- Dậy sớm thế con gái?- vừa thấy cô bước xuống, mẹ cô trong bếp liền hỏi
- Haha... Do hôm nay con phải trực nhật đó mẹ! Vậy con đi nhá! Mẹ khỏi nấu bữa sáng cho con! Con ăn ở trường!- nói một hơi, cô dừng lại, chạy ra ngoài, không đợi hồi âm từ mẹ cô
Cô-Hà Tinh Lạc,16 tuổi, là một học bá nha, và cũng là một lớp trưởng gương mẫu, người người mến mộ.
Cô lấy chiếc xe đạp, đi tới trường. Hôm nay trường khá vắng, cốt là do cô tới sớm, để làm gì thì chỉ có cô mới biết (À, thực ra sắp có thêm người biết)
Cô mở cửa vào lớp, trong lớp mới chỉ có mình cậu. Và cô cũng biết chắc, cậu đang chơi game. Cậu- Dương Thế Duy, đẹp trai, đáng yêu (hay ít nhất mn nhận xét vậy), học cũng tạm, là học sinh cá biệt, nghịch ngợm nổi tiếng toàn trường.
- Lớp trưởng hôm nay đến sớm quá ha!- vừa thấy cô vào lớp cậu đã khịa- Đừng nói là định đòi bản kiểm điểm của tôi nhá! Tôi đã chuẩn bị 5 bản sẵn cho cả tuần rồi!
Nói rồi cậu chỉ ra 5 tờ giấy đã được viết sẵn đặt ngay ngắn trên mặt bàn.
- Hầy, tôi không tới để thu bản kiểm điểm của cậu!- cô lườm nguýt- Tuần nào cậu chả viết sẵn rồi!
- Vậy cậu tới sớm làm gì? Nay đâu phải phiên cậu trực nhật?- cậu khó hiểu, rời mắt khỏi màn hình điện thoại nhìn lên cô
- Tôi...- cô bước tới chỗ cậu, giọng nói ngày càng nhỏ- Tôi thích cậu!
Thú thật, đây là lần đầu cô thích một ai.
'Hể? Cô thích cậu ư?', chuyện này chỉ sợ là mơ cũng không được ấy! Cậu cũng ngạc nhiên, suýt làm rơi máy xuống đất. Nhưng rồi, cậu muốn trêu cô hơn.
- Hả? Cậu nói gì? Tôi nghe chưa rõ!- cậu cười cợt, vờ dỏng tai lên nghe
- Không có gì hết!- biết là mình bị trêu, cô tức gianh bước về chỗ, che dấu bản mặt ngượng ngùng của mình
Một lúc sau thì mọi người cũng đến và cậu thì đã cùng với người bạn thân-An Dương đã trốn học đi chơi từ lâu.
Nhưng sau lần đó, cô với cậu cũng thân hơn rất nhiều. Hơn nữa, cậu cũng không trốn học, và chăm chỉ học hành hơn.
Trên Instagram...
8:00
Lạc: Ăn cơm chưa?
8:10
Duy: Rồi!
Lạc: Đang làm gì?
8:15
Duy: Vừa đánh game, thua trận mất rồi!
Lạc: Học đi! Mai có tiết Văn với Toán đấy, làm bài chưa?
8:20
Duy: Rồi thưa cô! Khiếp, mỗi cái bài tập mà nói mãi!
Lạc: Ngoan!
Duy: Tao là chó à?🙂
[Lạc đã off]
Ngày nào 2 người cũng nhắn tin với nhau, ngắn gọn, cơ mà cả 2 vẫn đều thấy vui.
2 tháng qua đi...
Vào một ngày đẹp trời...
Trên Instagram...
10:00
Duy: Ngủ chưa?
Lạc: Chưa!
Duy: Ngủ sớm!
Lạc: Quan tâm người ta à?
10:15
Duy: Không thèm. Mai kiểm tra lý sợ mày ngủ quên không giúp bài tao!
Lạc: Ừ. Tao thích mày!
Duy: Tao cũng thích tao!
10:20
Lạc: Tao nghiêm túc!
