Sống trong cuộc đời này, điều tôi tiếc nuối là để mất em, để mất vì sao sáng nhất đời mình.
Tôi và em quen nhau khi là thực tập sinh của một công ty giải trí lớn. Em hơn tôi 2 tuổi, nhưng tính cách lại rất trẻ con. Lúc nào em cũng dính lấy tôi, mè nheo gọi tên tôi. Vốn dĩ là người hướng nội, tôi không thích điều đó cho lắm. Vì vậy mỗi lần gặp em, tôi đều lạnh lùng, không quan tâm. Em chỉ cười gượng cho qua. Nhưng dần dần, tôi lại quen với điều đó, mở lòng với em hơn.
Tôi cùng em trải qua 2 năm thực tập khắc khổ, sau đó cùng debut trong một nhóm nhạc. Em vui lắm, ôm chầm lấy tôi cười tít mắt. Nụ cười ấy tôi không thể quên được.
Vậy mà không biết từ khi nào, quan hệ của chúng tôi lại trở nên tồi tệ như thế. Phải chăng từ khi tôi nhận ra mình thích y?
Y bằng tuổi em, tính cách dễ thương năng động. Tôi bị sự hồn nhiên của y thu hút. Trái tim đập rất nhanh mỗi lần gặp y. Kể từ đó, tôi bắt đầu kế hoạch theo đuổi y. Tôi tâm sự với em về tình cảm của mình. Em cười chúc mừng tôi, ánh mắt lại buồn đến thế. Tôi nhận ra điều đó nhưng lại không mảy may bận tâm. Chỉ nghĩ đơn giản vì áp lực công việc nên em mới như vậy.
Sau hôm ấy, em luôn cố lảng tránh tôi. Tôi hỏi, em chỉ nói bận. Tôi cũng không để ý nữa, chuyên tâm theo đuổi y. Vào một ngày, tôi quyết định tỏ tình. Thật hạnh phúc làm sao! Y lại đồng ý rồi. Tôi vui đến nỗi đêm đó làm phiền em suốt, bày tỏ sự sung sướng của bản thân. Em chỉ lẳng lặng ngồi bên lắng nghe tôi nói.
Em luôn thầm lặng chăm sóc tôi. Khi tôi và y cãi nhau, em sẽ là người đầu tiên đến bên an ủi tôi, làm trò giúp tôi vui. Thấy tôi làm lành cùng người yêu, em chỉ đứng đằng xa nhìn. Những khi tôi rủ em đi chơi cùng y, tôi lại vô tâm để em một mình. Có lần tôi còn bỏ quên em ở khu vui chơi. Em cũng chỉ cười, nói 'không sao'.
Rồi một ngày, y đứng trước mặt tôi, nói ra hai từ chia tay. Tôi đau đớn tột độ, hỏi lí do vì sao. Y chỉ nói chúng tôi không hợp. Người tôi yêu không phải y. Lúc nào đi với y tôi cũng nhắc đến em khiến y khó chịu. Tôi trở về với tâm trạng nặng nề, say khướt. Tôi không hiểu tại sao lúc đó mình lại hành xử thô lỗ với em. Tôi cho rằng em là nguyên do khiến y chia tay tôi. Vì vậy, khi em muốn đỡ tôi, bản thân lại hất tay em ra, chửi em rất thậm tệ. Tôi không nhớ mình nói gì cả, chỉ biết từ đấy, tôi không nhìn thấy em một lần nào nữa.
Tôi hỏi các anh trong nhóm, họ nói em không chịu được áp lực của công việc nên rời đi rồi. Tôi lại biết lí do là do tôi. Nỗ lực hỏi thăm tin về em, kết quả chỉ là con số 0. Em không về quê, cũng không tìm đến bạn bè.
Tôi bỗng nhận ra, không có em cuộc sống lại vô vị làm sao. Cứ ngỡ em ở bên mình là điều đương nhiên, đến khi mất đi mới thấy quan trọng nhường nào. Bản thân cũng ngẫm được lời y nói. Người tôi yêu là em. Tôi yêu nụ cười của em, yêu con người em. Yêu cả sự cam chịu nhu mềm của em.
Y tìm gặp tôi, nói tối hôm chia tay em đã đến quỳ trước nhà y. Em xin y quay lại với tôi, đừng khiến tôi buồn. Nhưng y từ chối. Em quỳ rất lâu, rất lâu. Đến khi tuyệt vọng, em mới như người vô hồn bỏ đi.
Tôi thực ân hận rồi, tại sao bản thân lại ngu ngốc như vậy. Chính tôi hủy hoại cuộc đời em, hủy hoại một thiên thần. Tôi ôm lấy tấm hình chụp chung với em mà khóc lớn. Chỉ mong em tha thứ cho tôi. Xin em hãy trở về.
Quãng thời gian sau đó, tôi như một tên điên. Ban ngày đứng trên sân khấu, gương mặt tươi cười. Đến đêm lại ngây dại nhớ lại ngày tháng còn có em ở bên. Thiên thần à! Em còn định để anh cô đơn đến bao giờ.
___________________
End~