Nhà cậu cách nhà tôi 1 xóm, học cùng trường, ngồi cùng lớp, cậu lại học giỏi, khá đẹp trai nên không lạ nếu có đứa con gái nào đó thích cậu.
Tôi thích cậu từ năm lớp 7, thích cậu đến 4 năm. Tận dụng mọi cơ hội để được nói chuyện với cậu, bám lấy cậu như 1 con ngốc, làm mọi thứ cậu thích, thậm chí còn thay đổi bản thân mình trở thành mẫu người của cậu.
Tôi đắm chìm trong thế giới màu hồng của tôi - thế giới của 1 con nhóc mới đến tuổi dậy thì. Kì I năm lớp 9, tôi xảy ra chiến tranh lạnh với bọn con gái làm lớp chia làm 2 phe. Bạn thân nhất của tôi gần như lật mặt, không chơi với tôi, nói xấu tôi, thậm chí có đứa còn nhổ nước bọt lên vở tôi. Mỗi ngày đến trường như 1 cơn ác mộng, tôi cố kiên cường cho đến khi ba mẹ tôi phát hiện ra chuyện của tôi. Mẹ tôi đưa tôi sang nhà B ( Người bạn thân cũ của tôi ). Ba mẹ B cũng vì thế mà đánh, mắng B, đưa tôi và B vào cùng 1 căn phòng để tự nói chuyện với nhau. B vừa khóc, vừa kể cho tôi nghe bọn nó đã làm j sau lưng tôi, tôi hầu như không để tâm cho đến khi nó nói thằng Crush tôi nói tôi....thật phiền, như con điên!!!
Thế giới của tôi sụp đổ, tối đó tôi đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi hôm sau mắt tôi đỏ ửng, sưng mọng lên, tôi quyết định buông rồi. Lên lớp, cậu ẩn vô tư như vậy, nhìn tôi buông 1 câu nhẹ hờn: " Mày khóc à?sao mắt lại thế kia, xấu lắm! Cười lên cho đời tươi nè!". Tôi nhìn cậu, cười khinh bỉ với chính mình " Uh "
một tiếng rồi lướt qua ánh nhìn ngạc nhiên của cậu.
Tôi cố tránh xa cậu, nhỡ tưởng tôi đã hoàn toàn quên được cậu rồi nhưng trớ trêu cấp 3, một lần cậu và tôi chung lớp, còn ngồi chung 1 bàn. Tôi....lại thích cậu mất rồi!
Tôi dõi theo con đường cậu hay về, tôi đi chầm chậm, chầm chậm chờ đến khi thấy bóng dáng của cậu mới vào nhà. Một lần nữa, tôi lao vào thế giới màu hồng phấn ấy. Xung quanh cậu có rất nhiều đứa con gái, cậu quá hot mà. Tôi được mấy đứa trong lớp ghép cặp với cậu, ngoài miệng phủ nhận, nhưng trong tôi thật sự rất vui, tôi liếc về phía cậu, tôi giật mình nhận ra, cậu có vẻ chán ghét cặp ship này!
Kì 2 năm lớp 10, cậu chuyển chỗ xuống bên dưới tôi. Thói quen của cậu là duỗi chân lên phía trước, cũng vì thế mà thỉnh thoảng chân cậu lại động vào chân tôi. Cứ mỗi lần chanh cậu lại nhanh chóng thụt chân về lại. Tôi đã tự dặn mình là cậu không thích tôi, nhưng vì sao cậu cứ hết lần này đến lần khác cho tôi 1 cơ hội rồi lại tự tay cậu dập tắt hi vọng. Cậu thích người khác mất rồi .......
Năm lớp 11, cậu và tôi ngày càng xa cách, tôi cũng có cảm giác say nắng nhất thời với 1 bạn nam khác, tôi để cậu lại 1 bên như kỉ niệm thanh xuân vụn vỡ của tôi. Cuối năm lớp 11, tôi nhận tin cậu chuyển đi nơi khác, tôi điên cuồng phi xe ra sân bay, cậu đứng đó, nở nụ cười thật tươi với tôi, vẫy tay đi vào máy bay. Tôi cười, cố dấu đi nước mắt chào tạm biệt cậu.
Tạm Biệt Nhé, Người Tôi Đơn Phương. Đừng Quên Tôi Nhé, Thương Cậu 💖