"Chồng à, anh có mệt không để em massage cho anh nhá." Cậu nhẹ nhàng hỏi. Nhưng chẳng có một hồi đáp nào.
"Ông xã, có phải anh ốm rồi không sao anh không trả lời em." Cậu ũ rũ cất lời. Nhưng vẫn là sự im lặng ấy đáp lại cậu.
"Chồng, anh làm sao thế mặt đã trắng bệch thế kia rồi." Cậu lại lo lắng hỏi. Anh vẫn bất động ở đấy.
"Lão công, anh nói gì đi đừng im lặng như thế em sợ lắm." Cậu nũng nịu gọi anh. Vẫn là sự im lặng ấy chẳng hề có một hồi đáp nào.
"Châu Khải Hoàng, rốt cuộc thì anh có nghe em nói gì không vậy?!" Cậu lại tiếp tục nói với giọng điệu cáu gắt. Nhưng người kia vẫn hoàn toàn không có động tĩnh nào.
Một cô gái độ 16 tuổi cúi người ôm lấy cậu, đau lòng mà cất tiếng "Anh Lâm, anh hai đã không còn nữa rồi. Anh cứ như thế anh hai ở trên trời sẽ rất đau lòng."
"Không em nói dối, hôm qua rõ ràng anh ấy vẫn ở trước mặt anh đeo nhẫn lên tay anh kia mà làm sao có thể như em nói chứ..." Nước mắt lại một lần nữa chảy dài trên gương mặt bơ phờ của cậu.
Phải rồi anh và cậu chỉ mới hôm qua còn cầm tay nhau trao nhẫn cưới, trước mặt mọi người trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, dưới sự chứng kiến của mọi người thề non hẹn biển vậy mà bây giờ cơ thể anh đã dần lạnh đi...
Tại sao chiếc bán tải kia lại cướp anh đi...
Tại sao ông trời lại không cho anh trở về bên cậu...
Tại sao anh lại rời xa cậu...