Hôm nay tôi từ trường đại học về, đi dạy xong có chút mệt. Thật buồn ngủ.
A! Là một cậu học trò của tôi.
Tự nhiên gặp nhau, tay cậu ta hình như cầm một lãng hoa hồng. Tôi cá là đoá hoa tặng cho một cô gái may mắn nào đó. Trông nó đẹp quá.
Tôi tiến lại gần cậu ấy, tỏ vẻ trêu đùa:
"Nhóc con, tặng cho em dễ thương nào thế?!*
Trời ạ! Mặt thằng bé đỏ nựng ra. Trông cưng thực sự!
'Tặng cô đó.' - Nó lấy lại vẻ mặt nghiêm túc thường ngày đáp lại tôi.
Hôm nay đâu phải ngày đặc biệt, cũng chả có sự kiện gì đáng chú ý. Tại sao nó hành động lạ thế?
Tôi thắc mắc. Nó lắp bắp ngập ngừng chả nói được lên câu. Nhóc này sao hôm nay kì vậy. Trêu nó chút cho bớt căng thẳng nè.
'Chả nhẽ em định tỏ tình cô à?' - Tôi nhăn nhở trong khi trêu đùa nó.
'Thì là vậy đấy ạ! Cô bờm vừa thôi chứ!*
Hả! Lần này thì thực sự sốc lên tận não rồi! Chuyện quái quỷ gì đây?! Rắc rối rồi thật. A..nhưng cái ánh mắt kiên quyết kia, sao có thể là giả được chứ?!
'Cảm ơn em! Nhưng cô yêu người khác mất rồi.' - Chỉ cười trừ một cái, tôi nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé.
Vì thực sự thì tôi không muốn vòng vo, như vậy chỉ tổ làm thằng bé thêm tổn thương.
'Vậy người đó có dành tình cảm tương tự với cô không?'
'Không, cô chỉ là đang đơn phương' - Nói đến đây tôi có chút nghẹn lòng lại.
' Vậy thì em vẫn còn cơ hội mà. Hay cô đang lo về chuyện tuổi tác? Chúng ta chênh nhau 4 tuổi thôi mà. Em có tình cảm với cô cũng được 4 năm rồi.'
Hẳn là từ thuở nó bắt đầu nhâp học tại Đại học này? Nhưng...
' "Không". Dù trong hoàn cảnh nào, mãi mãi câu trả lời vẫn sẽ là "không".'
Tôi cười khờ.
'Tại sao?' - Nó đáp lại tôi, đôi mắt trùng xuống, thoáng vị buồn.
' Năm nay cô 26, tính đến nay cô có tình cảm với người đó cũng gần 12 năm rồi.'
Tôi ngước nhìn lên bầu trời đầy sao kia, nhìn vào khoảng không vô định ấy rồi nói tiếp:
' Từ thích rồi đến yêu cuối cùng lại trở thành chấp niệm dù thế nào cũng không thể buông bỏ được.'
Thực sự, đối với tôi, sự tồn tại của người đó là không bao giờ có thể thay thế.
' Em biết không? Cậu ấy thực sự rất giống em.
Từ ngoại hình cho đến tính cách lẫn tác phong làm việc.'
'Vậy đó là lí do từ trước đến nay cô luôn dành sự ưu ái cho em sao?'
' Không hẳn. Cô chỉ là thích tính kiên trì đặc biệt của em thôi.'
_____________________________________________
Ba năm sau.
Người con gái tôi yêu ròng rã 7 năm ấy cuối cùng cũng về được với 'người đó'. Hôm nay, em trông hạnh phúc hơn bao giờ hết. Khoác lên mình bộ váy cưới tuyệt đẹp khiến tôi không thể rời mắt khỏi em. Nhưng tiếc rằng người cùng em thề nguyện, trao em chiếc nhẫn lại không phải tôi.
Không thể phủ nhận rằng tôi và 'người đó' rất giống nhau. Giống nhau đến vậy thì tại sao không phải là tôi luôn cơ chứ. Chết tiệt!!
Tôi kiên trì như vậy đến giờ lại không thể nữa rồi. Không còn cơ hội để kiên trì tiếp nữa.
Phải, như em nói. Yêu lâu dần đến mức trở thành chấp niệm. Em đã về được với người em yêu suốt bấy lâu nay, tôi thì không. Hình bóng em giờ đã khắc sâu vào trái tim tôi. Không thể gỡ bỏ.
Có lẽ, cả đời này, tôi sẽ không thể yêu thêm một ai được nữa rồi.
---------------THE END--------------