Tình yêu... Một thứ cảm xúc thật khó tả.
Một sinh vật loài người bé nhỏ như tôi thật sự không có đủ trình độ để miêu tả dáng vẻ thật sự của tình yêu, chỉ có thể tìm hiểu qua những nốt thăng trầm mà bản thân đã trải qua.
Với tôi, tình yêu vô cùng cao quý, nhưng cũng thật tàn nhẫn... 17 năm cuộc đời, ta khát khao mãnh liệt thứ gọi là ‘tình yêu đôi lứa’. Lúc nào cũng có 1 suy nghĩ cao xa về phái nữ. Tôi mang theo 1 trái tim của 1 cậu nhóc hiếu kì, ước ao muốn được trải nghiệm tình yêu.
Nhưng chẳng biết có phải do tìm kiếm quá nhiều, khát vọng ấy lại bị... ‘lý trí hoá’. Sợ quá đắm chìm trong ảo tưởng, tôi chèn ép cái cảm xúc yêu đương bằng suy nghĩ đơn giản - ‘bản năng của đàn ông’, muốn bảo vệ thứ yếu đuối. Thế là ròng rã 17 năm qua đi, tôi cố làm bản thân bận rộn bằng game để vơi đi cơn khao khát tình yêu. Cứ nghĩ rằng sau khi có công ăn việc làm ổn định, cái ngày tôi được mở lòng sẽ đến sớm thôi....
Ngồi cùng bàn với nhau, tiếp xúc gần mới thấy con người thời nay thật khó ở... Nhìn thấu được bản chất thật, tôi mới nhận ra loài người thật kinh tởm, tôi cũng không ngoại lệ. Những suy nghĩ của bọn trẻ con... hmph, chẳng còn từ nào khác dùng được ngoài ‘trẩu’. Chẳng biết điều gì đã tiêm nhiễm cái thứ vô bổ vào đầu chúng, rồi sinh ra những suy nghĩ lệch lạc, thô kệch. À... mạng xã hội... Buồn nhỉ, thôi cái này nói sau vậy.
Thậm chí lên cấp 3 rồi vẫn vậy. Cái con dở hơi này sao cứ đạp quần t hoài vậy? Muốn khoe giày hay j? Lúc nào cũng làm mấy trò vớ vẩn. Chọc nó 1 cái cho đỡ giận vậy😡.
Nhưng sao trong lòng cứ lâng lâng... cảm xúc ấm áp này là gì nhỉ...? Nhưng chưa cần nghĩ nhiều như vậy, tôi lại vứt cảm xúc ấy vào góc xó và tận hưởng quãng thời gian giải trí ‘bận rộn’ của mình. Chẳng muốn suy nghĩ nhiều về nó làm chi cho mệt.
Đến tận khi ta không còn được ngồi cạnh nhau, đôi ta cách xa nhau thật rồi, tôi mới hiểu được rằng, em đã chiếm trọn trái tim tôi rồi...
Không một ngày nào ta không nghĩ về em, ngày nào cũng chỉ biết quan sát em thật kĩ từ phía sau một cách cẩn thận sao cho không ai phát hiện. Ta dành ra 1 khoảng trống trong tâm hồn để nghĩ về em, để chắc chắn rằng con tim này không nhầm.
Từ lúc nào mà ta đã nhớ mong điệu cười hồn nhiên của em nhỉ? Từ lúc nào ta đã say đắm tiếng rên rỉ nhẹ nhàng mỗi khi ta chọc em nhỉ? Từ khi nào ta đã khắc sâu hình bóng của em vào trong tâm trí này? Từ khi nào ta luôn tìm kiếm chủ đề để bắt chuyện với em? Từ khi nào mà 1 cô gái thấp bé như em lại trở nên đáng yêu như vậy?
Tôi đã yêu em từ khi nào?
Đâu phải titanic mà cứ gặp em là anh chìm đắm...?
“Ta thường mơ về một thoáng chốc được bên nàng
Tâm hồn xanh lạc giữa thành phố một đêm vàng
Dưới ánh đèn đường hiu hắt, tương tư văng vẳng không im
Nàng chỉ gửi một ánh mắt mà ta đã trao cả con tim.
Giữa biển người nhưng anh chỉ có em trong mắt
Giữa một rừng thanh âm chỉ nghe thấy tiếng em trong vắt
Đêm xuống tâm tư anh là nhà giam, với nỗi nhớ về em là song sắt.”