Vài hôm sau, vào một buổi tối trời hiu hiu lạnh. Từ Thiếu nhận một cuộc điện thoại, đầu bên kia là một kẻ giả giọng nói muốn đổi tiền lấy Lạc Lạc. Tay chân Từ thiếu rã rời khi nghe Lạc Lạc bị bắt cóc, nhưng sau đó hắn trấn tỉnh lại đi vội đến nỗi áo vest còn chưa mặt.
Từ thiếu trên tay cầm một vali tiền chạy đến điểm hẹn, hơi bất ngờ khi điểm giao dịch là một ngôi trường cấp 3. Từ thiếu cảnh giác bước đến thì đột nhiên những bóng đèn chợt sáng lên.
Từ phía tối kia xuất hiện một cô gái mặc trang phục cấp 3, váy ngắn và buộc tóc đuôi ngựa. Đó là hình dáng cả Lạc Lạc lúc học cấp 3.
Cô bước ra trước sự ngỡ ngàng của từ thiếu
- Con xin lỗi đã làm chú lo lắng! Nhưng con muốn nói một chuyện cho chú nghe!
Chưa để Lạc Lạc nó câu tiếp, Từ thiếu vội vàng ôm lấy cô như một chú cún con sợ mất đi chủ nhân của mình. Từ thiếu thân người lạnh lùng cao to ấy bây giờ thì hắn ta như một đứa trẻ mít ướt ôm Lạc lạc.
- Anh rất sợ..sợ sẽ mất em...Lạc Lạc..
- Con xin lỗi.!
Sau đó Từ thiếu trấn tỉnh lại, lấy ra dáng lạnh lùng như trước. Điều đó làm cho Lạc Lạc phì cười.
- Thật ra con hẹn chú ra là để giải tỏ hiểu lầm!
- hiểu lầm!
- phải.
Từ thiếu không biết Lạc lạc nói đến chuyện gì, chỉ xuôi theo cô ấy.
- Thật ra, con thích chú đã lây lắm rồi! không phải là thích Minh Quân đâu!
- em..
- Con không dám nói vì lúc đó chú nói chú thích một cô gái khác rồi!
- Thật ra anh cũng như thế!! nhưng tại sao em lại nói điều này.
Lạc Lạc bỗng tức giận, giơ điện thoại lên có một dòng tin nhắn của một người phụ nữ
- Tôi có con với Tư thiếu rồi, mong cô tác thành!
Từ thiếu đứng nghĩ ngợi rồi chứng minh với Lạc lạc
- Thật ra vài hôm trước là lần đầu của anh!
- nhưng..
Lạc lạc có vẻ hạnh phúc khi nghe thấy, và Từ thiếu cũng vui mừng vì Lạc Lạc thổ lộ tình cảm cũng như ghen vì hắn.
Sau đó bọn họ dạo quanh thành phố, nếm trải những cảm xúc của cặp đôi yêu nhau
.
.
.
End.