"Tôi hỏi cậu lần cuối. Từ trước đến giờ cậu đã từng một lần thích tôi hay chưa ?" Cảm giác khó chịu, ấm ức đeo đuổi tôi 2 năm qua đã không thể dồn nén lại được nữa. Hôm nay đã là đêm cuối cùng chúng tôi gặp nhau ở đêm lễ hội của trường. Ngày mai mọi thứ sẽ khác, mỗi người sẽ đi hướng mà mình đã chọn, dù chúng ta là ai đi nữa thì ngày mai thôi sẽ cách xa sẽ như những người từng quen từng học chung với nhau.
"Tôi thích cậu. Nhưng tôi biết chúng ta không thể đi xa hơn được nữa...vì tôi còn nhớ crush cũ.." Phong không nhìn thẳng vào tôi mà chỉ cúi gầm mặt nói ra trong lòng, có lẽ cậu ấy không dám đối diện với đôi mắt đầy nước của tôi.
"Hèn nhát. Ngay cả quá khứ cậu cũng không buông bỏ được. Tôi không muốn cùng cậu có mối quan hệ mập mờ nữa. Chúng ta sau này đừng liên lạc" nói rồi tôi quay người đi thật nhanh không quay đầu nhìn lại cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt đang lăn dài trên má. Trời đã tối, gia đình tôi cũng đã ngủ hết rồi, không ai quan tâm đến tôi, một mình tôi đắp chăn trùm kín đầu khóc thút thít buồn bã. Tôi không hiểu lí do vì sao tôi khóc, chỉ là không kìm được giọt nước mắt rơi xuống.
Suốt 2 năm cấp 3 bên cạnh tôi có cậu ấy, lúc trước tôi không quan tâm đến cậu ấy, à chỉ là một học từng quen ở cấp 2 thôi vì chúng tôi ngồi rất xa nhau, không có thời gian tiếp xúc nhiều. Sau khi cậu ấy chia tay với người yêu cũ một khoảng thời gian, việc này tôi cũng không để ý nhiều, vì tâm lí con gái chỉ là hóng chuyện cho biết với người ta thôi.
Rồi cậu ấy chủ động đến bên cạnh tôi, bất cứ đâu cũng vậy. Cậu ấy kéo gần khoảng cách giữa chúng tôi lại, khiến cho 2 con người ở hai thế giới được trò chuyện cùng nhau. Cậu ấy đổi chỗ ra sau lưng tôi rồi ngủ để tay phía bên người tôi từ phía sau, lúc đó tôi cũng không bận tâm nhiều. Rồi lại đến những tiết học ngoài trời, trường tôi có tháo lắp súng, lúc thi tôi đã rất hồi hộp cứ đứng ngó chỗ này rồi lại đi qua chỗ khác. Cậu ấy đến đứng cạnh tôi, tôi đứng đó một chút rồi lại đi ra chỗ khác, nhưng cậu ấy lại một lần rồi lại một lần nữa đến đứng cạnh tôi.
Khi tôi thấy khó khăn mãi không qua được một môn mà mình yếu nhất, mọi người đã về cả rồi, chỉ còn vài người bạn ở chờ tôi thôi nhưng tôi thấy cậu ấy không về mà bên quán nước nhìn tôi. Tôi càng thêm xấu hổ vì những chuyện người ta chỉ cần làm một lần là được nhưng bản thân tôi làm đã hơn chục lần nhưng mãi vẫn chưa đạt..
Tôi là một người không thức khuya vì đơn giản tôi không thức được. Cậu ấy thì đều thức đến tận 11 12h đêm. Vào những lúc đó, cậu ấy đều nhắn hỏi tôi ngủ chưa và đến sáng thì tôi đều đọc được. Và tôi thấy mình đã bỏ lỡ đều gì đó. Sau những lần đó, tôi dần thức khuya hơn nhưng chỉ là một chút để được nói chuyện cùng cậu ấy nhiều hơn. Có khi đợi mãi không thấy cậu ấy tôi đã để mạng rồi ngủ đến khi cậu ấy nhắn tin đến thì tôi cũng nghe được tiếng rồi trả lời cậu ấy nói đúng hơn là chửi cậu ta làm phiền giấc ngủ.
Tôi là một người cứng nhắc, nên trong cách nói chuyện đều là phũ phàng, đôi lúc lại khiến cho cậu ấy quê không biết nói gì tiếp theo nhưng bản tính tôi là vậy, đối với những người thân thiết đó là bản chất của tôi. Còn đối với những người lại, tôi lại rất khách sáo nên nhưng người lần đầu gặp đều đánh gia tôi là người khá hiền. Cậu ấy không hiểu được tôi nên vẫn hay nói "Cậu đối với ai cũng thân thiện trừ tôi ra".
Nhưng cậu ấy không biết dù tôi đã cố khuyên nhủ bản thân đừng quá lún sâu vào chuyện này, tôi vẫn không thể làm lơ cậu ấy coi như không có việc gì xảy ra.
Và mọi chuyện cứ tiếp tục cho đến ngày cuối cùng kỉ niệm hôm nay, chúng tôi ai cũng không tiến thêm bước nữa để đến giai đoạn cuối cùng là yêu đương. Nhưng hôm nay đã là ngày cuối tôi vẫn quyết định hỏi ra câu hổ ở trong lòng bấy lâu, và tôi hiểu được "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở". Tôi chỉ khóc hết đêm nay thôi, rồi ngày mai tôi sẽ quên cậu nhé. Tạm biệt khoảng thanh xuân màu sắc của tôi.
"Chúng ta của hiện tại. Em dành cả thanh xuân cho anh, anh dành cả thanh xuân cho em. Chúng ta dành cả thanh xuân cho nhau mà không hề nghĩ suy. Gặp nhau là duyên phận, xa nhau cũng là 2 từ duyên phận. Chẳng ai biết trước được tương lai sau này, dù sau này có nhau hay không thể bên nhau, cũng đường quên rằng chúng ta đã từng dành tất cả những điều tuyệt vời nhất cho nhau. Thương anh."