Ngọc Nhi đang ngồi trên ghế sofa mà lật từng trang ảnh. Nhìn những tấm ảnh ấy mà cười. Lẩm bẩm nói:
- Cũng lâu rồi chưa gặp lại, không biết họ ra sao nhỉ?
10 năm trước
- Ê sắp tốt nghiệp rồi, có dự tính gì không?
- Đương nhiên là có rồi, tớ sẽ làm 1 nhà kế toán tài năng
- Còn tớ sẽ làm 1 hoạ sĩ tự do
- Tớ thì sẽ làm 1 nhà kiến trúc sư
- Tớ sẽ làm bác sĩ
......
Tuổi trẻ theo đuổi thật nhiều ước mơ, hòa bảo. Tuổi học trò còn ngây ngô, chưa được trải nghiệm những khó khăn trong cuộc sống. Nghe những tiếng cười đùa của lũ học sinh trong sáng, trong tà áo dài trắng tinh của các bạn nữ và cùng với màu hoa phượng đỏ thắm xung quanh trường tạo nên một bức tranh thật đẹp. Bây giờ nhìn lại chỉ muốn trở về lúc đó nơi có bạn bè, thầy cô, cha mẹ,... luôn quan tâm, chỉ điểm cho mình chứ không như hiện giờ phải tự mày mò, nghiên cứu,... để trở nên tài giỏi hơn. Khi bạn là trẻ con, bạn muốn mau chóng trưởng thành để khám phá thế giới này. Còn khi bạn là người lớn, thì bạn lại muốn trở về lúc nhỏ. Thật khó hiểu làm sao
Hiện tại
*reng reng*
- Alo
- À Ngọc Nhi, đi cà phê không? Sẳn trò chuyện luôn, cũng lâu rồi mình không gặp
- Được, cho mình địa chỉ đi, mình đến liền
-Ok
Khép cuốn album lại, rồi sửa soạn đi ra ngoài
==========================
Quá khứ thì hãy lưu giữ những kỉ niệm đẹp và quên đi những chuyện buồn, và hay hướng đến hiện tại và tương lai của mình