Đoản
"Nghiên Hy à, mua cái này đi.."
"Nghiên Hy, em thích ăn cay, ăn nhiều vào,...."
"Ông xã, em là Khả Hy, không phải Nghiên Hy của anh"
Câu nói của cô làm đôi đũa đang gắp lấy thức ăn của anh dừng lại trên không trung, anh rụt tay, che lại ánh mắt đau buồn đang ẩn chứa trong đôi mắt.
" À, anh xin lỗi"
Anh nói, tỉnh bơ nhưng đối với cô như chứa ngàn con dao, xuyên thấu từ từ vào tâm hồn cô, rạch lên những mảnh tình cảm mặn nồng của cô dành cho anh ngày càng trở nên mỏng manh.
Dù thế nào nữa vẫn vậy... Tình cảm anh vẫn luôn sâu đậm với cô ấy, còn với cô thì chỉ như một hình nộm thế thân để anh bày tỏ tình cảm. Để anh xuyên qua cô để nói lời yêu thương với cô ấy, nhưng thế sao cô vẫn yêu sâu đậm với kẻ nhẫn tâm thế này....?
" Không sao, em quen rồi".
_______________________________________
Anh và cô kết hôn đã được 3 năm, tất cả đều dựa trên sắp đặt của hai gia đình.
Anh yêu cô ấy, cô yêu anh, mối tình tay ba này vẫn luôn là khúc mắt của hai người.
Nhiều lần anh nhận nhầm cô là cô ấy.
Nhiều lần anh mua món quà mà không thuộc sở thích của cô.
Nhiều lần, anh bắt cô ăn cay mặc dù không biết cô bị dị ứng.
Không ít lần cô nhập viện vì sốc phản vệ.
Không ít lần cô khóc trong đêm tối khi anh đang ở bên cạnh cô ấy.
Có lẽ những điều này đã khiến cô mệt mỏi, nhiều lần muốn dứt khoát với anh nhưng lại bị cái sự dịu dàng giả dối đắm chìm.
Cô biết nó không thuộc về cô, nhưng cô không thể né tránh cái cảm giác ấm áp ấy. Đôi mắt của anh rất dịu dàng. Thì ra anh đôi với cô ấy lại tốt như thế, lúc nào cũng là nhìn cô ấy xuyên qua cô.
Cô đau không? Có, cô rất đau.....
Nhưng đau thì sao chứ, cô vẫn mãi không thể bỏ được mối tình này, là mối tình ba năm thanh xuân của cô.
Người ta nói cô ngu ngốc, gia đình vì cô chấp mê bất ngộ mà nổi giận không ít lần, chỉ có người anh nuôi mà cô thương nhất luôn là người ở bên cô mỗi khi cô buồn.
Ngày hôm nay là sinh nhật cô, anh ấy vẫn không về, tuy có gửi quà cho cô nhưng cô biết nó cũng không thuộc về cô.
Đi lang thang trên con đường lớn, bỗng tầm mắt lại giống như bị thu hút mà hướng mắt về đôi vật thể bên dưới. Bầy thiên nga trắng muốt, trong số những con thiên nga đó, cô để ý có hai con đang cụng đầu vào nhau tạo nên một hình trái tim, cộng thêm ánh nắng hoàng hôn thơ mộng nó trong rất trong sáng và ấm áp.
Ít nhất nó không có sự rằng buộc, ghen ghét ích kỉ như cô.
Cô nhìn nó mà không khỏi nực cười, tự nhiên lại so sánh mình với một con thiên Nga.
Cô quay người bước đi, đến tiệm bánh kem, tự mua một chiếc bánh sinh nhật để chúc mừng cho bản thân.
Cô leo lên xe taxi, xe chuyển bánh, rời đi.
An tĩnh ngồi ở đó, tay cầm điện thoại muốn gọi cho anh, hỏi xem tối nay anh có về không. Nhưng cô cứ mãi như thế, cứ nhởn nhơ không dám nhấn nút.
Không khí vẫn đang im lặng đến có thể nghe thấy tiếng ruồi kêu, bỗng nhiên ở phía trước vang lên một tiếng két chói tai.
Một cỗi đau đớn chiếm lấy cơ thể cô. Đau đớn đến nỗi, cô chỉ muốn chết đi mà thôi, nó nhứt nhối từng thớt thịt, như bị nhiều mảnh kim lớn nhỏ đâm vào.
Máu kéo dài từ đầu đổ xuống, chân cô bị đè đau đến không còn cảm giác. Đầu óc cô lâng lâng không thể phân định được thật hư.
Một tiếng di động vang lên thu hút sự chú ý của cô.
Cô nhanh chóng cầm lấy nó, mặc dù không thể nhìn rõ nhưng cô có thể chắc chắn đây là số của người mà cô hằng đêm mong nhớ
Cô nhấn nút cuộc gọi, miệng mấp máy định nói:
" Cô ấy tỉnh rồi, đêm nay anh không về".
Giọng anh bỗng nhiên vang lên, nó vẫn dễ nghe và trầm ấm như mọi khi, có điều lời nói của anh thốt ra còn đâu hơn ngàn mảnh kim đâm vào người.
Anh tắt máy, để lại mình cô co rúc nằm vật vã giữa sự cô đơn với tiếng tút tút điện thoại trong không khí lạnh lẽo của màn đêm yên tĩnh.
Cô tuyệt vọng, cô tuyệt vọng thật rồi. Nước mắt không khống chế được mà từ từ lăn dài trên má cô, rơi xuống đất để hòa vào máu. Cảm giác như làm vơi mất sợi dây cứu mạng cuối cùng, để cả người hụt hẫng xuống vực sâu.
Cô cong người, nén cảm giác đau đớn muốn khóc thét, tim cô như bị người ta xé tan, máu chảy lênh láng.
Anh ác thật, cho cô một hi vọng, một ánh sáng như bay lên thiên đường rồi lại tàn nhẫn vứt cô xuống vực sâu không đáy, nơi cô không nhìn thấy được phương hướng.
Cô mệt rồi, cô thực sự mệt rồi..
Cô khép mi làm khoé mắt cô chảy ra một giọt nước đắng chát lăng dài trên khuôn mặt đầy thương tích.
Có lẽ đây là lần cuối cùng cô khóc, muốn khóc mà không còn nước mắt, liệu có phải là tột cùng của bi thương?
Hình như cô cảm giác mình không còn đau nữa, cảm giác rất nhẹ như cứ lơ lửng trên không trung.
Cô mơ thấy cô và anh có một cuộc sống hạnh phúc. Cô có con, là một đôi long phượng lanh lợi kháu khỉnh, mơ thấy anh trách móc cô vì nghịch ngợm, ở đó cô có thế bướng bỉnh, nũng nịu, không cần phải gắn lên mình một cái mặt nạ giả tạo khi đối mặt với anh. Mỗi đêm cả hai cùng ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Cô mơ rất nhiều, những thứ xúc cảm ngọt ngào đó khiến cô không bao giờ muốn tỉnh.
Cô muốn đắm chìm vào đó, đắm chìm vào cái khoảng khắc thật hư ấm áp này...
_______________