-“ Yêu anh là điều em chọn lựa, là tình cảm anh không cần đáp lại. Thiết nghĩ nếu nên dừng lại thì em sẽ chấp dứt nó.”
Chuyện tình cảm đến với cô quá đỗi bất ngờ cô không biết là cô đã thương..đã yêu cậu. Chỉ có cảm giác bản thân muốn thật gần cậu hơn. Được cậu quan tâm và an ủi mỗi khi cô tủi lòng. Chỉ có như thế...nhưng rồi khi thấy cậu có bạn gái cô lại đau, trái tim bắt đầu quặn lại. Cô muốn trốn tránh ánh mắt cậu và thật không hiểu bản thân đang muốn gì? Đang thiếu gì ? Và thực sự ở ngay con tim này đang vỡ vụn vì ai?
Rồi cậu chia tay bạn gái cô lại cảm thấy vui hơn ai hết, có phải tại cô khác người nên mới cảm nhận thế không? Đáng lẽ khi cậu chia tay thì cô cũng cảm thấy buồn mới phải. Nhưng cô lại vui trong lòng và ngoài mặt thì tỏ ra đồng cảm an ủi cậu. Và một ngày cô nhận ra tình cảm mình dành cho cậu ngày một lớn hơn. Cô muốn thổ lộ nhưng chỉ vì chữ “ sợ” mà chẳng dám nói. Chỉ biết làm người đơn phương cùng cậu đi chơi, đi ăn vào cuối tuần. Cô với cậu quan hệ cũng rất thân, mỗi khi cậu buồn đều tìm đến cô , mỗi khi cậu vui cũng nhắn tin cho cô . Có những lúc cô ngộ nhận cậu cũng thích mình bèn lơ đãng hỏi:
-“ Này sao có chuyện gì cậu cũng nói với tôi hết mà không phải là một ai khác “
Cậu cũng bình thản trả lời nhưng câu nói đó như là sự thật tát thẳng vào mặt cô, cậu chỉ xem cô là bạn :
-“ Um vì cậu là con người nội tâm, luôn quan tâm tôi nên tôi tìm đến cậu. Cậu thực sự rất tốt với tôi, đúng thực là bạn tốt “
Phải cậu chỉ xem cô là bạn nhưng tôi xem cậu là thế giới...có một lần cô đọc một cuốn sách thấy chuyện tình của kẻ thứ ba trong chuyện đôi chút giống mình. Người thứ ba đó không phải là kẻ xen vào cuộc tình mà chỉ là một kẻ đến trước là kẻ ôm tương tư. Nhưng cô ấy cũng thương cũng quan tâm người mình thích như cô nhưng cô ấy lại không ích kỷ như cô. Cô ấy nguyện yêu chàng trai đó bằng tuổi thanh Xuân của mình còn cô chỉ ít kỷ nghĩ cho tình cảm của mình. Cô ấy thấy chàng trai mình đem lòng thương thích người khác cũng chỉ nở một nụ cười thật tươi mà chúc phúc hai người họ. Đem hết sự yêu thương chôn vùi cũng vì người thương. Đến lúc dừng .lại thì cũng nên thành tâm buông bỏ. Đó là điều mà cô gái trong cuốn sách làm được liệu cô cũng có thể rộng lượng như thế không?
Đọc cuốn sách xong cô không kìm lòng mà rơi nước mắt. Nếu có ai nhìn thấy cảnh tượng sẽ nghĩ cô điên mất nhưng chẳng hiểu sao cô thấy cảm thông quá. Nghĩ đến chuyện tình của mình thì càng đau hơn . Tay cô rưng rưng lệ bấm hàng số quen thuộc của cậu, giọng run run:
-“ Cậu..cậu gặp tôi một chút..”
-“ Có chuyện gì sao?
Chưa kịp để đầu dây bên kia nói gì cô đã cúp máy. Không đủ can đảm để nghe giọng nói của cậu . Cô biết đây là cơ hội cuối cùng rồi. Ngày mai là cậu sẽ đi du học. Cô sẽ thổ lộ hết những đều giấu kín trong tim. Nếu cậu chấp nhận thì hôm nay cô là người con gái Hạnh phúc nhất..còn nếu cậu từ chối thì cô sẽ quyết tâm theo đuổi cậu...nhưng nếu cậu đã thương một ai khác thì cô sẽ chẳng níu kéo. Vì cô thương cậu nên cô sẽ thành tâm mong cậu được một tình cảm trọn vẹn..
Cô đang cầm điện thoại đứng bên ngã tư, xe cộ chạy đông đúc lướt qua bao con người.. nó cũng lướt qua những con người mong manh như cô. Điện thoại áp sát tại cô , cô trầm giọng nói:
-“ Cậu tới chưa?”
Không thấy câu trả lời, mắt cô khẽ lướt qua đối diện bên đường , cô thấy cậu vẫn khuôn mặt làm cô xôn xao ấy. Vẫn nụ cười ấy.. cô không thể chờ thêm được nữa.. lao vút qua đường mà không hề chú ý đến có một chiếc xe . Tiếng “ kẹt kẹt..” phanh bánh nổ lên cô thấy người mình quay mấy vòng nhưng ánh mắt vẫn hướng về cậu. Cô chỉ thấy cậu lao thật nhanh tới chỗ cô, gào lên:
-“ Uyên!”
Giọng cậu khản đặc hoà với tiếng nói của đám đông làm cô thêm mơ hồ, cô thấy cậu thật khổ sở. Cậu ghì chặt cô vào lòng, trên gương mặt điển trai đó cô thấy lộ rõ vẻ sợ hãi. Cảm nhận được thứ gì đó ướt át nhỏ giọt vào mặt cô. Cô thấy nước mắt cậu rơi mà lòng lại thoáng buồn, cô sờ má cậu, giọng hôi thóp:
-“ Cậu...cậu tôi nhớ cậu!”
Cô vẫn nhớ như in hình ảnh lúc đó của cậu cho đến khi không còn có mặt trên thế gian , gương mặt cậu vui mà cũng buồn, nước mắt không ngừng tuôn ra , miệng cứ lẩm bẩm:
-“ Uyên...Uyên tôi đưa cậu đi bệnh viện “
Nói rồi cậu định ôm cô đứng lên nhưng cô nguậy nguậy đầu nước mắt nước mũi cũng thi nhau chảy ra . Sao cậu lại khóc cô đau lắm, chắc cô không sống nổi đâu nhưng chỉ cần có thể được nằm trong vòng tay ôn nhu của cậu cô đã mãn nguyện rồi:
-“ Cậu..chắc tôi không ..nữa rồi “
Cô lấp bấp lúc được lúc không, cậu chỉ lắc đầu vẻ mặt đau khổ nhìn cô:
-“ Uyên ơi là Uyên “
Cô chỉ muốn nói lời cuối cùng thôi cô ôm chặt cậu mặt cho máu trên đầu loang ra , đau bứt cô.
-“ Từ lâu rồi..Uyên thương...Toàn..”
Nói đến đó tim cô ngừng đập,tay cũng buông lỏng mặc cho sự la hét của cậu:
-“Uyên ơi...sao em không nói sớm..”
Mặc dù mắt vẫn nhắm nghiền nhưng cô vẫn có thể nghe được giọng nói ấm áp ấy. Cô gái chết trong tay chàng trai..mặc chàng trai ấy gào lên một cách khổ sở. Mọi người cũng lấy làm thương tâm.. trời như muốn khóc thay cho cô đợt mưa cứ thi nhau đổ xuống hai thân ảnh. Nhưng cuối cùng cho đến khi ra đi cô có thể hiểu được lòng cậu.