Anh vì tôi mà thay đổi tính cưỡng chế của bản thân...vì tôi mà từ bỏ sự nghiệp...vì tôi mà chống đối cả dòng họ...từ bỏ quyền thừa kế , nhưng...
- Anh nghĩ anh xứng với tôi sao?
Giọng chanh chua của tôi vang lên , ánh mắt hiện lên tia chán ghét với người đối diện .
- E...Em sao vậy?
- Anh là thiếu gia từ nhỏ đã sống trong sung sướng , giờ anh từ bỏ sự nghiệp , đã vậy còn bỏ quyền thừa kế...anh nghĩ giờ anh còn lo gì được cho tôi?
- Anh...anh biết giờ anh chỉ là một kẻ vô dụng , nhưng chúng ta sẽ cùng cố gắng...được không?
Đôi mày anh nhíu lại , tay anh vội nắm lấy tay tôi như đang cầu xin .
- Ha .
Tôi lạnh lùng hất tay anh ra .
- Tiền không có nhà cũng không...chúng ta chia tay đi .
Nghe tiếng chia tay , anh như chết lặng người...còn tôi không thèm liếc anh một cái rồi rời đi , tay trong tay với người con trai khác .
5 năm sau .
Anh lại một lần nữa đứng trên đỉnh cao của sự nghiệp , còn tôi...mãi mãi cũng không được thấy anh lần nữa .