Tại Thành phố London, Anh Quốc, có một nhà khoa học nổi tiếng, ông là một giáo sư tên ông là Dalime. Ông có một đối thủ không đội trời chung là Marie Thomas, bà có một cậu bé hoàn hảo. Vì còn độc thân nên Dalime quyết định sẽ dùng khoa học để tạo ra cô bé hoàn hảo của riêng mình. Một công thức thật là hoàn hảo. "Phép màu" đó gồm:
1. Sách (tri thức)
2. Đường (ngọt ngào, hiền hòa)
3. Gia vị (cá tính)
4. Và đủ mọi thứ tốt nhất trên thế giới (hoàn hảo)
Ông làm rất tỉ mỉ, chú ý từng công đoạn nhưng vị giáo sư này lại vô tình làm đổ vào hỗn hợp ấy...hóa chất W. Tuy vậy, cô bé sinh ra lại rất hoàn hảo, cô đẹp tuyệt mĩ: mái tóc vàng óng ả như nắng vàng, gương mặt xinh xắn đáng yêu, gò má hồng hào, đôi môi đỏ thắm và dáng siêu chuẩn. Không ai có thể nói được rằng cô bao nhiêu tuổi vì mới em bé đó mà sau một khoảng thời gian ngắn trở thành teen và teen thêm cỡ 15 năm nữa. Giáo sư thấy vậy mừng lắm nên đặt tên cho cô là Angeline (thiên thần).
Cô bé có những năng lực phi thường, tuyệt diệu nhưng cô có một khuyết điểm duy nhất...là không thể kiểm soát được sức mạnh. Sự bùng nổ sức mạnh đó phụ thuộc vào cảm xúc của cô, những cảm xúc quá khích bình thường của con người mà cô bộc lộ ra sẽ phá hủy được cả tòa nhà. Vị giáo sư Dalime rất buồn phiền vì sức mạnh nguy hiểm ấy của cô nên miệt mài tìm cách chữa trị nhưng vẫn chưa có kết quả.
Vốn là một "thần đồng", nên khi mới 10 tuổi, Angeline đang học cấp 3 tại trường Trung học danh giá ở Anh Quốc. Tại trường, ban đầu, một số kẻ cậy lớn ăn hiếp cô, chúng nó tát vào mặt cô một cái rõ đau vì cô không đưa tiền cho chúng. Cô tức giận nhưng vì đang kiềm chế mức tối đa nên...cô tát lại vào mặt ả đứng đầu một cú mà khiến máu mũi phụt ra và mặt bầm tím. Đám học sinh thấy vậy thì ca tụng cô dữ lắm vì đám này hoành hành lâu rồi. Giờ mới có người đứng ra bảo vệ nên ai ai cũng mừng. Tưởng như cô sẽ có nhiều bạn nhưng mà tới lúc tiếp xúc với cô thì chẳng ai dám. Vì chỉ bắt tay khiến cô vui vẻ, phấn khích mà bị điện giật tê người (kiểu bị nhẹ) nên chẳng ai dám làm bạn với Angeline trừ một cô gái tên là Jenny.
Lại nói, Jenny là một cô gái rất bình thường và chẳng có gì nổi bật cho lắm trừ cái thành tích học tập ra thì cô hơi rụt rè, ít nói và nhạt nhẽo, nhan sắc ở tầm trung. Nhưng bên trong đó là một trái tim ấm áp và tốt bụng. Lần đầu Jenny gặp Cô gái hoàn hảo Angeline thì cô cũng bị điện giật khi đang bắt tay như những người khác. Nhưng với tấm lòng thấu hiểu, cô không xem đó là một điều đáng sợ mà kỳ thị Angeline, trái lại Jenny còn rất quý mến Angeline.
Khỏi phải nói, tình bạn giữa Vô Vị và Hoàn Hảo ngày càng sâu đậm, bộ đôi dính nhau như keo. Jenny đi đâu làm gì cũng phải có Angeline và Angeline cũng vậy. Tình bạn này là một điều gì đó thật lớn lao và kì diệu đối với họ, một người vì quá nhạt nhẽo mà không có bạn, người kia thì quá mạnh nên cũng không có bạn.
Nhân thể lúc này, nhân loại đang phát triển rất mạnh và công nghệ rất thông dụng và trong một tai nạn ở phòng nghiên cứu Công nghệ TUD đã vô tình tạo ra một con Virus nguy hiểm. Muốn sắp đặt lại toàn vũ trụ. Và người duy nhất ngăn chặn được nó chỉ có Angeline (người duy nhất có sức mạnh trên thế giới).
Lúc này, cô gái đã đủ thông minh và hiểu chuyện nhưng lại đang mang trong mình một sự sợ hãi và rừng mình. Chẳng ai hiểu được tâm tư cô cả, kể cả Giáo sư Dalime, ông quá bận rộn ở phòng thí nghiệm. Lúc này, Jenny là điểm tựa của cô. Jenny luôn ở bên, an ủi và động viên Angeline, khiến cho cô cảm thấy vững tâm hơn. Và rồi tới lúc, cô bước ra để chiến đấu với Virus hủy diệt.
Trận đấu cân tài cân sức, bộ não thần đồng của Angeline và con Chip máy tính của Virus đấu đá qua lại. Rồi tình thế dần nghiêng về Hoàn Hảo. Cô dốc hết tâm sức vào việc cầm cây bút và nhanh tức tốc giải bài trên con Virus và tới cuối cùng, vì thấy mình sắp thắng, Angeline có chút chủ quan và không để ý con Virus đang phóng một nguồn năng lực chết người về phía cô.
ÔI KHÔNG!!! - Tiếng Angeline hết thất thanh.
Nhưng Jenny đã không để chuyện đó xảy ra, cô lao mình lên, đỡ đạn cho Angeline và chỉ còn nằm thoi thóp trên mặt đất. Angeline bàng hoàng chạy tới chỗ Jenny.
- Đi...giết con...con Virus đó đi! Cậu sẽ...thắng...- Jenny thều thào.
Niềm đau xót và nỗi uất ức bùng nổ trong lòng Angline. Cô bùng cháy, năng lực đáng sợ kia bùng phát và một ánh sáng chói chang lóe lên, con Virus bị tan biến vào hư không.
Sau khi triệt xong con quái vật, Angeline ôm lấy Jenny khóc nức nở. Jenny nằm đó, nhìn bạn mình lần cuối, mỉm cười yếu ớt và nhắm mắt. Chìm dần vào bóng tối...
- KHÔNG! JENNY, KHÔNG ĐƯỢC NGỦ, CẬU DẬY ĐI! JENNY, DẬY ĐI! - Angeline gào khóc trong đau đớn.
Tới lúc này thì mọi người chìm vào im lặng, xót thương cho cô gái dũng cảm nhưng rồi, Dalime đến.
- Angeline, cho cô bé uống cái này!
Cô làm theo và thật thần kì, Jenny sống lại, đôi mắt mệt mỏi này đã mở, nhìn mặt trời thêm một lần.
- Jenny, mình muốn nói với cậu điều này...- Im lặng một chút, cô nói tiếp - Cậu luôn là người bạn tốt nhất của mình và mãi mãi như vậy nhé?
Jenny mỉm cười yếu ớt.
Mọi người ạ, tình bạn là một điều vô cùng thiêng liêng và cao quý, chẳng phân sang hèn, già trẻ, nam nữ. Người bạn tốt, tri kỷ sẽ luôn ở bên bạn, bảo vệ bạn những lúc bạn gặp nguy, đau khổ hay hạnh phúc.
Chúc m.n sẽ gặp được những người bạn như vậy!