『Cuộc sống』hai từ ngắn gọn nhưng lại có một ý nghĩa sâu xa. Nó vốn là những chuỗi ngày khắc nghiệt. Khi nhỏ tôi luôn mơ về một gia đình hạnh phúc, những người bạn thật hiểu mình, những người anh, chị luôn yêu thương mình. Nhưng khi tôi đã đủ lớn để hiểu về mọi thứ thì tôi nhận ra rằng...điều đó thật viễn vong. Đúng là gia đình, bạn bè, anh ,chị tôi họ rất tốt nhưng tôi lại cảm thấy vẫn còn thiếu một cái gì đó...cũng không biết đó là gì...Mẹ luôn nói tôi là mẹ thích tôi hồi nhỏ hơn bởi vì khi đó tôi rất dễ thương và sống tình cảm...Tôi biết điều đó chứ...tôi đã khác lúc nhỏ rất nhiều từ cách nói chuyện, ăn mặc,..có lẽ là tôi lạnh nhạt hơn, thờ ơ hơn, khô khan hơn...Nhưng biết sao được. Tôi biết đôi khi mẹ nặng lời với tôi vì muốn tốt cho tôi hơn nhưng điều đó làm tôi khó chịu. Tôi ghét phải nói chuyện một cách tình cảm hơn. Bố mẹ tôi đã li hôn khi tôi chỉ khoảng 3 tuổi hoặc nhỏ hơn...Cái lúc mà bố đuổi mẹ tôi đi tôi vẫn còn nhớ như in. Không hiểu sao tôi luôn nghĩ về cuộc sống sau này...bố tái hôn...có co và đó là một đứa con trai. Bởi vì ở dưới Nội tôi thích con trai hơn. Còn tôi lại là một đứa con gái. Nếu tôi là con trai thì sẽ tốt hơn nhỉ ? Gia đình tôi có một người cậu rất nóng tính chỉ cần một chút chuyện là chửi bới. Thì những lúc đó tôi chỉ biết vào phòng...ngồi một chỗ và khóc...à vâng tôi là một người rất dễ khóc chỉ cần ai nói chuyện với tôi lớn tiếng một chút là tôi sẽ buồn hoặc là khóc...Ừm thì con gái mà phải yếu đuối rồi...Cậu tôi cũng có một người con gái nhưng cũng đã li hôn rồi. Đã ở nhà tôi không được yên ổn rồi mà đến trường cũng chẳng đỡ hơn là bao nhưng cũng tốt hơn là ở nhà. Bơi vậy muốn bình yên trong cuộc sống này thật sự rất khó nhưng nó cũng rất dễ. Bình yên đối với tôi là khi được nhìn ngắm những thứ ở xung quanh mình có thể là một cái cây, hoa hay những vì sao trên bầu trời...nó...thật đẹp làm sao...và đương nhiên những lúc tôi ở một mình...
Mọi người thì sao ? Bình yên đối với mn là như thế nào