Mưa.
Mưa lớn tới nỗi dù đã trú tạm vào một của tiệm tạp hóa, tiếng mưa sầm sập ở bên ngoài vẫn khiến tai tôi nhức nhối, nhưng cũng đồng thời làm dấy lên đôi phần thỏa mãn lạ lùng. Thứ âm thanh mạnh mẽ, dồn dập khiến tạp âm như lặng bớt, tâm hồn cũng theo đó mà thanh tịnh. Ngồi bên cửa sổ nhâm nhi từng chút một hơi lạnh tản mác trong không khí, tôi thấy lòng mình vợi nhẹ.
Mùa hè, những cơn mưa trái trời vẫn thường xuất hiện như thế. Bất ngờ ập đến đầy ồn ào và ầm ĩ, lại cũng trong chốc lát mà tạnh. Có những hôm trời nắng, lại có những hôm trời mưa. Trong một ngày có thể chứng kiến những khoảnh khắc bầu trời như ở hai thái cực, phút trước còn chói chang rạng rỡ, phút sau đã xầm xì đổ lũ.
Hà Nội những ngày hè nóng nực và gắt gỏng.
Em gặp anh.
Ta gặp nhau.
Cuốn lấy nhau. Đắm say nhau. Tưởng có thể cứ thế nắm tay mải miết chạy dài qua những ngọt nhạt yêu đương, vượt lên dập dềnh sóng gió mà dựa vào nhau, vì nhau mà bước tiếp.
Anh và em. Đôi mình tựa như hai thái cực.
Anh rạng rỡ ấm áp, em trầm lặng nhẹ nhàng. Anh trưởng thành chín chắn, em ngây ngốc vụng dại. Anh thích ăn bún riêu, em chỉ thích phở cuốn. Anh khoái đi nhà hàng, em lại yêu quán xá. Anh thích ôm em khi ngủ, em rục rịch rúc đầu vào lồng ngực nghe hơi thở phả mái tóc.
Anh với em. Đôi mình như hai thái cực, hút lấy nhau vồ vập, nhiệt thành, lại dịu ngọt đến lịm tan.
Vậy mà. Mình cuối cùng vẫn lạc mất nhau..
.
.
.
Tôi. Em. Anh. Chúng ta tuy 3 mà 1, tuy 1 lại là 3. Có lẽ vẫn luôn là vậy. Vừa giống nhau lại vừa khác biệt.
Tôi yêu anh ấy, em cũng thế. Nhưng điểm khác nhau giữa chúng ta là mức độ và tính chất. Khác với em ngọt ngào nhiệt thành, anh đối với tôi như một chỗ trú ẩn ưa thích mỗi khi muốn tìm kiếm chút gia vị cho cuộc sống. Chung quy thì anh cũng là một người năng nổ và dày dạn, bị thu hút cũng là điều dễ hiểu. Nói đơn giản thì, tôi muốn tìm kiếm cảm xúc của mình thông qua anh.
Cảm xúc của "tôi"..
Nghe thật buồn cười biết mấy.
Rốt cuộc tôi kì vọng điều gì ở anh? Tôi muốn gì khi tiếp cận anh? Chúng ta..là gì?
Tôi ngồi đó, đầu óc trống rỗng. Tiếng mưa ngoài kia vẫn xối xả dồn dập, tựa như muốn vỗ về tâm hồn rỗng hoác này.
Tôi.. có gì? Tại sao lại là tôi mà không phải cô ấy, là người ở lại? Một kẻ như tôi có thể làm được gì, nắm giữ gì, trao đi điều gì? "Em" tuyệt vời như vậy, thế thì tại sao..?
Tôi nhớ em.
Nhưng chúng ta..không thể cùng tồn tại. Họa chăng là luân phiên nhau thay đổi. Em, cô gái nhẹ nhàng thuần khiết và tinh khôi, cô bé ngọt ngào lúc nào cũng đong đưa ý cười. Một người đáng yêu đến thế.. Tại sao cơ chứ? Em với anh yêu nhau như vậy, cứ giữ em lại chả phải là điều hợp lý nhất hay sao?
.
.
.
Một cơ thể, 2 ý thức. Chúng ta tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2. Thời gian có tôi lại ngày một tăng dần..
Tôi nhớ em. Nhớ cảm giác hiền hòa, nhớ hạnh phúc đơn giản, nhớ nụ cười vô tư lự, nhớ cảm giác yêu và được yêu, ngây ngốc đơn thuần.. Tôi nhớ Hạnh Phúc.
Anh và tôi, chúng ta tựa 2 thái cực. Chúng ta giống nhau. Chúng ta khác nhau. Chúng ta là những mặt tối của nhau. Vậy nên ta cần nhau, lại sợ sệt lẫn nhau.
Đến cuối cùng, mình vẫn là những người xa lạ. Chỉ là một trong số những kẻ đến rồi đi, chậm lướt qua đời nhau.
Một mối tình, 3 kẻ cô đơn.
Lại một lần nữa,
Mình lạc mất nhau giữa dòng đời.
.