Em dùng cả một đời chờ đợi người đợi tới bên em, em dùng những tiếng cười để mua vui cho đời. Biết đâu ngày mai em lạc trôi giữ đời, em cầm 1 đóa hoa hồng ôm ấp trong lòng em thầm thì hát : " Ai chờ ai đợi ai khóc cho tuổi đời còn lại "
Em nhẹ nhàng đậy nắp cây son lại, đôi mắt em nhìn vào gương em mỉm cười nay em thật xinh đẹp xinh đẹp trong bộ váy đỏ, lông mi cong vút như chú phượng hoàng, tóc em búi cao em cài lên tóc một bông hồng đỏ cùng đôi giày cao guốc màu đen tuyền, em thử xoay một vòng lại ngâm nga bài hát " Ngày chủ nhật buồn còn ai còn ai "
Em vẫn là cô thiếu nữ năm nào dễ thương đáng yêu ngây thơ giời đây em lả lướt, yêu kiều, xinh đẹp khiến các chàng trai đều ao ước có em. Em kiêu kì như một đóa hồng đầy gai, em như một chú phượng hoàng bay lươn rợp trời nhưng còn ai biết em là ai nữa đâu,em giời đây đã là một con người khác một con người đầy sự tủi hờn vết thương miệng đời, còn ai yêu em còn ai chờ em còn ai buông lời cười cợt của gã đàn ông hằng đêm bên em, em thẩn thơ ngồi trên giường bóng tối vây quanh em nhưng em vẫn hiện rõ nét.
Một nỗi u ám hiện lên trong căn phòng trống màn đêm trong cơn gió buốt đêm nay lại thổi em ngồi trên giường một mình lại nhìn vào những màn đêm vô hình, em cũng đã từng là những cô gái của những năm thời áo trắng, em nhìn cuộc đời một cách cay đắng tủi hờn đôi mắt em lại có một dòng nước ấm chảy xuống gò má em đưa tay lên quẹt nhẹ em sững sờ rồi lại trầm xuống em tự hỏi " Đã bao lâu rồi em không khóc ?"
" Đã bao lần rồi em không biết tới em là ai trong cuộc đời này " - Em khẽ khóc nấc lên nhưng làm gì có ai nghe thấy em. Làm gì có ai hiểu được em làm gì có những ôm ấp dỗ dành.
Trời bây giời đã là 12h không có tiếng động của xe cũng không có tiếng ồn của người nói kẻ cười, em bước xuống giường với tay lấy chiếc áo len mỏng đã nhạt màu cùng với 1 chiếc khăn len tím nhạt đã cũ em đi đôi giày cao gót mà đã lâu rồi em không còn đụng vào, em khóa cửa cẩn thận đi ra ngoài
Em đi lang thang trên những nẻo đường người đời đã đi qua, em bước thật chậm mắt nhìn thật sâu cũng đã lâu rồi em không ra ngoài nhìn thành phố này nữa.
Em ngẩng đầu lên chiếc cây ngày nào em vẫn hay thấy khi mỗi lần đi về nhà, giời đây cây đã tả ra nhiều hướng khác nhau, những chiếc cành vươn dài những lá con đã nhú mầm non xanh mướt được bao bọc trong lớp vỏ của những lá mẹ, em khẽ mỉm cười em nhớ lại những kỉ niệm trước kia em cũng đã từng có một ngôi nhà trước sân nhà là dàn hoa mà mẹ trồng, bên trong là một bộ ghế gỗ đã cũ kĩ được bố lau dọn hằng ngày, một bàn thức ăn đã được làm từ những thực phẩm xanh tươi cùng với nét mặt của đứa em gái đang làm động tác như thần tượng mà cô em yêu thích.
Em nghĩ lại những khoảng thời gian đó lại mỉm cười nhưng em lại im lặng lòng như chùng xuống hình như có một chiếc lá đang rơi thì phải ? Em nhìn chiếc lá rơi lòng chợt nghĩ tới bản thân cô bâng khuâng trong lòng
Liệu ngày nào đó em sẽ ra đi trong sự cô đơn, cũng như chiếc lá khô đã rụng dưới màn đêm mà không ai biết chỉ lặng lặng mà bị gió cuốn bay không ai hay
Em chua xót an ủi bản thân em lại đi đi tới những nơi trải dài trong cơn đêm mùa đông, em đi đi trong hư vô màn đêm như dẫn lỗi em đi sâu vào những cuộc đời. Em nhìn lại chỉ thấy vắng tanh không một chút đèn đường có lẽ hẳn em đang chịu đựng em quỳ trước thánh đường em đã quỳ ầm thầm mà rơi nước mắt, em cắn chặt môi không để bản thân yếu đuối. Nhưng em nào có phải là sắt nào đá đâu mà em không biết buồn, em cũng là con người em cũng có cảm xúc nhưng cảm xúc của em làm gì còn nó đã chết trong hư vô.
Em quỳ bên đường đã gần nữa tiếng, chân em cũng đã mỏi em lòng em cũng đã chết, đôi mắt em giời cũng không còn gì khô khóc đỏ hoe, em quỳ đó như một cái xác không hồn. Em cứ ra đi mà không ai biết từ đó không ai biết tới em là ai.
Một đóa hoa hồng đặt trước bia đá cùng với những cánh hoa hồng trải đầy xung quanh trên đó khắc tên em. Người đàn ông mặc áo vest đã quỳ trước mộ em cầu mong em về nơi cát bụi an yên không còn vương vấn nơi thế trần này nữa.