Tổng Tài Ngốc Em Yêu Anh : Chap 1 : Gặp Nhau !
Thế Phong anh ta rất kiêu ngạo, vì là tổng giám đốc của tập đoàn đứng top về doanh thu, công việc của ủa anh ta rất bận, bận đến nỗi... kể cả vị hôn phu của mình cũng chằng biết mặt mũi ra sao.
Trường An vốn dĩ an nhu, hiền lành cô rất xinh đẹp và dễ gần nên rất nhiều người đã ngỏ lời yêu và muốn lấy cô làm vợ nhưng số phận đã an bài cô là của Lâm Thế Phong.
Từ khi sinh ra ông nội của cô và ông nội của Lâm Thế Phong đã có giao ước, Trường An không thể cãi lại được.
Rồi cái gì tới cũng sẽ tới năm đó Trường An tròn 22 tuổi thì giao hẹn đã tới buộc cô gả cho Lâm Thế Phong.
Hôn lễ chưa tiến hành nhưng cô phải sống ở biệt thự của anh ta, tự do như bị cướp mất.
" Từ ngày về đây mình còn chưa gặp anh ta? không biết anh ta mặt mũi ra làm sao nhỉ? "
Trường An vừa đi vừa suy nghĩ bỗng cô đụng trúng một cái gì đó trước mặt khiến cô mất đà ngã ra đằng sau.
" Á..."
Bỗng có một cánh tay nào đó nắm cô lại, cô chưa kịp nhìn rõ.
" Cảm..ơn..."
Định thần lại ngước lên cô giật nảy mình đây..đây là Lâm Thế Phong hả.
Đứng trước mặt cô là người đàn ông khá cao gương mặt đẹp nhưng nó rất sắc sảo đến mắc cô thấy sợ sệt, ánh mắt anh ta lướt một lượt qua cô.
" Anh..anh là? "
Cô lắp bắp không biết nên bắt đầu ra sao.
Trường An lùi vài bước ra sau, anh ta cũng tiến lại sát nói bằng giọng trầm nhìn cô.
" Dương Trường An... là cô đúng không? "
Cô vội gật đầu trả lời, anh ta vẫn cái mặt lạnh đó nói tiếp.
" Nhìn cũng ổn đấy! "
Nói xong anh ta bỏ đi, Trường An khó hiểu.
" Ổn? nghĩa là mình chỉ là ở trên mức ổn thôi sao? "
Cô khó chịu bỏ vào trong.
Tối Hôm Đó____
Lâm Thế Phong ăn ở nhà bàn ăn rất rộng nhưng chỉ có cô và anh ta, người làm thì đứng hai phía xung quanh, cô cảm thấy rất khó ăn nổi trong cái bầu không khí này nên ăn xíu là đứng dậy.
Lúc đứng lên anh ta nói từ tốn.
" Tôi tưởng cô phải ăn như heo chứ? " Nói xong anh ta nhìn lên mặt thờ ờ.
Cô lúc này giận đến nỗi đỏ cả mặt.
" Tôi ăn thế nào là quyền của tôi, có anh mới là đồ héo ấy..."
Cô vội bỏ lên lầu mặc kệ anh ta.
Anh ta đúng là không giống lời đồn gì cả lạnh lùng gì chứ, kiêu ngạo thì có đấy đúng là khó ưa.
Có lẽ sau này mình sẽ rất khó sống đây.
_ _Hết Chap 1_ _