#Đoản
Trước sân trường, một người chạy, một người đuổi, cứ như thế đến khi bước chân của chàng trai ngừng hẳn.
-'' Tiểu Nhu, cậu đừng theo tôi nữa, phiền chết đi được.''
Cô gái ấm ức mỉm cười, cô theo đuổi người mình thích thì có gì là sai. Người ta có quyền theo đuổi, cô thì không sao? Cô phiền sao? Chắc là vậy rồi.
--------------------------------
Ngày 27-7 hôm đó trời mưa. Ban công gió lạnh hắc vào người, cô gái nhỏ đứng đó đợi người mình yêu. Tử Diệp quên mang ô, cô sợ cậu mắc mưa nên mang ô đến cho cậu.
-'' Tử Diệp, cậu cầm ô của tớ đi, tớ có tận 2 chiếc lận.'' Tiểu Nhu mỉm cười, cô chỉ có 1 chiếc thôi.
-'' Cảm ơn.'' Tử Diệp cầm ô đến lớp 12a3. Thì ra cậu lấy ô của tớ là vì không muốn cô ấy bị ướt. Nhưng cậu có biết có một cô gái cũng cần chiếc ô đó không? Chắc là không rồi? Cậu chả bao giờ quan tâm tớ cả....
---------------------------------
Ngày 14-2. Hôm đó trời nắng đẹp, trên con đường tấp nập, những đôi tình nhân đang tặng nhau những thanh socola ngọt ngào. Hôm đó tớ chạy thật nhanh, chững chạc đứng trước mặt cậu.
-'' Tử Diệp,...'''
-'' Hả, Tiểu Tô nhờ cậu tặng tớ hả. Nhờ cậu nhắn với cô ấy, tớ cũng có đồ tặng cho cô ấy, bảo cô ấy tan học đợi tớ ở chỗ cũ. Cảm ơn cậu đã mang hộ cô ấy.'' Tử Diệp nhận lấy món quà, mỉm cười xoay mặt đi.
Tiểu Nhu gượng cười, dấu chặt bàn tay bị bỏng của mình sau lưng. Cậu lại nhầm tớ và cô ấy nữa rồi. Cậu có khi nào suy nghĩ đến tớ chưa, có khi nào cậu quan tâm đến cảm xúc của người con gái âm thầm yêu cậu không? Chắc là không rồi? Trong lòng cậu vốn dĩ không có chỗ cho tớ.
------------------------------
Ngày 12-3. Hôm đó trời âm u, cậu ngồi bên tớ, nước mắt lưng tròng.
-'' Tiểu Nhu, Tiểu Tô lại lên cơn đau tim rồi, cô ấy có đau không? Cô ấy có khóc không? Cậu nói xem cô ấy có qua khỏi không?''
Tiểu Nhu hơi khự lại. Tim tớ cũng đau, đau đến tê tâm liệt phế, liệu cậu có biết không? Tớ đã rơi bao nhiêu giọt nước mắt rồi đây? Tử Diệp, liệu cậu có lau nước mắt cho tớ như cho cô ấy không? Chắc là không rồi? Cậu chỉ quan tâm một mình cô ấy.
-'' Tử Diệp, Tiểu Tô không sao đâu, cậu đừng như vậy, Tiểu Tô sẽ trách cậu đấy....'' Tớ cũng sẽ đau lòng, nhưng những lời này, Tiểu Nhu chỉ có thể ngậm đắng mà nuốt nó vô thôi. Cô có tư cách gì để nói với cậu.
------------------------------------
Ngày 1-6, lá thu rơi phủ đầy mặt đất, Tiểu Tô ra viện. Bác sĩ nói cô ấy đã phẫu thuật thay tim thành công. Người hiến không cho họ biết tên tuổi. Tử Diệp mỉm cười, dắt tay cô ấy ra viện. Họ cười nói vui vẻ, cùng nhau ngắm mùa thu, cùng nhau cảm nhận cái tiết trời se lạnh đặc trưng của mùa thu.
Cô cũng cười, cười như khóc, đau thương oan trái như chính cái tình yêu nhỏ nhoi của mình. Tiểu Nhu mất năm mình 18 tuổi, mất khi mình chưa kịp đón sinh thần ở cái tuổi đẹp nhất. Cô đã yêu đơn phương cậu ấy 7 năm rồi. Cậu ấy thích ăn chua, cậu ấy ghét hành, ghét ăn cá. Cậu ấy luôn bừa bộn, cậu ấy khi buồn sẽ cần một nơi để phát tiết, cậu ấy khi nổi giận man tai sẽ đỏ lên, cậu ấy...cậu ấy...cậu ấy....
Nếu quãng thời gian em còn sống không thể yêu anh, thì đến lúc em không còn nữa, hãy để trái tim của em thay em yêu anh.
Yêu đơn phương là khi bắt đầu chẳng cần ai đồng ý...
Và đến lúc kết thúc cũng chả có ai để ý...
Mỗi một mình mình tự biên tự diễn...
Với chính mình mà thôi...
--------------------END---------------------