Sáng hôm sau , khi hắn về nhà chẳng thấy bong dáng cậu nữa . Mấy ngày đầu thì cảm thấy rất vui nhưng dần dần tâm trí hắn toàn cậu . Hắn nhớ cậu đến phát điên , vội vàng chạy đến nhà vợ cầu xin được gặp cậu nhưng sau tất cả những gì hắn làm với cậu , ai cũng không cho hắn gặp cậu nữa . Hắn thất vọng ra về , kể từ ngày đó hắn đều đứng trước cửa nói :
- vợ à !! Anh sai rồi , xin em hãy về với anh đi , anh nhớ em rồi
Đột nhiên có tiếng mở cửa , không ai khác đó chính là ba thụ
- mày cút về đi , tao đã bảo mày đừng xuất hiện trước mặt nó rồi cơ mà
Hắn quỳ xuống với bộ dạng đau khổ , nhòn ba thụ với đôi mắt đáng thương
- con xin ba hãy cho con gặp em ấy đi , con nhớ em ấy lắm , sau này con sẽ không đối xử như vậy với em ấy nữa
- Hahahah mày cũng mặt dày quá đấy , tao nghe thằng bé kể rồi , mày chỉ muốn tài sản của nhà tao nên mới cưới nó thôi đúng không !??
Hắn ấp úng " đúng là như vậy nhưng bây giờ con nhận ra con yêu em ấy thực sự "
Bỗng có giọng nói phát ra từ phía sau
- nói dối
Hắn nhìn con người mảnh khảnh đầy khả ái ở phái sau . Hai đôi mắt mở to , nụ cười trên môi hắn xuất hiện " em , anh xin lỗi , em......anh nhớ em rồi , thực sự nhớ em rồi mau về bên anh đi "
-" không đời nào , anh đối xử với tôi tệ như thế mà còn mặt mũi đến đây sao !???"
Hắn im lặng một hồi rồi nói " anh xin l----" chưa nói hết câu thì bị cậu chặn lại " tôi hết yêu anh rồi , tôi đã có người mới mong anh hãy tự trọng " nói xong cậu đi vào phòng của mình , ba thụ cũng đóng cửa mặc cho hắn ở ngoài đang hối hận vì đối xử tệ với cậu và không trân trọng cậu