Thanh xuân tuổi 17
Thanh xuân năm 17 tuổi
Thanh xuân là khoảng thời gian tươi đẹp nhất và đáng nhớ nhất khi tôi 17. Cái tuổi mà tôi không ngừng vấp ngã. Nhưng dù là vấp ngã bao nhiêu lần đi chăng nữa thì đó vẫn chính là thanh xuân của tôi. Có lẽ Thanh Xuân là thứ khiến tôi trân trọng và ấp ủ cho đến khi mình trưởng thành. Năm ấy của tôi đã đem đến cho tôi nhiều cảm xúc thăng trầm, vui buồn, giận hờn, yêu ghét... Năm 17 tôi chứa đầy những ấp ủ, những hoài niệm. Có lẽ hoài niệm ấy, ấp ủ ấy là một thứ vị không thể thiếu. Một hương vị đặc trưng không còn là những vị đắng, cay, mặn, ngọt mà lại là một hương vị để lại cho chính tôi cũng bị cuốn theo, nó hấp dẫn đến hút hồn. Tôi không cưỡng cầu bất kể điều gì từ cuộc đời, tự nhủ rằng mình phải cố gắng thay đổi bản thân và sống sao cho thật tốt, buông bỏ những thứ không cần thiết và nắm chặt những cơ hội mà tôi có được ở tuổi 17. Biết rằng ở năm ấy đầy những áp lực và mệt mỏi, lắm lúc tưởng chừng tuyệt vọng, muốn bỏ cuộc vì áp lực học tập và những chuyện xung quanh.Tuổi 17 này , tôi viết cho tuổi thanh xuân, viết cho những tháng ngày cố gắng, viết cho tất cả những sự nổ lực và những yêu thương. Ngày hôm nay, tôi bước qua tuổi 17. Mong sao sự cố gắng có thể bù đắp tất cả, yêu thương đong đầy, theo đuổi ước mơ. Chúc tôi ở hiện tại phải thật thành công, chúc tôi ở tương lai phải thật hạnh phúc. Cám ơn tất cả những người đã có mặt trong khoảng thời gian này và cũng cám ơn tất cả những người để tôi ở lại giúp tôi trưởng thành hơn. Xin lỗi những lần tôi làm các bạn thất vọng và xin lỗi tôi của quá khứ đã quá yếu đuối rồi. Mạnh mẽ lên tôi ơi.