Cô thích anh đã ba năm.
Anh cao 1m82 , còn cô chỉ cao 1m58 , bởi vậy cô chẳng hề nghỉ sẽ thổ lộ với anh. Cô chỉ âm thầm bên anh. Khi anh chơi bóng , cô để sẵn chai nước cạnh balo của anh. Khi anh bị thương , cô để bông băng vào ngăn tủ của anh...
Nhiều lúc cô muốn nói cho anh biết cô yêu anh nhiều như thế nào . Cô thừa nhận với lòng mình rằng : Đúng !! Tôi yêu đơn phương anh ấy đấy.
Tình cảm từ một phía cũng giống như phép nhân vậy. Khởi đầu là số không , thì dù cho có nhân hàng ngàn , hàng vạn lần lên nữa thì kết quả nhận được cũng chỉ bằng không.
Cô buồn lắm. Cô đau lắm. Nhưng biết nói cùng với ai. Chỉ câm lặng mà chịu đựng một mình.
Mỗi khi buồn cô đều mở một bộ phim hài lên xem. Rồi cười như một con lên cơn không thuốc. Cười đến nỗi nước mắt chảy thành dòng. Mẹ cô hỏi :
- Làm sao mà khóc vậy con ?
Cô lại chỉ ngón tay vào màn hình , cười cười :
- Bộ phim này hài lắm mẹ ạ !!