(Trong lớp)
Cô giáo: Lần này, các em nghỉ hè xong là chúng ta sẽ thi Đại học, nên cô sẽ giao bài tập hè.
Cả lớp: thôi cô
Cô giáo: Lớp trưởng phát bài tập ra giúp cô.
*Bảo Thiên( Nam Chính) Lớp trưởng*
Cô giáo : rồi, các em ra về.
* Ngọc Dung (Nữ chính)*
Ngọc Dung và Bảo Thiên là thanh mai trúc mã với nhau nhưng 2 người có tính trái ngược hoàn toàn
Trên đường về
Bảo Thiên: có mấy bài khó hiểu lắm , ngày mai mình sẽ chỉ cậu. Hẹn cậu ở quán cafe
Ngọc Dung: được thôi
(Qua ngày hôm sau)
Ngọc Dung: cậu đến muộn thế
Bảo Thiên: mình phải đi thi Vật lý cấp thành phố nên đến nói với cậu ngày mai rồi chúng ta học
Ngọc Dung: Ừ
Bảo Thiên: Tạm biệt cậu
Trong suy nghĩ của Ngọc Dung
Cậu có biết là tôi đã thích cậu từ năm lớp 10 rồi không?
Tôi đã cố học thật giỏi để được học cùng lớp với cậu. Tôi đã rất cố gắng để được hạng Nhì trong lớp thôi cũng đủ rồi . Nhưng không bằng Chi Oanh.
(Chi Oanh là người hạng Nhì của khối, Hạng nhất của khối là Bảo Thiên)
Ngọc Dung đi về nhà với vẻ mặt buồn bã
Chi Oanh đã là người đi thi Vật lý cùng với Bảo Thiên.
Lúc thi xong vật lý
Chi Oanh : Cậu uống nước đi
Bảo Thiên: Tôi không thích nước cam
Chi Oanh: ừm
Bảo Thiên: thôi tôi về trước
Bảo Thiên về nhà, liền nhắn tin với Ngọc Dung.
Trong tin nhắn:
Bảo Thiên: cậu về nhà chưa
Ngọc Dung: rồi
Bảo Thiên: Xin lỗi vì không cùng cậu học được
Ngọc Dung: Không sao
Bảo Thiên: cậu đang buồn à
Ngọc Dung: tôi có chuyện không vui
Bảo Thiên: Để giữ tâm trạng tốt , cậu hãy ăn kem đi
Ngọc Dung: Ừm
(Hôm sau)
Bảo Thiên: cậu ấy đến muộn thế
* Ngọc Dung vừa tới*
Ngọc Dung: chúng ta vào học đi ( thở hồng hộc)
Bảo Thiên: cậu uống nước vào đi
Ngọc Dung: Cảm ơn
Bảo Thiên: chúng ta học đi, đây là mình chỉ kèm cho cậu thôi
Cô chỉ giao có vài trang thôi
cậu rắng 1 ngày 1trang
thì 1 tuần này là xong thôi
(cứ 1 tuần như thế trôi qua)
Ngọc Dung: Cảm ơn cậu đã chỉ mình làm bài
Bảo Thiên: Sao dạo gần đây, cậu lạnh nhạt với mình thế
Ngọc Dung: chắc do cậu nghĩ nhiều rồi
Bảo Thiên: để cho cậu vui lên thì mình sẽ đưa cậu đi công viên lúc nhỏ của chúng ta.
( Chơi xong những trò chơi ở công viên)
Ngọc Dung: này Thiên
Bảo Thiên:sao
Ngọc Dung: mình hỏi cậu, cậu có quan hệ gì với Chi Oanh.
Bảo Thiên: thì mình với cậu ấy chỉ là bạn bình thường thôi
Ngọc Dung: ừm
Bảo Thiên: Đừng nói với mình là lí do này nên cậu lạnh nhạt với mình
Ngọc Dung" Đúng vậy chính là lí do này"
Chỉ còn 1 tháng nữa là hết kỳ nghỉ hè này rồi.
Bảo Thiên" thời gian trôi qua thì sẽ ko quay lại được nên cậu muốn nói những gì với mình thì nói đi, trong 1 tháng nữa là mình phải đi du học ở Anh"
Ngọc Dung" tại sao"
Bảo Thiên" do gia đình mình, bảo mình qua Anh để làm bác sĩ"
Mình cũng đã cố gắng giải thích là mình có ước mơ riêng nhưng không đc.
Ngọc Dung" thế thì mình sẽ nói luôn Mình Thích Cậu lắm".
Bảo Thiên : Mình cũng vậy
Ngọc Dung ( khóc)
Bảo Thiên" Sau này chúng ta sẽ là 1 đôi"
Ngọc Dung" Ừ"
Bảo Thiên đưa Ngọc Dung về
Hôm sau
Bảo Thiên và Ngọc Dung mặc đồ cặp , tỏ ra như 1 cặp tình nhân.
( Cứ như vậy,1 tuần trôi qua)
Bảo Thiên: Hay chúng ta đi du lịch đi
Ngọc Dung: Em thấy cũng được, Nhưng rủ thêm bạn đi chung không?
Bảo Thiên"Em cứ coi như chúng ta đi tuần trăng mật vậy"
Ngày mai chúng ta đi
Ngọc Dung: Ừ
Hôm sau
Họ đi biển, rất vui vẻ nhưng có 1 người luôn lặng lẽ chờ Bảo Thiên , đó là Chi Oanh. Mọi người nghĩ sẽ tội Chi Oanh đúng không , sai rồi người tội nhất đó là Ngọc Dung . mọi người đọc tiếp truyện rồi sẽ biết.
Họ đi du lịch về thì cũng sắp tới ngày Bảo Thiên đi Du học
( tới ngày nhập học)
Ngọc Dung nhìn chiếc bàn, ghế gỗ mà Bảo Thiên ngồi
ngồi trong lớp học suy nghĩ tới Bảo Thiên.
Cô giáo: Ngọc Dung, em có nghe tôi giảng gì ko?
Ngọc Dung: dạ không ạ.
cô giáo: 1 lát,em lên phòng giáo viên gặp tôi
(ra chơi)
Cô giáo: Sao em học ngày càng sa sút thế
Ngọc Dung im lặng
Cô giáo: thôi em về đi
Ngọc Dung" sao mình lại suy nghĩ nhiều thế , phải tốt nghiệp đại học thì muốn làm gì thì làm"
Mình phải chờ Bảo Thiên đến chừng nào?
Khi không có Bảo Thiên thì mình đã phải chịu đựng đến bao giờ!
những lời đồn ác ý
- khi mày không có Bảo Thiên thì mày chả là gì cả
- nhờ có Bảo Thiên nên mày cũng được chú ý còn không thì là thá gì chứ.
Suốt 3 năm Ngọc Dung đã chịu đựng mà đâu ai biết, kể cả Bảo Thiên
(3 năm sau)
tốt nghiệp rồi
Ngọc Dung: Ngày này mình đã mong chờ lâu lắm rồi.
Bất ngờ Bảo Thiên trở về
Bảo Thiên chạy lại ôm Ngọc Dung
Bảo Thiên: Anh nhớ em nhiều lắm
Ngọc Dung: Anh có biết em chịu đựng khá nhiều rồi
Bảo Thiên: Làm Vợ anh nhé!
Ngọc Dung : Em đồng
Hết-
Tác giả: Trái Cây