Tia nắng long lanh xuyên qua tầng mây xanh, tiếng chim hót dịu dàng trong trẻo trên cành. Cậu thanh niên Sato 17 tuổi đang ngồi trong góc phòng, cậu ấy thờ ơ, trên tay cầm một con dao, run lẩy bẩy. Sato biết rằng mình sẽ có thể hoàn thành việc này nhưng nghĩ đến người mẹ của mình cậu lại đắn đo. Thì ra, cậu đã chán nản với cuộc đời đầy bi thương của mình. Người với học lực khá, không có năng khiếu, bị mọi người tẩy chay, bắt nạt, không sinh ra trong một gia đình khá giả và hành phúc. Cậu chỉ có người mẹ nghèo luôn quan tâm đến cậu, mẹ là tia sáng để cậu tiếp bước. Cậu muốn mẹ tự hào về mình nhưng điều đó là không thể. Thế là cậu lại một lần nữa thất bại. Vào sáng hôm sau, như bao ngày khác cậu lại tiếp tục đến trường. Cho đến khi Yumi, một cô gái mới chuyển vào lớp cậu. Cô ấy xinh đẹp, có tính cách dễ mến, tự tin và thông minh. Hoàn toàn trái ngược với Sato, cô sinh ra trong một gia đình đầy đủ và hạnh phúc. Yumi không giống những người khác, đối với cô tất cả mọi người đều đáng nhận được sự trân trọng. Một cô gái như vậy đã làm bao nhiêu cậu con trai rơi vào lưới tình. Cả đàn anh, đàn em và bạn học cùng lớp cũng thích cô nhưng với Sato thì không. Cậu ấy hoàn toàn chẳng có ấn tượng gì với Yumi mà chỉ coi cô ấy như bao cô gái khác. Điều này đã làm Yumi cảm thấy rất thú vị, ai ngờ được từ sau đó. Lúc nào cô ấy cũng bám lấy Sato, nói muốn được làm bạn. Vào một ngày mưa lớn, ai cũng có ô chỉ duy nhất hai người ở lại trường chờ mưa tạnh. Trong tiếng mưa rì rào, cả hai đã tâm sự cùng nhau.
Yumi: "Cậu biết không, tôi vốn luôn được mọi người quý trọng, tôi cũng rất thích nó nhưng dần dần tôi lại cảm thấy rằng mọi người thật quá giống nhau lúc nào cũng chỉ đối tốt với những người giỏi giang. Nhưng cậu lại khác, chính vì vậy nên cậu rất đặc biệt."
Sato: "Tôi ư??! Tôi thấy cậu nên trân trọng những gì cậu đang có đi. Với người đang ở trên bờ vực của sự tuyệt vọng như tôi thì một ngày được mọi người quý mến hệt như được ở trên thiên đường một ngày vậy!"
Yumi: "Cậu đã muốn làm bạn với tôi chưa??!"
Sato: " Được thôi, giờ cậu đã hài lòng rồi chứ??! "
Yumi: "Có lẽ là rồi"
Từ đó ngày, Yumi lúc nào cũng cùng Sato ngồi ăn trưa, trò chuyện và đi về. Sato cũng không còn cảm thấy cô đơn như trước. Không lâu sau, cậu ấy cũng cảm nắng Yumi. Trước ngày Sato định bày tỏ lòng mình cũng là ngày bí mật về người mẹ của cậu ấy bị phát hiện. Sáng hôm đó, mọi người trong trường nhìn cậu ấy với ánh mắt khác thường. Khi vào lớp, Yumi đang lau bảng trong ánh mắt thẫn thờ của mọi người nhưng ánh mắt đó lại chuyển hướng. Mọi người quay sang thì thầm với nhau trong khi Sato vẫn không biết gì. Giờ tan học, vì tò mò cậu ấy đã hỏi Yumi nhưng cô ấy chỉ lặng lẽ trả lời:
"Không có gì..."
Hôm sau, lại như vậy mọi chuyện vẫn diễn ra như ngày hôm qua. Trong khi ăn trưa, cậu ấy tình cờ nghe được một bạn học cùng lớp tiết lộ cho cậu rằng có tin đồn rằng người mẹ của cậu là người bán rau. Sau khi biết được chuyện này, cậu lại càng lo lắng, cậu sợ rằng Yumi sẽ không còn là bạn của mình nữa...Từ đó, cậu ấy luôn lảnh tránh Yumi. Điều này đã dẫn đến cuộc cãi vã giữa hai người. Trên sân thượng sau giờ tan học cuối năm, Sato và Yumi đã hẹn gặp nhau trên đó.
Sato: "Tại sao cậu không cho tôi biết về tin đồn đó hả??! Tại sao??!"
Yumi: "Tôi sợ rằng cậu sẽ lại như trước, được chưa hả??!
Sato: "Không phải cậu đang thương hại tôi ch.."
Yumi: "TẠI SAO CẬU KHÔNG THỂ HIỂU??! TÔI MUỐN CẬU ĐƯỢC HẠNH PHÚC NHƯNG CẬU ĐÂU..
Sato: "HẠNH PHÚC??! CẬU NGHĨ VẬY SAO??!"
Sato đẩy Yumi ra xa. Yumi nói với Sato:
"Tôi yêu cậu..."
Rồi cô ấy nhảy xuống. Khi Sato kịp nhìn lại thì Yumi đã không còn. Cậu ấy hối hận, bàn tay run rẩy cầm chiếc điện thoại gọi xe cứu thương. Sau khi làm phẫu thuật Yumi đã không qua khỏi và biến mất khỏi trần gian. Hai mươi năm sau, Sato trở thành một tiểu thuyết gia. Trước mộ của Yumi, cậu ấy cầm một bó hoa và xin lỗi .Một trong những bộ tiểu thuyết nổi tiếng của cậu chính là bộ tiểu thuyết nói về cuộc tình của cậu ấy và Yumi.