Các bạn tự hỏi sao tôi lại ở cái nơi khỉ ho cò gáy này đúng không
Tôi chịu thôi,ai bảo tôi đang yên đang lành chơi cá cược với bọn bạn để rồi thua bét nhè ra đấy chứ!
Vào đây tầm 8h gì đó,xì,còn 9 tiếng nữa tôi mới hoàn thành xong thử thách.Tôi vừa gặm bánh gạo,vừa đi lang thang hóng hớt các kiểu
Tự dưng chả biết mắt mũi để đâu,tôi đâm sầm vào 1 người.Ưm,là con trai,tầm 24,25,nhìn không tệ,cũng gọi là có chút đẹp đi.
-Em gái không sao chứ?
Được soái ca gọi là em gái,tôi đương nhiên không sao rồi!
-A,em không sao!Em xin lỗi anh,tại em mải đi quá nên...
-Không sao không sao,trời tối như này...mà sao em lại ở đây,ở nơi này rất nguy hiểm,hay...
-Dạ?-tôi hơi tò mò với câu nói bỏ giữa chừng của anh chàng này,không nhịn được lên tiếng
-Em về nhà anh đi,ít nhất cũng an toàn hơn.-Anh ta nói tiếp,mặt liền nở một nụ cười mê hoặc,nhưng trong khi tôi đang ríu rít cảm ơn,nụ cười ấy lại trở nên quỷ quyệt...
__________
Đó là căn nhà số 13B, ở sâu trong một con ngõ hẻo lánh ở khu ấy.Trong nhà tuy trang trí nội thất đầy đủ tiện nghi nhưng lại không khỏi khiến người ta rùng mình ớn lạnh.Tôi đặc biệt để ý tới chiếc đồng hồ quả lắc kiểu xưa.Nó có một cái gì đấy bí ẩn khiến tôi không thể rời mắt.
Anh chàng kia,vừa vặn 11h liền đem lên cho tôi một khay thức ăn,trong đó toàn thịt,không thịt nướng cũng thịt hầm.Không nghĩ ngợi gì,tôi liền cảm ơn anh ta,sau đó lao đầu vào ăn.
Sao nhỉ?Thịt này có mùi vị khá lạ,là lần đầu tiên tôi ăn.Vị ngọt bùi, béo béo nhưng không ngấy.Vừa ăn tôi hỏi người kia đây là thịt gì.Anh ta không nói,chỉ mỉm cười im lặng...
Dọn dẹp cơm nước xong,chàng trai kia mời tôi xem phim.
Ngồi trên cái ghế sô pha,tôi có chút không thoải mái.Nệm ghế sô pha rất êm,nhưng ngồi kĩ lại thấy cồm cộm,cưng cứng.Nhưng mà tôi cũng không nghĩ nhiều,ngồi cạnh anh trai kia cùng ăn bỏng ngô và xem phim trên màn hình tivi khá rộng.Lúc ấy chắc phải tầm 11,12h rồi phải không.
Bên cạnh cái tivi tôi vừa nói trên,chính là chiếc đồng hồ quả lắc đã thu hút sự chú ý của tôi.Nhưng càng lúc tôi lại thấy chiếc đồng hồ này hoạt động không bình thường,lúc "kéeet,kéeeet..." như tiếng hét rùng rợn,lúc lại như tiếng mài dao sắc lạnh.Và tôi cũng thấy người con trai bên cạnh tôi đây không bình thường.Anh ta cứ chằm chằm nhìn màn hình,không nói,không chớp mắt,thỉnh thoảng lại liếc nhanh đôi mắt vô hồn ấy trợn tròn nhìn tôi.Miệng vẫn cười,nhưng không phải nụ cười tỏa nắng tôi vừa thấy cách đó 2 tiếng nữa...
KINH TỞM!
Anh ta thốt lên.Tôi quay qua nhìn thì hỡi ôi,đây có phải là anh chàng đẹp trai mà mấy phút trước tôi còn trò chuyện cùng không!?
Trước mắt tôi,một thân ảnh gầy gò,da tróc thành từng mảng,tóc tai rũ rượi bết đầy gàu cùng thứ chất nhầy trăng trắng bốc lên hôi thối.Mắt "anh ta trợn trắng lên,đảo tròn nhanh đến mức vi diệu.Miệng hắn toe toét,khoé miệng đưa tận lên mang tai.Tay,chân dài ngoằng, thõng xuống sàn gỗ mục nát tứ tung.Ngôi nhà giờ đã không còn giữ được sự tiện nghi hiện tại mà tôi thấy 2 tiếng trước,giờ đã ngả màu,cũ kĩ.Duy chỉ xoá chiếc đồng hồ kia vẫn mới,vẫn bí hiểm như vậy...
-...ha..haaha...cô thật kinh tởm...tôi cũng...cũng thế...chúng ta giống nhau...HAHA!!!
Chiếc ghế sô pha tôi đang ngồi bắt đầu rục rịch.Mà hình tivi nhiễu nhiễu,nhiễu nhiễu...Nó hiện lên hình ảnh 1 cô gái mắt trợn trừng,máu me đầy người đang bị 1 vật thể lạ lôi đi,để lại trên sàn 1 vệt máu đỏ tươi...
Khoan
Đó không phải là tôi sao!?
Nhưng tôi chưa kịp cử động,"vật thể" bên người tôi đã hành động trước...
__________
Ghế sô pha rách tan...
Đồng hồ điểm 13 giờ...
Trong màn đêm tĩnh lặng,chỉ có ngôi nhà số 13B là náo nhiệt lạ thường...
Xác cô gái ấy,giật liên hồi trong vũng máu,tuy bị kéo lê trên sàn gỗ lạnh lẽo,tuy bị vất vào một mớ hỗn độn các tử thi khác
Nhưng
Sao cô lại cười nhỉ?
__________
Hê lô các bro
Thì...truyện này tớ viết sau lúc đọc mấy truyện kinh dị ngắn
Và đây là lần đầu tớ viết truyện thể loại kinh dị nên văn phong sẽ có chút lủng củng và không hay ( Thông cảm cho tớ nha )
P/s:bài học rút ra:
1)Đi đêm lắm có ngày gặp ma
2)Mê zai vừa thôii
Cảm ơn đã đã đọc đến dòng này😘