Năm tôi 15 tuổi.Lúc tôi vẫn đang tiếp nối thời học sinh thân thương thì mẹ tôi là người chăm sóc và che chở cho tôi suốt 15 năm qua nhưng.....tôi không hề quan tâm 1 chút tấm lòng của mẹ!
Đến kì 2.Sau khi thi xong,điểm của tôi chỉ được 6.Tôi cứ mặc kệ rồi đi chơi với bạn bè.Sau khi chúng tôi đi chơi xong thì bây giờ đã 7 giờ tối.Tôi quyết định đi về nhà.
Về nhà,mẹ tôi nói :
-Con à,cô giáo nói với mẹ là điểm kì 2 của con đã giảm rất nhiều so với kì 1.Vậy điểm kì 2 của con là bao nhiêu?
Tôi không nghĩ gì mà ném ngay tờ kiểm tra vào người mẹ đáng quý của tôi.Mẹ tôi cầm tờ giấy kiểm tra lên và nói :
-Con à!Sao chỉ có 6 điểm vậy con?
Tôi cứ bước về phòng mặc dù mẹ đã nói rất nhiều.Lúc sau,tôi quyết định rời căn nhà này đi ra chỗ khác!Tôi bắt đầu vác vali đi ra khỏi nhà.Lúc đó,mẹ tôi bảo:
-Con à.Con đi đâu đó?
Tôi cứ đi như không có chuyện gì xảy ra.Mẹ tôi đã nói rất nhiều lời nhưng cũng vô ích!Tôi đã đi khỏi đó!Tôi ra nhà bạn tôi ở tạm.Hên xui là nó đồng ý.
10 năm sau,tôi đã trở thành giám đốc của công ty ưu tú rất tốt.Lúc này tôi mới thấy tiếc và hối hận về việc mình đã làm với mẹ.Tôi ngẫm nghĩ và quyết định về thăm mẹ.
Về đến nhà,tôi liền đi vào và nói :
-Mẹ ơi,mẹ đâu rồi?
Bỗng có 1 người con trai khá trẻ trung bước ra và nói :
-Cô là con của người thuê trọ lần trước?
Tôi liền nói :
-Vâng.Vậy bà ấy đâu rồi?
Cậu ấy thở dài rồi bảo :
- Bà ấy đã qua đời vào 4 năm trước vì căn bệnh ung thư viêm phổi rồi.
Tôi ngạc nhiên không ngừng được nước mắt,tôi nói :
-Cảm ơn.
Tôi liền chạy ra khỏi ngôi nhà của mẹ tôi ngày xưa rồi đi lang thang trên vỉa hè.Nước mắt cứ rơi,cứ rơi không ngừng.Trời bây giờ bỗng đổ mưa.Những hạt mưa rơi 'tí tách' cùng những giọt nước mắt của tôi.Tôi bấy giờ mới hối hận nói :
-Mẹ ơi.Con xin lỗi mẹ!
THE END