Ngày 14/1/xxx, đó là ngày đầu tiên Beans tôi rời khỏi làng bắt đầu chuyến phiêu lưu mà tôi hằng mong từng năm. Trong tất cả các mạo hiểm gia của làng, tôi ngưỡng mộ nhất là chú Pay. Năm 18 tuổi chú rời làng đi phiêu lưu khắp nơi, sở trường chú ấy là kiếm thuật. Trong làng không ai đánh lại hết và tài nấu ăn là số một luôn! Sau hơn 20 năm, chú đem tiền về rất nhiều cho làng. Nhìn trên lưng chú chi chít đầy vết sẹo do kiếm và móng vuốt của thú dữ gây ra, áo rách ra hết rồi. Mỗi đêm, lũ trẻ trong làng chúng tôi rất thích nghe chuyện mà chú kể đặc biệt là khu rừng thần tiên... và bây giờ tôi ra khỏi làng với mong muốn có thể như chú Pay.
Ngày 15/1/xxx, tôi đã ra khỏi làng và đang trên đường đi thì bỗng trời đổ một trận mưa lớn, thật xui xẻo! Tôi chạy thật nhanh vào một cái cây trú mưa. Một lúc thật lâu, bỗng có ông lão mặc chiếc áo rơm mang vật nặng trên lưng đi từ cánh rừng ra. Tôi vội chạy ra hỏi:
Ông ơi! Đưa đồ cho cháu vác phụ ông được không ạ?- Beans mỉm cười.
Ông lão nhìn lên thấy Beans và nói:
À cảm ơn cháu! Do mấy đứa cháu của ông lên thành làm việc hết rồi nên ông chẳng có ai phụ giúp hết, vợ ông cũng mất sớm rồi.
Beans đáp lại vui vẻ:
Ông cứ đưa cho cháu vác ạ! Mà nhà ông ở đâu để cháu đưa tới? Nhưng ông có thể cho cháu trú mưa một chút chút được không ạ?
Được chứ cháu!- Ông lão đáp lại.
Nếu muốn xem tiếp các ngày nhật kí của Beans thì hãy ủng hộ mình nha!