Em vẫn là người lạ
Đúng không ?
Anh có thể vì cô ấy mà bỏ em hoặc vì lí do nào đó mà bỏ em. Nhưng rốt cuộc vẫn là bỏ em.
Anh giống như cơn gió vậy muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Anh đi rồi lúc nào cũng để lại em với trái tim hoang tàn.
Hôm nay, anh cùng em và mọi người đi chơi. Mặc dù ai nấy đều cười rất tươi, nhưng em lại lạc lõng cô đơn giữa dòng người.
Em giống như thành phần tách biệt vậy. Lúc nào cũng một mình một cõi. Mặc dù em luôn nói em thích thế, nhưng nó cô đơn lắm. Anh hiểu không ? Ồ ! Tất nhiên là không rồi. Một người lúc nào cũng được mọi người vây quanh như anh thì sao hiểu được cô đơn là gì chứ ...
Anh ơi, em biết anh và mọi người có chuyện giấu em. Đến nhỏ bạn thân cũng chẳng cho em biết. Em đã buồn và thất vọng lắm.
Sao vậy ?
Sao lại không cho em biết ?
Mọi người ai cũng biết hết nhưng sao em lại không ?
Hồi đó em còn ngu ngốc cho rằng vì anh thích em nhưng xấu hổ nên mới giấu. Nhưng không, vốn bởi em là người lạ, là người không liên quan, nên anh không muốn cho em biết.
Sau hôm nay, chúng ta sẽ dừng ở đây. Không phải người yêu mà cũng chẳng là bạn. Hai ta là người dưng, là người không liên quan gì đến nhau. Điều đó đúng như anh mong muốn chứ !
Anh ơi, anh cứ đi đi, đi tìm người con gái anh yêu. Em chấp nhận đi phía sau, chấp nhận đau khổ cho anh hạnh phúc. Em nguyện một đời theo sau bảo vệ anh. Không cần anh biết hay báo ơn. Chỉ cần thế thôi là đủ rồi.
Anh ơi, trời sang đông rồi, anh nhớ mặc thêm áo ấm nhé.
Tạm biệt anh, người em yêu ...