Con người ai cũng có một tình yêu đầu ,nhóm thứ nhất thì đi được đến hôn nhân, nhóm thứ hai là không hợp nhau rồi chia tay và nhóm người cuối cùng đó chính là yêu thầm người nào đó không dám thổ lộ rồi khi nhìn lại thật ân hận.Câu chuyện tôi muốn kể thuộc loại thứ 3 .
Câu chuyện bắt đầu ở một ngôi trường phổ thông và là năm cuối cấp.Cô Lê Ánh Linh đã thích thầm anh Lâm Tuấn Hạo từ năm học trung học mà cô không dám thổ lộ .Cô cũng không phải học sinh ưu tú nên chỉ ở mức bật trung , khi mới bắt đầu vào lớp 6 cô rất bỡ ngỡ và không hề tập trung đến việc học , cô được sắp ngồi chung bàn với anh , đến giờ toán thì cô được anh chỉ bài lúc này cô cũng chỉ xem anh là bạn mà thôi rồi một ngày chủ nhiệm đổi chỗ cô và anh , và cô cũng chẳng mấy để tâm ,cứ thế hết năm học vẫn không có chuyện gì xảy ra cho đến khi cô bước vào năm lớp 7 cô và anh hầu như không nói chuyện với nhau.Đến một chiều ngay tiết thể dục mọi người trong lớp lần lượt bước xuống sân tập hợp lúc này trong lớp còn anh và một người bạn đang mang giày , anh bạn kia mới hỏi " Bộ mày thích Linh hả "
Cô nghe được câu hỏi đó cũng thấy có chút cảm giác gì đó do cô chỉ mới bước khỏi lớp chút thôi ,và cô không đợi nghe anh trả lời mà bước tiếp xuống sân tập hợp .Sau này cô thật sự rất muốn nghe câu trả lời và sóng gió lại ập đến khi trường cho sắp lớp lại ,cô có muốn nghe câu trả lời đó cũng không có cơ hội .Cô học trên lầu anh thì học dưới nó cứ như bức tường vô hình chia cắt họ vậy.
Sau lần cô nghe được câu hỏi đó cô bắt đầu để ý đến anh hơn . Khi đã không còn học chung thì hiếm lắm cô mới thấy anh và cứ thế lướt qua đời nhau mà thôi và có thể nói đó là tình cảm đơn phương từ một phía của cô .Đến năm lớp 9 lần thi chất lượng đầu năm khi cô nộp bài môn văn khi quay trở về nhìn thẳng ra cửa cô bắt gặp ánh mắt của anh rồi họ lại một lần nữa lướt qua nhau ,có trời mới biết trong lòng cô cảm thấy rất vui khi nhìn thấy anh .
Mãi đến kì thi chuyển cấp lúc này cô càng sợ hơn ,cô sợ mình không thi đậu vào trường anh học và cũng không biết anh lựa chọn trường nào mà may thay cô thi đậu vào trường mà anh và cô điều chọn nhưng họ lại không được học chung cùng nhau .Muốn gặp được anh chắc là lúc ra về này nào may mắn thì có thể gặp được anh nhưng cô khi thấy xe anh chạy trước thì cô liền vượt lên trước , chắc có lẽ cô muốn được anh nhìn thấy muốn được anh để ý tới ,chạy sau anh thì sao anh biết được cô vẫn lun dõi theo anh chứ .Cô là một người rất nhát gan hay lo lắng sợ sệt đủ điều . cho đến năm cuối cấp cô vẫn không chịu thổ lộ tình cảm của mình và cũng không thể nào biết được câu trả lời từ anh.Đến khi tốt nghiệp rồi cô đi làm cho đến 3 năm sau cô nhận được thiệp mời dự đám cưới của anh ,trước ngày anh đám cưới anh đã đăng vài dòng trên trang facebook .
{Năm lớp 7 có bạn hỏi tôi có phải thích một người không và tôi đã nói phải nhưng có lẽ chúng tôi không có duyên}
Khi đọc những dòng đăng từ anh cô bật khóc tự nghĩ có phải chăng lúc đó cô nên nghe câu trả lời từ anh có phải chăng cô nên mạnh mẽ thổ lộ cho anh biết tình cảm của mình .Nhưng cô không phải thần có thể quay ngược lại quá khứ cô xem như kiếp này hai ta không duyên cũng chớ có phận nên cô sẽ vui vẻ chúc người mình yêu hạnh phúc.
Qua câu chuyện này mình chỉ muốn khuyên ai đang thích thầm một ai đó hãy dũng cảm mà nói ra đừng để sau này cảm thấy hối hận ,dù không được đáp lại cũng được chỉ là nói ra để bản thân cảm thấy thoải mái hơn thôi .Cũng là tự nhũ chính bản thân tôi