Tôi với em là bạn đồng nghiệp, nói chuyện với nhau thân như chị em. Tôi tính tình thẳng thắng kể cho em nghe chuyện tình không mấy tốt đẹp của mình. Em nảy ra ý nghĩ muốn làm mai tôi cho anh trai kết nghĩa của em.
Lần đầu gặp anh tôi đã yêu anh mất rồi, tôi như con thiêu thân lao vào anh không suy nghĩ. Anh là một người hoà nhã, ai anh cũng tốt. Tính tình anh siêng năng chăm chỉ cộng thêm cái cách nói chuyện hiền hậu nên tôi đã đổ anh càng thêm yêu mến anh. Tuy bề ngoài anh không đẹp như các ngôi sao nhưng cũng thuộc loại ưa nhìn. Tôi quen anh càng dần càng thích anh hơn và rồi nổi lo sợ trong tôi càng lớn. Trực giác của tôi mách bảo tôi không là gì của anh cả, tôi chỉ là kẻ ngoài cuộc từ đầu đến cuối.
Bắt đầu từ em mai mối, em làm mai cho tôi nhưng em không hề yên vị. Hai người vẫn ngày ngày nhắn tin qua lại cho nhau, tôi tự hỏi có phải tôi là cơ hội cho cả hai được nói chuyện với nhau? Tôi dần dần ghen lên, có lẽ ai đứng vào vị trí của tôi cũng sẽ ghen thôi. Tôi ghen với em vì em được anh quan tâm lo lắng nhiều hơn tôi. Cũng đúng tôi mới quen anh còn anh thì quen em cũng đã 5 năm. Hai người đều có bí mật riêng mà tôi không biết được. Nhưng em ơi, em bớt liêm sĩ đi được không? Tôi và anh quen nhau, em biết mà, thế sao em cứ nói chuyện qua lại với anh hoài vậy? Còn anh nữa! Anh bảo với tôi là bận mà, không có giành thời gian cho tôi được vậy sao vẫn có thời gian nói chuyện với em?
Một điều tôi vẫn thắc mắc chưa hỏi anh được đó là "Nếu ngay từ đầu anh biết tôi, anh rất ghét tôi. Vậy tại sao anh còn đồng ý quen tôi, tìm hiểu tôi?". Anh có biết anh làm như vậy rất tàn nhẫn với tôi không. Tôi như trò đùa của anh vậy. Tôi hỏi anh về quá khứ của anh và em. Anh bảo không có gì nhưng anh cũng đã thừa nhận là đã thích em trước đó. Tôi cũng hỏi em tương tự và em cũng thừa nhận là thích anh trước đó. Vậy tôi là kẻ thứ ba à? Nhưng tôi chắc chắn tôi là kẻ đến sau!
Khoảng thời gian đó, anh thích em và em cũng thích anh. Hai người tự nguyện thích nhau, nhưng cũng vì hoàn cảnh mà không đến được với nhau. Cả hai lui về làm bạn, thế nhưng sau tình yêu thì có tình bạn được không? Xin thưa là không!
Anh ghen vì em luôn có nhiều mối quan hệ mập mờ nhưng anh không có đủ tư cách khuyên can em. Anh luôn phía sau theo dõi em. Anh không quen ai cũng vì chờ đợi em và cũng một phần bị người cũ phản bội.
Còn em, một cô bé từng bị phản bội và đang đi tìm người yêu đích thực. Em thực sự xem anh là anh trai mưa vì anh luôn tốt với em.
Khi em biết tôi và anh quen nhau, em không hề chúc mừng. Vì sao nhỉ?
Quay lại vấn đề chính. Anh ghét tôi thì sao còn tạo cơ hội cho tôi đâm đầu vào? Đến lúc này tôi mới nhận ra, tôi chỉ là lí do cho cả hai người. Anh quen tôi có thể để chọc tức em, cũng có thể để lấy được bí mật người em quen. Còn em làm mai tôi với ý tốt nhưng lại bị bóp méo thành cơ hội cho hai người. Em thấy tội lỗi? Anh thấy hối hận? Vậy còn tôi?
Tôi như một con ngốc trong cuộc chơi này. Tôi đã thua cuộc ngay từ đầu. Bởi ai? Anh nói chuyện với tôi như tôi là tội đồ của tất cả và anh là kẻ cao thượng đang tha thứ cho tôi? Còn anh nói chuyện với em là anh yêu tôi? Ở chỗ nào vậy anh? Anh thay đổi vì tôi? Thay đổi cho anh chứ đâu phải cho tôi? Anh yêu tôi? Thế mà anh sẵn sàng đẩy tôi ra? Anh sẵn sàng vì em mà bỏ tôi? Em quan trọng hơn tôi, anh biết điều đó nhưng lại không muốn thừa nhận. Vì gia đình anh không cho phép anh và em đến với nhau. Vì em lăng nhăng nên anh sợ. Anh chọn tôi, vì nghĩ tôi sẽ có chút giống em? Vì tôi thẳng thắn dễ dụ? Anh thành công rồi đó, thành công chà đạp tình cảm của tôi. Nhờ anh, tôi mới biết, tình yêu có thể lợi dụng nhau như vậy!
Tôi là kẻ đến sau trong cuộc tình này.
Em là người anh không buông bỏ được.
Tôi là kẻ đáng bị tổn thương.
Em là người anh sợ tổn thương nhất.
Thà tổn thương tôi, anh cũng không nở làm em đau.
Tôi làm em tổn thương, anh lại coi rẻ khinh thường tôi ra mặt.
Tính ra, tôi khác nào kẻ xấu trong mắt hai người? Thông cảm, tôi không làm được Bạch Liên Hoa. Chỉ có tôi không có mắt nhìn nên mới thành trò chơi của anh. Anh vui rồi chứ?
Em là nguyên nhân.
Còn tôi là kết quả.
Tình bạn rạng nứt, tình yêu tan vỡ.