CĂN BỆNH KÌ LẠ
Những nhân viên công ty A đang túm tụm lại bàn tán xì xào:
"Dạo này... trông chị ý cứ thế nào ấy..."
"Ừ... trông cứ sờ sợ..."
Cô Mai, nhân vật chính trong những lời bàn tán vừa rồi vừa đi ngang qua hành lang, dáng điệu thất thểu ủ rũ.
Quả thật, hai tháng nay, cô thấy mình không ổn lắm.
Khuôn mặt của Mai tọp vào, gò má nhô cao lên. Sắc mặt của Mai xám ngoét, làn da sùi lên từng mảng mụn. Đôi mắt trũng sâu trông lúc nào cũng lờ đờ. Trước đây, vốn dĩ Mai đã có vóc dáng gầy gò, giờ, trông cô lại càng liêu xiêu hơn nữa.
Những đồng nghiệp của cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Mai. Họ có hỏi han, lo lắng nhưng chỉ nhận lại được sự thờ ơ, cáu gắt từ Mai.
Trước đây, Mai là một trong những nhân viên mẫn cán nhất công ty. Lúc nào cô cũng vui vẻ hoà đồng với mọi người. Mai cũng rất chăm chỉ làm việc, không ngại vất vả áp lực. Thế mà giờ đây Mai như một người khác. Cô làm việc uể oải, nhớ nhớ quên quên. Đã thế, cả ngày cô chẳng nói chuyện với ai nữa.
"Này... trông nó như bị vong nhập ý! Lờ đờ như xác sống..!"
Những người đồng nghiệp vẫn không ngừng thêu dệt nên những giả thuyết.
"Có lần, em thấy chị ý đi vào nhà vệ sinh. Lúc đi ngang qua đó, em còn nghe thấy tiếng gì như tiếng con vật gầm gừ ấy... Ghê cực..."
Những lời đồn cứ thế lan ra.
Mai cũng vô cùng mệt mỏi với những gì đang xảy ra. Sau trận say bí tỉ ở một bữa tiệc sinh nhật, một thời gian sau, triệu chứng của căn bệnh này bắt đầu. Mai không thể nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra hôm đó... Một thực thể, một vật kí sinh nào đã theo cô về từ nơi đó chăng?
Nhưng cô chẳng biết làm thế nào. Công việc bận rộn cùng sự rã rời này khiến cô không muốn tới bệnh viện. Cô chán ghét cảnh chờ đợi mòn mỏi.
Cô cảm thấy mình khác lạ. Dường như, cô không còn thèm những món ăn của con người...
Nhìn thấy mọi người ăn uống, kể cả là những món Mai từng rất thích, cô cũng cảm thấy kinh tởm không sao tả được.
Suốt hai tháng qua, Mai chỉ uống sữa cùng với vài món rau luộc ăn cho qua ngày.
Đêm đêm, cô quằn quại trong đau đớn. Dường như có thứ gì đó, một bàn tay không ngừng vò ép dạ dày của cô, cào cấu lồng ngực cô. Một "thứ gì đó" đang sống trong cô?
Có một lần, cô ngửi thấy trong miệng mình tanh lòm mùi máu. Nội tạng của cô đang bị phá nát ư? Cô gục đầu đứng khóc trước gương. Cô sắp chết ư?
Những vệt đỏ vẫn lẫn lộn trong đống bọt kem đánh răng của cô mỗi sáng. Miệng cô đang rỉ máu. Chân răng đỏ loè những mảng máu...
Không thể chịu nổi nữa, Mai bèn xin nghỉ một ngày để đi khám.
Sau buổi khám, khi biết kết quả, cô thấy nhẹ nhõm hơn. Cô không bị bệnh gì nặng cả.
Tâm lí của Mai thoải mái, bớt nặng nề hơn hẳn. Trong hai tuần, những triệu chứng bệnh kia cũng dần biến mất. Mai trở lại vui vẻ như trước.
Thế nhưng, đó chỉ là chút gió lặng trước ngày giông bão.
Một đêm, Mai lại bị đánh thức dậy bởi cơn đau cào xé trong lồng ngực. Cô cảm thấy khó thở, choáng váng.
Mai chạy vào nhà vệ sinh, từ miệng cô, một chút máu rỉ ra sau những cơn thắt dạ dày.
Cô nhìn gương mặt tiều tuỵ của mình trong gương. Cô chợt nhận ra, mình vẫn chưa thể thoát khỏi "nó".
Thứ vẫn theo cô suốt 3 tháng nay...
Con quái vật nghén.