Tôi cảm thấy kinh tởm chữ "hứa" của cậu, bạn thân ạ!
________________
Đời học sinh có lẽ khó khăn nhất là vào mỗi kì thi quan trọng quyết định cả đời người và cả việc kết bạn mỗi lần chuyển cấp.
________________
Gia đình tôi sống tại ngoại thành của Hà Nội, cũng chính vì lẽ đó mà ngay từ nhỏ tôi đã đi học tại những ngôi trường làng gần nhà. Năm cấp một của tôi trôi qua với biết bao lần lên uống trà cùng cô hiểu trưởng và bao lần bị mời phụ huynh đến. Ở ngồi trường đó tôi như chị đại không sợ bất cứ ai, cứ thế mà ngang nhiên tung hoành khắp ngõ ngách. Đó là chút kỉ niệm học sinh đẹp đẽ của năm Tiểu học đó, còn khi lên cấp hai, mọi thứ dường như đã thay đổi.
Bố mẹ tôi là người hiểu con cái, luôn tôn trọng quyết định của tôi trong những việc liên quan đến tương lai của tôi sau này (ờm thì đương nhiên quyết định đó phải là một quyết đúng đắn chứ không phải mấy cái lời đòi nghỉ học) nên đã đồng ý cho tôi theo học lớp tiếng Nhật. Năm nay A9 được đặt vào vị trí của lớp tiếng Nhật, nói đúng hơn là lớp song ngữ Anh-Nhật. Và giáo viên chủ nghiệm của lớp tôi cũng chả phải dạng vừa.
Vào ngày đầu của năm học mới, tôi đã quen được hai người bạn bàn trên. Một người tên là Ain, một người tên là Ty Hai người họ đều có một điểm chung đó là đều vẽ đẹp nhưng đứa tôi thân, nói chuyện nhiều hơn lại là Ty. Nó là một đứa có tính cách có vẽ dễ gần hơn Ain, với cả cũng thân thiện hơn nữa. Còn Ain, tôi thấy cô ấy có vẻ ít nói và hơi tự ti về bản thân.
Ngày qua ngày, tình bạn của tôi và Ty có vẻ đã đi xa hơn trước nhưng có một sự thật là nó thường bỏ tôi đi chơi với Gan - bạn thân của cả tôi và nó. Những lúc đấy tôi cảm thấy vô cùng cô đơn, cảm giác như bị bỏ rơi nhưng tôi vẫn giấu đi cảm xúc lúc ấy.
"Mày sao à?"
Một câu hỏi mà gần như trưa nào Ain cũng hỏi tôi, cô ấy tuy là một người ít nói nhưng lại rất quan tâm tôi và hơn nữa cô ấy luôn giữ được lời hứa với tôi. Cô ấy cũng chính là người tôi tìm đến tâm sự mỗi khi buồn, tìm đến để được hơi ấm của cô ấy ôm lấy.
Gần như mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt vào học kì II của năm học này. Ty đã không còn coi tôi là bạn.
Ngày một ngày hai, Ty vẫn luôn miệng nói rằng sẽ chơi cùng tôi mãi mãi. Nhưng đằng sau câu nói đó lại là những lời nói khinh thường, lại là những lời hứa bị gió cuốn bay. Nó hứa sẽ không khóc nữa nhưng chiều hôm đó nó lại khóc. Nó hứa vẽ cho tôi nhân vật tôi yêu thích nhưng nó lại không vẽ. Nó hứa sẽ không phản bội tôi nhưng cuối cùng nó lại là người phản bội. Có lẽ lúc này tình bạn đã quá rách nát, không thể gắn liền lại được nữa mà chỉ còn cách chấm dứt tại đây.
Lúc mới gặp tôi tưởng nó là một cô gái tốt, một người bạn tốt. Rồi tính cách thật sự của nó đã lộ diện theo thời gian: ích kỉ, lắm chuyện, khoe khoang,....và nó còn là người hay khóc nữa. Tôi vẫn nhớ, có lần tôi cùng Gan nói chút chuyện riêng mà Ty nó là đùng đùng nổi giận rồi dỗi hai đứa tôi. Nó không hề biết rằng, cái cảm giác đó tôi đã phải chịu bao lâu.
"Tao có copy của mày đâu?" Đó có lẽ là câu nói khi Ain bắt quả tag nó copy tranh của cô ấy. Không chỉ mình Ain mà cả tôi cũng bị nó copy tranh. Đối với ai là chuyện bình thường chứ đối với Ain thì lại là một việc làm xấu xa. Chắc lúc đó Ain khó chịu lắm, vì tôi chỉ bị copy có đôi giày thôi mà đã muốn nổi điên rồi huống chi là nội dung tranh và cả bức tranh.
Rồi dù có bao sóng gió tôi và Ty cũng đã chấm dứt tình bạn rồi. Ngày hôm đó tôi khóc biết bao nhiêu, cảm xúc thì bị trộn lẫn với nhau. Tôi vừa tức, tôi vừa buồn và cả vui nữa. Thật sự thì tôi không biết lúc đó tôi đang nghĩ gì, cảm giác như mình bị điên vậy đó.
"Cuối cùng thì tình bạn này cũng đẹp đến đâu cũng bị những lời hứa của mày phá tan rồi, Ty ạ. Giờ Ryu này không còn là bạn của mày nữa!"
_________________Hết____________________
Ý tưởng viết truyện: Dựa trên câu chuyện có thật mà tác giả đã chứng kiến gần như toàn bộ. Nội dung truyện giống đến 90% câu chuyện thật và đã được viết dưới sự đồng ý của Ryu - nhân vật chính của truyện.
Tác giả: Thiên Dương Băng Cửu (Hạ Dương Linh)