Nhanh quá!!Vậy là tôi đã trở thành học sinh cấp 3 rồi.Ngày mai là buổi khai trường diễn ra,tôi háo hức vô cùng.
Từ sáng sớm tôi đã thức dậy để chuẩn bị mọi thứ cho ngày khai giảng đầu tiên ở cấp 3 này.Khoác lên mình bộ đồng phục JK theo phong cách Hàn Quốc tôi buộc nhẹ mái tóc xoăn lên và tô thêm một chút son môi.”Xong!”-Tôi mỉm cười hài lòng nhìn vào gương.
_”Tiểu Hạ à,con làm gì mà lâu quá vậy?Mau xuống nhanh đi,thức ăn nguội hết rồi!”
Mẹ gọi tôi từ dưới lầu.
_”Vâng.Con xuống liền đây!”
Tôi vội vàng chạy xuống.
Xuống lầu tôi liền ngồi vào bàn ăn.Bữa sáng mẹ nấu vẫn như mọi khi.Một lát sandwich và một quả trứng ốp la khi thì là một cái xúc xích không thể thiếu nữa đó là một cốc sữa nóng.Ăn sáng xong tôi vội vàng đeo balo và chạy ra ngoài cửa không quên lời tạm biệt:
_”Ba,mẹ.Con đi đây,tạm biệt!”
_”Haizz.Cái con bé này,thật là...”
Ba tôi than thở.
Sau một hồi chạy thục mạng thì tôi đã tới điểm dừng xe buýt để đi tới trường.Tôi ngồi chờ một lúc thì xe buýt đến,tôi liền lên xe.Thật đen đủi làm sao,tôi vừa lên xe thì do cái tính hậu đậu của mình mà va phải một người.Tôi vội cúi đầu xin lỗi:
_”Ai da.Xin...xin lỗi,thành thật xin lỗi.Là do tôi không quan sát.”
_”...”
Người đó vẫn im re không nói câu nào.Tôi liền ngước lên nhìn.Bỗng hai mắt tôi sáng rực cả lên.Đập vào mặt tôi là một gương mặt lạnh lùng như tạc tượng không góc chết;sống mũi cao,hàng lông mày rậm,đôi môi mỏng và cái ánh mắt lạnh như băng.”Cực phẩm!!”-Trong đầu tôi thốt lên.Ơ mà hình như anh ấy đeo tai nghe nên không nghe thấy tôi xin lỗi thì phải mà còn mặc đồng phục giống tôi nữa kìa,chắc cùng trường.
Suy nghĩ linh tinh một hồi thì tôi liền đi tìm một chỗ ngồi.Trên xe,tôi cứ nhìn lén anh ấy.Khi nào anh ấy mà bất chợt quay ra thì tôi lại liếc mắt ra cửa sổ ngắm cảnh vờ như không có chuyện gì.Lúc ấy...tim tôi nó cứ đập loạn nhịp hết cả lên tôi cũng chả biết mình bị sao nữa.
__________
CÒN TIẾP.
•Cảm ơn các bạn đã ghé qua đọc truyện ngắn của mình.Mình sẽ sớm ra phần tiếp theo nha,mong đc các bạn ủng hộ ^^