- "Thuần Khanh, anh xem cái váy cưới này có hợp với em không?"
- "Hợp."
- "Vậy còn đôi giày này thì sao?"
- "Hợp."
- "Vậy..."
- "Đủ rồi, tôi hiện tại đang rất mệt mỏi. Cô im lặng một chút đi."
Thuần Khanh không kiên nhẫn ngắt lời Nhã Vi, hai tay day day thái dương. Hôm nay công ty phải xử lý rất nhiều chuyện, hắn quả thật đã quá mệt mỏi rồi.
Đôi mắt Nhã Vi trầm xuống, hàng lông mi dài không ngừng run rẩy. Nơi đáy mắt lóe lên một tia thất vọng nhưng nhanh chóng bị đè xuống. Khôi phục lại dáng vẻ ban nãy, cố nặn ra một nụ cười vặn vẹo.
- "Ngày mai chúng ta kết hôn rồi, anh vui không?"
- "…"
Thuần Khanh chỉ im lặng, hắn không muốn nói gì cả. Nhã Vi hỏi xong thì cảm thấy vô cùng lo lắng, đáng lẽ ra cô không nên hỏi như thế. Đã biết câu trả lời rồi hà cớ gì lại hỏi như thế? Nhã Vi cảm thấy, có lẽ cô đã quá ích kỉ rồi, vì một tình yêu mù quáng mà trở nên ti tiện như bây giờ.
- "Thuần Khanh..."
Nhã Vi dường như muốn nói gì đó, nhưng lời chưa kịp nói thì lại trôi xuống cổ họng. Cô khẽ cắn môi.
- "Cô cứ từ từ chọn đi, tôi đi ra xe đợi cô!"
Nhã Vi nhìn bóng lưng hắn càng lúc càng xa, nước mắt không kìm được tuôn ra. Chờ hắn 7 năm trời, đến cuối cùng cũng đạt được kết quả như mong muốn. Nhưng tại sao lại đau lòng thế này? Nhã Vi vô thức đưa tay sờ lên vị trí bên trái ngực, nơi này, có một thứ đang đập, thình thịch...thình thịch…Nhưng mà, hình như có cái gì đang quấn lấy nó, bóp chặt lại. Đau, đau quá! Đau không thở nổi. Hô hấp của cô trở nên khó khăn, ngã khụy xuống nền nhà lạnh lẽo kia. Cô không biết, bản thân từ trước đến nay luôn cố gắng vì điều gì. Vì tình yêu đơn phương này ư? Có lẽ, cô đã quá cố chấp rồi. Cứ luôn cho rằng sẽ có một ngày hắn chấp nhận cô, nhưng...hình như cô đã mơ tưởng hão huyền quá rồi. Cô hiện tại mệt mỏi rồi, muốn buông tay rồi, muốn quên đi tất cả mọi thứ...
[…]
Thời tiết mùa thu với bầu trời trong xanh nhẹ nhàng cùng những đám mây trắng lững lờ trôi giống như ngày hôm ấy...
Người đàn ông với khuôn mặt tràn đầy thống khổ, tay cầm lấy khung ảnh nọ không ngừng vân vê. Trong ảnh, cô gái với nụ cười tươi ấm áp khoác trên người chiếc váy cưới màu trắng trắng thuần khiết, tinh khôi. Cô gái ấy tên là Nhã Vi...
- "Nhã Hân, Nhã Vi đi đâu rồi? Tại sao cô ấy vẫn chưa về với anh? Anh rất nhớ cô ấy..."
- "Thuần Khanh..."
Cô gái được gọi tên Nhã Hân nhìn hắn với ánh mắt tràn đầy sự thương cảm.
- "Nhã Vi, chị ấy đi rồi, sẽ không về với chúng ta nữa…"
Ngừng một lát, Nhã Hân lại nói tiếp.
- "Chị ấy qua đời cách đây 5 năm rồi, là bệnh tim..."
Đáy mắt hắn thoáng lên tia kích động, hắn bỏ khung ảnh xuống. Bàn tay vô thức đưa lên khuôn mặt, che lấy nó. Dòng nước ấm nơi khóe mắt hắn trượt dài qua từng kẽ tay. Cô đi rồi, cô đã đi thật rồi, cô rời xa hắn thật rồi, sẽ không trở về nữa bên cạnh hắn nữa, mãi mãi...