Tôi nhớ cảm xúc của tôi.
Tôi nhớ đau khổ. Nhớ hạnh phúc. Nhớ vui vẻ. Nhớ nhiệt tình. Nhớ yêu. Nhớ đắm say. Nhớ lơ lửng. Nhớ mộng mơ. Nhớ tưởng tượng. Nhớ mệt mỏi. Nhớ chán ghét. Nhớ hận thù. Nhớ sợ hãi. Nhớ đau đớn....
Tôi nhớ cảm xúc của tôi.
Tưởng như thứ gì cũng được. Kẻ sống người chết muốn sao thì ra. Kẻ khổ người cười muốn gì thì muốn. Tôi không quan tâm
Tôi không quan tâm..
Tôi muốn tôi có thể quan tâm chúng. Tôi muốn nhìn ngắm chúng, muốn hiểu được chúng.
Tôi muốn sống..
Sống nhiệt tình, sống đau đớn, sống và lao đi như lũ thiêu thân, hạnh phúc trong giây lát rồi tắt ngụm. Tôi muốn sống. Tôi muốn cảm nhận. Muốn yêu thương. Muốn gặm nhấm đau đớn và hạnh phúc. Tôi muốn hiểu tôi, hiểu người.. Đau cùng người, khóc cùng người, lại có thể cùng đùa giỡn vui cười với người.
Tôi muốn yêu người..