Những cánh hoa đào bay theo gió , bên kia là dòng sông gợn sóng lăn tăn , khung cảnh non nước hữu tình như thế là nơi nàng và hắn hẹn ước trăm năm . Năm nay hoa đào cũng nở như vậy, cũng khung cảnh non nước hữu tình nhưng người giờ chỉ còn mình nàng đơn côi lẻ bóng. Bóng người gầy gò, khuôn mặt nhợt nhạt nhưng vẫn không che hết vẻ đẹp vốn có của nàng. Nhớ năm đó vì bất chấp muốn gả cho hắn đến cái chết nàng cũng dám đem ra để dọa cha mình. Dùng mọi cách, mọi nguồn lực nâng đỡ hắn lên ngôi hoàng đế, hắn từng hứa khi có được thiên hạ hắn sẽ cho nàng làm hoàng hậu, hắn từng hứa sẽ chỉ yêu mình nàng nhưng rồi lòng dạ đổi thay hắn xin nàng đưa nữ nhân đó vào cung , nàng nén nước mắt mà chấp nhận. Đến khi hắn lên ngôi vua, quả thật hắn đã cho nàng làm hoàng hậu nhưng ngay trong ngày sắc phong hắn bỏ đi giữa chừng vì nghe tin Liêu phi cảm thấy không khỏe. Nàng biết nàng ta chỉ giả vờ . Nhưng sự giả dối ấy của nàng ta luôn là đúng khi qua con mắt mù quáng của hắn. Nàng ta luôn ao ước vị trí này của ta, không từ thủ đoạn để có được nó. Nàng ta bị thương, hắn tìm đến ta để hỏi tội, nàng ta bị rơi xuống nước hắn sai người phạt ta 50 gậy, hắn đâu hề biết nàng ta vốn không hề yêu hắn mà chỉ mong muốn giang sơn của hắn. Nàng ta thác loạn với người tình bên ngoài đến mang thai, hắn vui mừng mở yến tiệc thiết đãi, vì không muốn khi sinh đứa trẻ ra bị hắn phát hiện không phải con của mình nàng ta tự uống canh sảy thai và đổ hết gội lên đầu ta. Hôm đó nghe tin nàng ta sảy thai, hắn ngay cả buổi triều cũng bỏ để chạy tới, hôm đó hắn đem người đến hỏi tội ta, ta nói ta không làm nhưng đối với hắn ta là kẻ đàn bà ác độc thì có điều gì mà không dám làm, hắn sai người phế chức ta, nhốt vào lãnh cung. Ta ở lãnh cung hiu quạnh, ăn thức ăn thừa của hạ nhân , chịu mọi sự hành hạ đánh đập của tì nữ mà nàng ta xếp vào, sống không bằng một con chó. Ta đã đủ thê thảm như vậy rồi nhưng nàng ta vẫn không hề buông tha , cùng tình nhân của mình rắp tâm dựng kế hãm hại cả gia đình ta khiến cả họ bị chu di tam tộc. Hôm đó nàng ta đã đến, đến với khuôn mặt vui mừng , nàng ta nói cho ta biết cha ta chết rồi, còn là chết rất thảm do chính nàng ta bày ra. Nàng ta miêu tả thật chi tiết khung cảnh lúc đó, khuôn mặt của từng người đầu lìa khỏi cổ. Rồi nàng ta được chuẩn đoán là không thể có con được nữa , ta dã nghĩ đấy là quả báo nàng ta xứng đáng được nhận . Đêm đó hắn uống say và đi tới chỗ ta, buông những lời lẽ cay độc để chửi rủa ta bởi ta là kẻ khiến Liêu phi của hắn không thể có con . Hắn cưỡng bức ta một cách tàn bạo, hắn muốn ta phải trải qua đau khổ như Liêu phi của hắn. Hai tháng sau ta được chẩn đoán là có thai, hắn đưa người tới nhẫn tâm nhìn ta bị bọn chúng đánh đến sảy thai, từng gậy, từng gậy đánh vào người ta đến đau điếng, hai hàng nước mắt nhòe đi, nhìn cảnh nữ nhân đó yếu đuối lép vào lòng hắn. Đứa con tội nghiệp của ta bị hắn hại chết, ta cứ nhìn hắn người ta từng rất yêu mà cười, cười như điên dại, tiếng cười đến tê tâm liệt phế. Một năm đấy ta sống thật nhục nhã, sống không bằng chết, nàng ta đưa một đám hạ nhân đến cưỡng bức ta, hắn biết. Nàng ta mỗi lần tức giận đều đến hành hạ ta , sát muối vào những vết roi lộ cả thịt ra bên ngoài, hắn biết. Đến khi nàng ta bị phát hiện thông dâm với kẻ bên ngoài hắn đã vô cùng tức giận mà từ cái tức giận ấy tỉnh ngộ. Hôm đó hắn đau khổ đi tới lãnh cung mong ta tha thứ, hắn đưa ta về tẩm cung hoàng hậu sai người hầu hạ chu đáo, hắn làm mọi điều chỉ muốn bù đắp cho ta nhưng hắn đâu biết trái tim này của ta đã bị hắn bóp nát từ lâu. Cầm ly rượu trong tay ta khẽ cười, nụ cười thật nhẹ nhõm . Hắn xông vào, nhìn ánh mắt hắn đầy vẻ sợ hãi khiến ta thật khinh bỉ, hắn van xin ta, van ta đừng uống nó. Hắm biết sợ rồi , hắn sợ thật rồi!
- Nếu nàng dám uống ly rượu đó ta sẽ bắt cả thiên hạ chôn cùng nàng !
Nàng chỉ khẽ cười, nâng lên uống cạn ly rượu.