Năm tôi học cấp 1,tôi đã đem lòng yêu mến một người. Thích người đó hơn 3 năm trời nhưng đó có phải là điều đúng đắn?
Năm đầu cấp 1, tôi vẫn chỉ còn là một đứa trẻ ngây ngô và hồn nhiên. Vậy mà đầu học kì 2 tôi lại đem lòng thích một người bạn cùng lớp. Người đó không ai khác đó chính là cậu.
"Nhưng liệu thích một người ở độ tuổi đó có phải là điều đúng đắn? Hay thật sự đó chỉ là cảm xúc nhất thời của một đứa trẻ con? "
Những dòng suy nghĩ ấy cứ mãi hiện ra trong đầu một đứa trẻ chỉ mới bước vào năm đầu cấp 1 thật sự rất ngây ngô. Và rồi tôi quyết định che giấu cảm xúc đó đi, không được thích cậu nữa vì dù sao mình cũng chỉ là một đứa trẻ. Che giấu đi tình cảm ngây ngô ấy.
Và rồi năm tháng cứ trôi qua, cảm xúc tôi dành cho cậu không thể che giấu được nữa. Tôi lại đem lòng thích cậu một lần nữa. Thật sự đúng là nực cười mà..... Càng cố gắng che giấu thì nó lại càng bộc lộ và trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi lúc đó đúng thật là ngu ngốc mà.
Khi tôi nhận ra rằng mình không thể ngăn dòng cảm xúc ấy thì cũng là lúc tôi lại đánh mất cậu. Nhìn cậu tay trong tay với người khác. Cảm giác đó thực sự rất đau..... Nó đau đến mất khiến tim tôi như thắt chặt lại nhưng chẳng thể nói được với cậu. Vì cậu vốn dĩ đã thuộc về NGƯỜI KHÁC rồi!!!!!
Và rồi thời gian cứ trôi đi, tôi đã trải qua biết bao cảm xúc khó tả vì cậu. Biết yêu là thế nào? Biết ghen là thế nào? Nhưng cũng biết đau khổ là thế nào?
Khi thấy cậu đi với người con gái ấy vô cùng vui vẻ tôi cũng biết ghen chứ! Biết ganh tị với cô gái được sánh vai cùng ông chứ! Nhưng ghen thì làm được gì vì cậu thích người ta mà. Người cậu thích đâu phải là tôi
Vậy mà tôi vẫn ôm ấp cái hy vọng cậu sẽ nhìn tôi một lần. Sẽ biết vẫn có một người luôn chờ đợi cậu. Nhưng đó chỉ là điều viển vông mà thôi!
______________
"Tôi thực sự mệt rồi! Mặt rồi! Không muốn đợi nữa! "
Chờ đợi cậu ngần ấy năm khiến tôi mệt rồi. Tôi không muốn chen chân vào tình cảm của hai người. Tôi chỉ muốn được thấy cậu hạnh phúc. Vì thế, tôi quyết định sẽ không chờ cậu nữa. Sẽ không mãi ôm ấp những tia hy vọng xa vời ấy. Vì người ta từng nói rằng:
"Những thứ không phải của mình thì nó sẽ không bào giờ thuộc về mình"
Càng ôm ấp chỉ càng khiến tôi trở nên đau khổ mà thôi. Vì thế tôi xin buông tay nhé! Cảm ơn cậu vì khoảng thời gian ấy. Một khoảng thời gian đối với tôi có lẽ là vô cùng hạnh phúc. Như vậy là đủ rồi! Chúc cậu hạnh phúc bên người mình yêu😊😊😊
1 năm sau cậu chia tay với cô gái ấy, con bạn tôi liền đẩy thuyền tôi và cậu nhưng tôi từ bỏ rồi. Không muốn trở lại là một người như trước kia nữa, cứ mãi chờ đợi một người.
______________
Đầu học kì 2 năm lớp 6, cậu bỗng dưng nhắn tin cho tôi khiến tôi có đôi phần bất ngờ. Nhưng điều làm tôi bất ngờ nhất chính là hai nhỏ bạn của tôi. Tụi nó vậy mà lại dám nói ra người tôi từng thích là cậu. Tôi lúc đó chỉ muốn kiếm cái lỗ để mà chui xuống trốn nhưng người làm tôi bất ngơ nhất vẫn là cậu.
Cậu chính là người hỏi đứa bạn thân tôi từng thích ai và cũng là người muốn hẹn hò cùng tôi. Tôi lúc ấy nghe như sét đánh ngang tang và không tin vào mắt mình. Cậu bảo cậu từng thích tôi????
Chuyện đó là không thể nào???
Tôi vô cùng bất ngờ và trở nên bối rối. Bất ngờ vì cậu từng thích tôi và bối rối vì cậu muốn hẹn hò với tôi. Và khi trả lời cậu tôi đã.... Không chấp nhận hẹn hò với cậu. Đúng là lạ nhỉ? Nhưng thực sự không hề lạ đâu.
Cậu bảo cậu từng thích tôi nhưng tại sao lại để tôi chờ cậu suốt chừng ấy năm mà không tỏ tình. Để rồi bắt tôi chứng kiến cảnh cậu tay trong tay với người khác. Cậu muốn hẹn hò với tôi nhưng cậu có thực sự thích tôi không hay chỉ muốn tìm người thay thế? Tôi thích cậu là thật nhưng tôi không muốn mình trở thành một kẻ ngốc trong tình yêu của chính mình. Vì thế, tôi không muốn phải thích cậu một lần nữa để rồi chờ đợi trong vô vọng.
______________
Sau khi nhìn lại quá khứ, bạn tôi có hỏi rằng:
- Mày có hối hận về quyết định của mình không?
Tôi chỉ cười rồi bảo:
- Không, tao chưa từng hối hận về quyết định của mình.
Phải, thích một người đơn giản lắm. Nó nhẹ nhàng nhưng lại mang bao cảm xúc khó tả trong ta. Đến cũng rất nhanh và đi cung rất nhanh khiến ta dường như bỏ lỡ nó. Có duyên ắt sẽ gặp nhau, có phận ắt sẽ bên nhau nên đừng bao giờ biến mình thành kẻ ngốc trong chính cuộc tình của chúng ta.