Duy: Có gì mai nói!
Ngày hôm sau... Cô lại lần nữa tới lớp sớm... Trong lớp vẫn chỉ có cô và cậu...
- Hôm qua mày nói gì vậy?- cậu cười cợt
- Tao thích mày!- cô tiến lại gần cậu, nghiêm nghị nói
- Thế... Khi nào mày hết thích tao?- cậu nghiêng đầu hỏi
- Không biết! Chắc là... Khi tìm được người đẹp trai hơn!- cô đùa
- Tao hỏi thật mà!- cậu bĩu môi
- Thì... Đến khi mà... Nói chung là, mày chưa thích tao thì tao cũng chưa thích người khác!- cô quả quyết nói
Bỗng nhiên cửa lớp bật mở, An Dương bước vào...
- Aiya~ tao vừa nghe được cái gì thế này?- cậu trêu khiến 2 gương mặt ửng đỏ- Nhưng mà đừng lo, tao không nói với ai đâu!
.... Mối quan hệ của cô với cậu vẫn thân thiết, chỉ là giờ đây, gần như đi đâu 2 người cũng nhắn tin với nhau....
2 tháng sau...
Cậu đang ngồi trong lớp như mọi ngày, thì An Dương vội chạy tới chỗ cậu
- Làm gì mà như cháy nhà không bằng thế?- cậu khinh bỉ nhìn An Dương
- Mày không nhanh lên sân thượng là mất vợ đấy!- An Dương nói
- Vợ chồng gì ở đây?- cậu lườm
- Thì là hotboy khối mình, Thiên Hạo ý, đang tỏ tình lớp trưởng trên sân thượng đó!
An Dương vừa dứt lời thì cậu vội chạy lên sân thượng. Đập vào mắt cậu là hotboy khối cậu đang tỏ tình với cô, xung quanh mọi người thúc giục cô đồng ý. Cô cũng thấy cậu rồi. Mà lần này, cô muốn trêu cậu.
- Thiên Hạo, thật ra tôi cũng thích...- cô nhìn xuống đất, chính là không muốn ai thấy vẻ ngượng ngùng của mình
-Hà Tinh Lạc!- cậu theo bản năng, tức giận hét tên cô lên làm mọi người một phen hú hồn.
- Sao vậy?- cô hỏi
- Mày... Mày không được đồng ý!- cậu nói, mọi người thêm một phen hú hồn nữa
- Hể? Tại sao?- cô hỏi, trong thâm tâm lại vô cùng vui sướng
- Không phải mày nói nếu tao chưa thích mày thì mày sẽ không thích ai khác sao!- cậu nói, trong tâm trí lại nghĩ rằng 'chẳng lẽ cô ngốc tới nỗi không nhận ra cậu cũng thích cô ư? Chỉ là... Cậu vẫn chưa muốn nhận thôi! Vì... Đây cũng là lần đầu, cậu thích một người.'
- Hì! Thì thôi vậy!- cô cười, đùa cậu vậy là đủ rồi, rồi cô quay sang Hạo Thiên- Cảm ơn cậu! Nhưng... tôi có người mình thích rồi!
.... Giờ đây cả trường đồn ầm lên rằng 2 người yêu nhau, nhưng cả 2 người đều chối thẳng thừng...
Có lần, An Dương nói, ngỏ ý giục cậu đồng ý, nhưng cậu nhất quyết chối.
Tận sau này, có người hỏi cô: 'Ê này, người yêu đầu tiên của mày là Duy phải không?'
Cô chỉ đáp: 'Bọn tao thích nhau, tao biết, cậu ấy biết, chỉ là... bọn tao chẳng phải người yêu.'
Cũng có người hỏi cậu: 'Thời đi học, tình đầu của cậu là ai vậy?'
Cậu chỉ cười cợt đáp: 'Cô ấy thích tôi, tôi cũng thích cô ấy, chỉ là tình yêu của chúng tôi bấp bênh lắm, đôi khi... tôi và cô ấy cũng không biết chúng tôi có đang yêu nhau hay không thôi!'