Một thế giới mà những đứa trẻ năm 2025 có quyền được làm mọi thứ, bất kể những gì trái với luật của mẹ thiên nhiên: như phá hủy các toà nhà cao óc của các thành phố lớn mà chúng muốn, tiêu hủy bao nhiêu tài nguyên nhằm mục đích mua vui cho những trò sáo rỗng. Vì thế giới của công nghệ của siêu trí tệ ấy mà chỉ dành cho những cỗ máy vô tính người cùng với những con chip cực kỳ thông minh, của những cỗ máy chỉ biết hoạt động nhằm đến mục tiêu duy nhất có lẽ là tiền tài danh vọng hay sản xuất ra những thiết bị tiên tiến mà con người muốn thế giới của họ đạt được kĩ thuật với một trình độ cao.
Năm nay Alex đã tròn 8 , tuy chỉ còn là một đứa trẻ nhưng cô đã có thể tiếp thu được một kỹ thuật vô cùng uyên bác. Biết tất cả mọi thứ, giải được những định lý toán học từ thời xa xưa. Nhưng có lẽ là nhờ vào tính năng xử lý thông tin cao của công nghệ ngày nay đã dạy hư những đứa trẻ. Khiến cho bọn chúng không còn được đi học, không còn có niềm vui. Có được cảm xúc mà vốn dĩ loài người nên có. Những đứa trẻ trong số đó có Alex luôn luôn phải nhờ đến công nghệ thì mới làm được việc. Ngay kể cả việc đi đứng tiếp thu mọi thứ thì cũng phải nhờ cả vào robot. Việc đi đứng bọn chúng cũng nhờ cả vào ván lướt thần tốc hay có lẽ là những cỗ máy bay bay lơ lửng trên bầu trời. Đường cao tốc đã được thay mới bằng những máy dịch chuyển từ nơi này sang nơi khác. Nếu là người xưa ta sẽ choáng ngợp khi thế giới của tương lai lại thay đổi một cách nhanh chóng như vậy.
Alex như mọi khi lại dùng ván lướt đi đi lại quanh các căn nhà sắt được bảo mật bằng khiên chống đạn. Cô đang chờ những đứa bạn của mình. Bọn cô đang định rủ nhau vào khu rừng cuối cùng của nhân loại. Cũng là khu rừng duy nhất còn sót lại trên trái đất. Chẳng mấy chốc nhóm cô lại vào rừng. Những tán cây xanh um còn tồn tại thôi thóp một chút oxi thực sự. Vốn dĩ bây giờ con người đã làm dụng quá nhiều cây cối làm cho trái đất mất đi những lá phổi xanh như mất đi những linh hồn sống còn của mẹ thiên nhiên làm cho con người khó thở. Không thể tiếp tục như vậy được, không thể để tình trạng thiếu oxi làm diệt vong thế giới nên chính phủ đã cho sản xuất và nghiên cứu ra một chất lỏng rồi chế tạo ra một thứ giống với không khí đó là chất thở nhân tạo.
Tại nơi đó, nhóm cô thấy những con vật rất lạ: gấu, chuột lang , cáo , mèo,..
Những con vật đó rất đại trà ở thế giới chúng ta mà những đứa trẻ năm 2025 vẫn không mảy may. Bỗng nhiên nguồn nhiên liệu trong ván lướt của một đứa trong nhóm cạn kiệt. Nó đành xuống, nhưng chân vừa mới chạm đất thì liền ỉu xìu, làm cho đứa đó ngã khuỵu xuống. Đám bạn không biết làm thế nào thì bị một vùng sáng kéo vào. Trong đó là một hang động, còn có một cỗ máy giống như cỗ máy dịch chuyển nhưng không . Nó là đang tái hiện lại một khung cảnh gì đó, những đứa trẻ hiếu kỳ chăm chú xem:
Đó là khung cảnh của lúc nào đó những đứa trẻ cảm thấy vô cùng quê mùa, chúng thấy một khung cảnh. Là con người với con người đang sum vầy ăn cơm với nhau, nói chuyện cười đùa mà những đứa trẻ năm 2025 chưa từng trải nghiệm. Chúng chỉ ăn cơm một mình. Ba mẹ chúng thì không bao giờ dành thời gian nhiều cho chúng . Vốn dĩ tại sao đã có công cụ làm hết tất cả mọi việc nhưng chúng nó vẫn không có trọn vẹn được tình thương vì nói thẳng ra thế giới của năm 2025 con người đã không còn có suy nghĩ đó nữa rồi. Bố và mẹ sinh ra con chỉ vì muốn duy trì nòi giống và chính những đứa con đó sao này cũng sẽ làm như vậy. Thế giới cũng như đã bị đồng hoá thành những cỗ máy mất rồi. Con người trong tương lai sẽ không bao giờ trân trọng tình cảm nguyên thủy mà người xưa vẫn luôn tôn thờ. Họ chẳng còn tin vào thần linh . Mà chỉ xòn là những hành động sùng bái siêu trí tuệ, của những bộ óc thông tin một cách vô thức. Sau đó họ thấy một cảnh tượng vô cùng kinh khủng, đó chính là đại dịch COVID của chúng ta lúc bấy giờ. Người này truyền bệnh cho người kia nhưng thế giới vẫn không bỏ mặc ai hết. Thế giới mà họ đang xem không giống với thế giới mà họ đang sống. Một thế giới nằm trên đỉnh đồi cô độc lãnh lẽo và ích kỷ. Mỗi cá thể như một người máy vô tâm chỉ biết bản thân đang dần chết mòn chết dần ở cái thế giới chỉ toàn những cỗ máy vô nhân tính dù gì một ngày cũng bị tàn vong. Nhưng những con người mà đứa trẻ thấy là những loài người khốn khổ nhưng họ không bỏ đồng loại. Đại dịch không thể nào cản phá được những trái tim nóng hổi đang đập nhanh vì loài người. Những đứa trẻ thấy họ đoàn kết, những con người ngày đêm cùng hợp lực cầu xin đấng bề trên. Cùng nắm tay nhau khong bỏ rơi bất kì sinh mạng nào. Những đứa trẻ bắt đầu rơi giọt nước mắt, nước mắt mặn chát nhưng chúng chưa bao giờ có được. Được khóc, được cười chúng không thấy đau khổ mà thấy mãn nguyện, chúng cảm động về một thế giới có tình cảm . Có sự bao dung không bị những cỗ máy điều khiển. Giờ đây những đứa trẻ năm 2025 đã biết trân quý tình cảm của mình, đã biết thế nào là sự quan tâm nhau.