- "Là ta không đủ tư cách để hận chàng, càng không đủ tư cách để bên cạnh chàng..."
[…]
Liễu Họa Y đem lòng si mê một nam nhân nọ. Vì nam nhân ấy, tàn sát cả gia tộc của chính mình. Vì nam nhân ấy, tắm máu thành Trường An. Vì nam nhân ấy, nàng đã hi sinh tính mạng của không biết bao nhiêu người vô tội. Vì nam nhân ấy, bất chấp cả. Đem nam nhân ấy lên đứng đầu thiên hạ. Nam nhân ấy chính là chấp niệm mà cả đời này nàng chẳng thể buông bỏ.
Chung quy, là phàm nhân trên thế gian này, ai cũng thay đổi. Huống hồ, nàng lại là một nữ tử.
Nàng của nhiều năm về trước, cũng chỉ là một nữ nhân yếu đuối. Tay chưa từng nhuốm máu, càng đừng nói đến việc giết người.
Vậy mà, nam nhân ấy lại chưa từng nhìn nàng, dù chỉ một lần. Nam nhân ấy vẫn thế, tâm cơ khó đoán, lạnh lùng mà kiêu ngạo, trầm ổn mà sắc bén. Nam nhân ấy, là Mộ Dung Liên.
Lần đầu tiên, Họa Y nhìn thấy hắn. Liền đem lòng mê đắm. Đem hắn đặt lên đầu trái tim. Từng chút, từng chút một vì hắn mà làm tất cả. Chỉ mong rằng, hắn có thể thấy được tâm ý mà nàng dành cho hắn. Nàng cứ như thế, kiên trì mà nhẫn nại. Chịu đủ mọi loại đau thương, tàn nhẫn từ hắn kia. Cứ ngỡ, mọi chuyện chỉ dừng lại như thế. Kẻ đuổi, người đi. Nhưng mà, ở trên thế gian này, lấy đâu ra hai chữ "mãi mãi"? Mọi thứ rồi cũng sẽ có hồi kết. Giả dụ như, ngay thời khắc này đây.
- "Liễu Họa Y, nàng lấy tư cách gì để hận trẫm?"
Nam nhân trước mắt nàng khẽ gào lên. Nơi đáy mắt không một gợn sóng. Nam nhân ấy, luôn như thế...Tâm cơ của hắn, nàng mãi chẳng thể thấu. Cũng mãi không thể chạm đến.
- "Phải rồi. Là ta lấy tư cách gì để hận chàng, càng là lấy tư cách gì để bên cạnh chàng?"
Giọng điệu của nàng chậm rãi, chất giọng khản đặc. Mọi nỗi bi thương trên trần thế này, có điều gì mà nàng chưa từng trải qua chứ? Yêu một người không yêu mình, quả thật đau đớn. Đau đớn hơn cả việc bị trăm ngàn đao xuyên người. Nàng cũng là con người, cũng có trái tim, cũng có máu thịt, cũng có hỷ nộ ái ố mà? Vì cớ gì, lại để nàng chịu đau thương lớn như thế?
Nàng từng bước, từng bước tiến lại vực thẳm sâu ngàn trượng kia.
- "Liễu Họa Y, nàng dám nhảy xuống?"
Hắn luôn như thế, lạnh nhạt mà vô tình.
Nàng cười nhạt, ý cười không đạt đến đáy mắt. Ánh mắt nàng, bây giờ chỉ toàn là vụn vỡ. Nực cười.
Nực cười cùng cực.
Tại sao nàng lại đi vào bước đường này rồi? Vì cớ gì lại lâm vào tình cảnh như ngày hôm nay?
Đời này của nàng, đã vì một người mà đánh mất chính bản thân mình. Cũng vì một người mà chẳng thể quay đầu nữa...
Hỏi thế gian, ái tình là gì mà lại khiến nàng trở nên như bây giờ? Trái tim nàng, giờ đây chỉ chất chứa toàn là đau thương cùng nỗi đau mà trời không thể thấu.
Hỏi thế gian, ái tình là chi mà lại khiến con người ta chìm vào mê luyến để rồi phải đau khổ suốt một đời?
- "A Liên, chàng có biết nỗi đau chính tay giết chết hương thân phụ mẫu mình đau như thế nào không?"
- "A Liên, chàng có biết nỗi đau tự tay giết chết những tỉ muội huynh đệ cùng ta lớn lên đau đớn như nào không?"
Tam can nàng như bị giày xéo, đau đến mức khó thở.
- "A Liên, chàng có biết, yêu một người không yêu mình đau khổ như nào không?"
Hắn từ đầu đến cuối đều im lặng, đáy mắt vẫn chẳng thấy chút gợn sóng nào.
- "A Liên, điều khiến ta hối hận nhất chính là gặp được chàng."
Nếu như không gặp hắn, có lẽ bây giờ nàng vẫn đang là một quận chúa được cha mẹ yêu thương, được các huynh đệ cùng tỉ muội bảo hộ.
- "A Liên, chàng nói xem, vì sao ta lại yêu chàng nhiều như thế?"
Mẫu thân nàng chỉ dạy nàng cầm, kì, thi, họa lại không dạy nàng ái tình là chi. Để bây giờ, cứ mãi vì một người mà tổn thương chính bản thân mình.
- "A Liên, ta có lẽ nên buông bỏ đoạn tình cảm này rồi."
- "A Liên, nếu như có kiếp sau, ta mong muốn sẽ không gặp được chàng, càng không yêu chàng sâu đậm như thế."
Cứ mãi vì một người mà hi sinh như thế, rồi cũng cứ mãi chờ đợi một người chẳng bao giờ thuộc về mình. Nàng sai rồi...
Nàng khẽ cười, từng giọt nước mắt lăn dài trên má. Nàng nhìn nam nhân ấy, muốn đem hình bóng hắn khắc sâu trong tâm trí.
- "A Liên, vĩnh biệt."
Nàng bắt đầu sinh mệnh vì một người, tồn tại vì một người, kết thúc sinh mệnh cũng vì một người.
- "Họa Y!!!!"