#Đoản_ngắn
Có lẽ giữa anh và em chưa từng có sự khởi đầu thì lấy đây ra điểm kết thúc chứ.Một mối quan hệ không tên, người yêu thì không phải mà bạn cũng không phải. Một mối quan hệ lững chững như vậy lại lấy hết tình yêu, niềm tin, niềm hạnh phúc cả nước mắt của em nữa chứ. Yêu anh trái tim này đau lắm, đau đến không thở nổi nữa rồi. Thế gian này rộng lớn đến vô chừng nhưng dù đi thế nào, gặp nhiều người đến thế nào thì em cũng chỉ yêu một mình anh. Yêu một người là cho người đó cái quyền năng làm mình đau. Nhớ một người là tự tước đi của mình cái niềm vui không ràng buộc. Nhưng không sao, em chịu được...chịu được cũng bởi vì ''Em Yêu Anh''.
-''Khúc Nhã, cô ấy về rồi.''
-''Em biết''
-'' Khúc Nhã, anh yêu cô ấy.''
-''Em biết.''
-''Khúc Nhã, anh xin lỗi, anh nợ cô ấy một đám cưới hoàn chỉnh.''
-'' Diệp Luân, em không sao.''
-'' Khúc Nhã, đêm đó.....''
-'' Diệp Luân, em ổn mà, coi như anh cho em một đêm đáng nhớ đi. Cứ coi như anh nắm tay sai người khi tuyệt vọng nhất đi. Diệp Luân, anh nhất định phải hạnh phúc đấy.''
-'' Khúc Nhã, em là một cô gái tốt, sẽ có người yêu em hơn anh....''
-'' Chào anh.''
Cô xoay người, nắm chặt tờ giấy trong tay, cô biết, mối tình này đã không thể giữ được từ khi 'cô ấy' về. Người thay thế thì mãi mãi cũng chỉ là người thay thế, một người chỉ có thể đứng sau thầm lặng mà yêu người mình yêu, một người mà chỉ có thể nhận lấy tất cả mất mát và đau thương thuộc về mình.
Anh nói:''Anh yêu cô ấy.''
Nhưng anh đâu biết rằng cũng có một người con gái yêu anh hơn chính sinh mạng của mình.
Anh nói:'' Anh nợ cô ấy một đám cưới hoàn chỉnh.''
Nhưng anh cũng nợ cô lời hứa cho cô một gia đình hạnh phúc.
Anh nợ cô một người ba, một người chồng đấy thôi.
Ai trả cho cô đây.