TRUYỆN .VIẾT. THEO .CẢM .NHẬN .RIÊNG .CỦA .TÁC .GIẢ.
Chúng ta của sau này sẽ có tất cả . Sự thành công . Sự nổi tiếng. Sự giàu có . Sự hạnh phúc ... Nhưng chỉ tiếc một điều . Chúng ta của sau này sẽ không có chúng ta.
Có người xuất hiện trong cuộc đời là để dạy ta cách lớn lên. Và bỏ lỡ người ấy chính là cái giá của sự trưởng thành.
Có một bản nhạc ấy thôi mà cô nghe đi nghe lại cả ngàn lần. Cô nghe nhiều tới nỗi bản nhạc ấy muốn trôi theo thời gian mà rời khỏi sự lặp lại này của cô. Mỗi lần nghe xong , hốc mắt của cô lại tiết ra thứ chất lỏng ấm nóng mà mặn đắng chảy dài trên khuôn mặt . Cô còn nhớ những ngày tháng ấy lắm. Cái ngày mà anh và cô còn ở bên nhau. Khi cô muốn nghe nhạc , anh nghe cùng cô . Cô muốn xem phim , anh xem cùng cô. Cô muốn đi chơi , anh đi cùng cô. Vậy mà giờ đây một mình cô bơ vơ giữa căn nhà này. Cô thật sự rất đau.
Anh từng dành những điều tốt đẹp nhất cho cô.
Cô từng dành những điều tốt đẹp nhất cho anh.
Họ từng dành những điều tốt đẹp nhất cho nhau.
Họ còn dành cả thanh xuân cho nhau.
Cứ ngỡ những điều tốt đẹp trước mắt sẽ là mãi mãi. Nhưng không ngờ nó chỉ là một điều gì đó diễn ra trong phút chốc. Phút chốc ở đây là cả thanh xuân của họ. Những tháng ngày mà họ ở bên nhau , yêu thương nhau.
Hôm nay là một ngày đẹp trờii. Cô vẫn thức dậy. Vẫn nghe lại bản nhạc năm ấy . Vẫn khóc !! Tiếng khóc của cô là tiếng khóc mà ít ai có thể nghe được , có thể cảm nhận được . Vì tiếng khóc ấy cũng như tiếng vụn vỡ của trái tim cô.
Chàng trai năm ấy giờ đã không còn bên cô nữa.
Tiếng chuông điện thoại vang lên. Là anh gọi cho cô. Anh muốn gặp cô. Anh lại nhớ cô rồii ?
Ở một nơi trong thành phố. Trời đổ mưa dữ dội. Anh và cô đứng đối diện nhau. Anh và cô đều khóc trong màn mưa ấy. Hai người đều rất đau. Nhưng mấy ai cảm nhận được cái đau ấy. Ở thế giới ngoài kia , nhiều người còn cho rằng anh là kẻ có lỗi trong chuyện này. Bởi người ta chỉ xem xét ở một khía cạnh. Bởi người ta chỉ ở vị trí của cô để cảm nhận câu chuyện này. Bởi người ta không phải là người trong cuộc. Nhưng cũng ở thế giới ngoài kia, nhiều người vẫn tin tưởng anh. Vẫn đứng về phía anh , nhưng họ cũng không hề nói cô thế này thế kia. Họ là những con người đứng ở bên này nhưng có thể cảm nhận được bên kia như thế nào. Và tôi xin được gọi họ là những con người chân chính. Bởi họ hành xử không theo bản năng của" con người ".
- Anh có biết điều khiến một người con gái tổn thương sâu sắc nhất là gì không ?
Trong màn mưa ấy , cô vẫn có thể nhìn thấy anh lắc đầu .Cô nói tiếp.
- Đó chính là thời điểm anh chưa có gì trong tay , cô gái ấy vẫn bên cạnh anh. Nhưng cũng chính thời điểm đó , trong suy nghĩ của anh , chưa bao giờ cho rằng : Nếu một mai , tương lai giàu có , tốt đẹp , cô ấy sẽ là người anh chọn để ở bên.
Nghe đến đây lòng anh đau thắt lại. Anh biết anh làm vậy là không đúng nhưng nó cũng chẳng hề sai . Vì anh mới chính là người trong cuộc. Anh có thể ý thức được mình đang làm gì , mình đang nghĩ gì . Còn ở thế giới ngoài kia , họ muốn nghĩ gì thì nghĩ . Bởi có họ cũng chẳng sao , mà không có họ cũng chẳng sao. Họ không phải là người làm nên câu chuyện giữa anh và cô. Mặc dù họ có quyền nói , họ có quyền lên tiếng nhưng họ phải biết họ là ai.Khi họ phát biểu cũng nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình , biết đâu sẽ làm ảnh hưởng tới người khác . Và người trong cuộc nhất định sẽ có một lí do hợp tình để giải thích cho họ.
Cô lại nói tiếp.
- Chúng ta cuối cùng cũng đi đến tận cùng. Chỉ là anh và em vốn chẳng còn đi chung một con đường nữa rồii. Ngày hôm nay của anh , hãy giữ thật kĩ , sau này gặp lại , nhất định vẫn hạnh phúc với người ấy . Để em biết rằng , người em từng yêu chưa bao giờ sai , kể cả không yêu em , cũng chẳng hề sai.
Những thứ ngay từ đầu đã mập mờ , tốt nhất là đừng nên tiếp tục. Sợ nhất là bản thân mình đắm chìm trong lầm tưởng , nghĩ là yêu mà không phải là yêu.
Khi cô nói xong , hai người đều lặng thinh . Vài phút sau anh mới nói.
- Chúng ta của hiện tại không phải là chia tay mà yêu xong rồi em ạ. Thế giới này chính là như vậy . Gặp nhau là duyên phận , xa nhau cũng là duyên phận. Dù sau này có nhau , hay không thể bên nhau ,cũng đừng quyên rằng : Chúng ta đã dành tất cả những điều tuyệt vời nhất cho nhau.
Lời đã nói , tay cũng đã buông , thì trái tim cũng không nên hối hận. Khi quyết định chia ly thì bản thân cũng hiểu rằng tình yêu ấy không vững bền , không có tương lai. Rồi thời gian sẽ giúp hai kẻ Từng - Trong - Cuộc làm việc mà nó giỏi nhất : xóa tan đi mọi thứ .
Giờ đây anh và cô mỗi người mỗi lối đi riêng. Khi cô đau , anh cũng đau. Không ai hơn ai cả . Không phải người nay đau người kia hạnh phúc hay ngược lại . Mà tất cả đều như nhau.
Dù sao chúng ta của sau này cũng sẽ có tất cả nhưng không có nhau.
# Hết #