5 năm,hai ta đã từng dành cả thanh xuân cho nhau.Chúng ta đã từng hạnh phúc biết bao đúng không anh?Có những lúc ta vui có những lúc buồn những lúc mệt mỏi với công việc và cuộc sống hiện tại thậm chí còn có những lúc giận dỗi mà không thèm nhìn mặt nhau.Nhưng bỏ qua tất cả phiền muộn,chúng ta cùng nhau cố gắng,vì cái gì?Vì tình yêu,vì sự tin tưởng của hai ta dành cho nhau.Lúc đó em cảm thấy mình thật hạnh phúc biết bao khi có anh ở bên cạnh em,động viên em vượt qua khó khăn.Nhưng rồi...Cho đến một ngày anh và một cô gái khác thân thiết với nhau.Anh dần lạnh lùng với em,anh không còn đối xử với em như trước nữa.Anh lạnh nhạt,vô tâm!Em tự nhủ rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi.Nhưng mọi chuyện càng ngày nó càng đi quá xa.Rồi anh là người chủ động rời xa em để đi theo cô ấy.Anh bỏ em lại bơ vơ một mình.Khi ấy anh biết em đã cô đơn thế nào không?Em đã khóc rất nhiều cho dù biết anh sẽ không quay về nữa.Em rơi vào trầm cảm một thời gian.Có những lúc em nhớ anh nhưng lại chẳng thể làm gì.Có phải em quá ích kỉ nên hoá si tình rồi không?Một thời gian sau em mới có thể ổn định lại tinh thần.Em không còn như trước nữa,em đã thay đổi rất nhiều.Không còn được anh che chở nên em phải tự học cách mạnh mẽ hơn.Em cũng bớt nghĩ về anh nữa rồi,anh à!Nhưng đối với em mối tình của chúng ta vẫn mãi là một thứ kỉ niệm mà em sẽ luôn nhớ mãi.Cảm ơn anh đã cho em biết tình yêu là gì!
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chuyện ngắn của mình,các bạn có ý kiến xin hãy để lại bình luận nha ^^