Cứ quay đi ngảnh lại thì tết cũng đến rồi, cái không khí vui tươi này đang đần ùa về nơi Sài thành nhộn nhịp, ngoài đường thiệt rộn ràng ghê luôn đi đâu cũng thấy người ta bán mứt bán đào bán mai bán luôn cả những mẫu bao lì xì mới năm nay làm cho đỏ rực cả một góc phố. Nhưng tôi lại chẳng giống như người ta được vui vẻ bên gia đình bạn bè mà tôi thì lại bơ vơ một mình nơi nước lã người dưng. Cứ mỗi dịp tết như thế này tôi lại nhớ nhà lắm, nhớ đến những bữa cơm ấm cúng cùng cha mẹ bên mâm cơm nhưng bây giờ lại chẳng còn được ăn nữa tôi cứ thèm món thịt kho hột vịt của mẹ năm nào, khi xưa cứ nghĩ đến nó là tôi phát ngán còn hay than với mẹ.
- Sao năm nào mẹ cũng làm món này thế.
Mà bây giờ tôi lại thèm cái món đó tha thiết chả biết đi đâu để kiếm mà có kiếm được thì món ăn quê đó ở nơi đất khách quê người này thì làm sao giống của mẹ được. Đêm xuống tôi lại ngồi bên cửa sổ nhìn ngắm các tòa nhà cao tầng, ngắm xe cộ qua lại mà nước mắt cứ rơi, cũng đã lâu rồi tôi chưa về thăm mẹ, cũng đã lâu rồi tôi chưa một lần nào hỏi thăm mẹ, tôi không biết dạo này mẹ có khỏe không, cũng không biết còn ăn uống qua loa hay không. Ngay khoảnh khắc tôi đang đấm chìm vào nổi nhớ thương thì bỗng chiếc điện thoại để bên cạnh réo lên tôi bị giật mình mà quay qua nhìn nó, hóa ra là mẹ tôi chả biết đã muộn thế này rồi mà bà còn gọi cho tôi làm gì, tôi không ngần ngại mà nhất máy lên nghe, giọng nói quen thuộc cất lên làm cho nước mắt tôi rơi nhiều hơn.
- Alo.!! Con hả, sao mà bây đăng cái gì trên facebook gì đó mà buồn vậy. Nãy cô năm mới nói cho má nghe đó, sao có chuyện gì kể má nghe.
Lúc ấy tôi chỉ biết im lặng cổ họng tôi khô rát không thể nói lên thành lời, mẹ tôi thì cứ hỏi thăm tôi hết chuyện này đến chuyện khác nhưng trong đó tôi lạii nghe được tiếng nghẹn ngào từ sâu trong giọng bà.
- Sao vậy bây, có chuyện gì buồn kể má nghe coi bây cứ im re vậy hay là bị anh nào bỏ rồi đúng không. Má nói bây rồi ráng thực hiện ước mơ đi còn về với má yêu đương làm chi rồi buồn.
Tôi khóc, tôi khóc to, tôi chẳng biết than thở với bà thế nào chỉ biết ngồi khóc thật lớn qua điện thoại bà cũng xót xa hỏi tôi.
- Sao khóc rồi, má nói đúng quá hả, thôi đừng khóc mệt thì về quê với má, có cái gì đâu mà khóc hả cái con bé này..
Mẹ tôi an ủi tôi nhưng có vẻ bà cũng sắp không kiêm được nước mắt nữa rồi, những tiếng mẹ nói ra lại có khoảng cách hơn tôi nghe mà biết ngay là bà đang khóc nhưng tôi vẫn không nói vẫn cứ thế mà im lặng. Cho đến khi tôi và mẹ đều không nói gì nữa thì tôi mới khó khăn nói lên một câu.
- Con nhớ mẹ
Tôi nói xong câu đó thế mà làm mẹ tôi đã khóc thành tiếng, mẹ nói trong nước mắt rằng "Mẹ cũng nhớ con" Làm cho tim tôi thêm chua xót. Lúc đó tôi như muốn bắt xe ngay về với mẹ nhưng làm sao được chứ tôi vẫn còn hàng tá công việc. Giá như ngày đó tôi không nằng nặc đi lên Sài Gòn để mà thực hiện ước mơ còn mẹ cũng chẳng nở cản tôi. Để rồi bây giờ tôi lại chẳng thể về thăm mẹ được chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại. Nơi sài thành ồn ào này làm tôi mệt mỏi vô cùng nhưng chẳng biết than với ai lại càng không dám nói với mẹ. Trước khi cuộc gọi kết thúc tôi đã nói một câu với mẹ tôi do chỉ sợ chẳng còn lần sao được nói chuyện với mẹ nữa vì quá bận nên tôi đã nói ngay
- Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé, còn thương mẹ
Tôi nói xong liền cúo máy ngay. Đêm đó thế mà lại là đêm tôi ngủ ngon và hạnh phúc nhất.