Ánh chiều tà chiếu xuống nhân gian. Xuân qua hạ tới thu về đông đi, cứ như thế rồi lặp lại vòng tuần hoàn của mk. Thời gian cứ trôi đi một cách lặng lẽ không chờ đợi ai cả. Để tôi cô đơn độc mã đi trên con đường đó.
Nhân gian lắm người bao gặp người thương.
Thời gian lặng lẽ trôi đi có biết tôi đang chờ !
Chờ người tôi thương đang ở nơi đâu !?
Nhân Gian lắm khốn khổ vì người
Đoạn thế nhân đâu biết nơi có người.
Giữa chốn phong ba rong ruổi tìm ngươi.
Lẳng lặng đứng nhìn người bên cạnh ai.
Lòng tôi đây như đau thắt lại, khốn khổ vì người
Thôi đành lùi về sau, nhìn người hạnh phúc.
Để người hạnh phúc đến răng long đầu bạc.
Hạnh phúc của tôi là người.
Giữa chốn phong ba ta nhìn mk trong cơn bão vũ kia, chẳng khác gì cuộc đời cứ long đong lật đật. Giữa 7 tỉ người, lại tuột mất người trong chốn dương gian. Đời ta chẳng gì ngoài người vậy mà người lại ra đi trong im lặng. Đau khổ, khốn đốn vì người. Người hạnh phúc còn ta thì không. Ta cũng chỉ dám núp đằng sau người âm thầm, lặng lẽ chúc người hạnh phúc. Để rồi người biết đến ta. Nhưng ông trời, sao ông lại tàn nhẫn đẫm nát một đời người như thế.
Người mang cho tôi chút bình yên nhưng bây giờ lại trút cho ta một trời giông bão thế kia, haizzz đường tình duyên trắc trở không biết bao giờ lại được gặp nửa nhân duyên nữa đây.
Đúng là Hồng Nhan Bạc Mệnh mà. Chẳng lẽ kiếp trước con gây hoạ nhiều quá nên ông trời lại bắt con rong ruổi cả một kiếp đời sao. Haizzz thật là tàn nhẫn mà .... số phận nghiệp duyên rồi.
Giữa chốn thế nhân sao lại tìm được sợi dây đỏ đây. Đường phố lắm người qua lại, đô thị ồn ào đông đúc, thành thị ồn ào súc vật... nông thôn dân lành thưa thớt.
Phải tìm bao lâu nữa đây. Cho ta hỏi rằng Ông Tơ bà Nguyệt đâu rồi. Hãy chỉ cho con một nửa đời đi ạ, ông bà chỉ lắc đầu xin thua.
Ông nói rằng " chẳng thể được đâu, người ấy không có trên thế gian này nữa rồi. e rằng phải sống cuối đời một cách cô độc. ".
###
Cơn mưa trút xuống không chút lưu tình cho kẻ trần gian biết, mưa nặng hạt. Người người lật đật chạy bán mạng mà về nhà. Còn tôi vẫn đứng đó nhìn dòng người kia mà cười nhạt nhào. Cứ bước đi trên con đường đó, con đường quen thuộc mà tôi hay dải bước đi hành ngày. Nhưng sao càng bước chân tôi lại không nhấc nổi thế kia, nặng nề không thể bước đi được, bước được nhưng lại cảm thấy mk bước vào một lãnh địa nào đấy, càng bước càng nặng nề. Nhưng lòng tôi lại nặng nề hơn. Đứng chôn chân ở đây ngước lên trời để hành vạn giọt nước rơi xuống.
Não nề, U sầu là hai từ để tôi có thể nói. Vô định trước khoảng trời mênh mông.
Giữa chốn nhân gian tôi vẫn không có được tình duyên
/ đây là chủ đề tự do nên tui nghĩ theo não tui não nghĩ đến đâu thì nghĩ đến đấy. không hay thì thôi cũng chẳng sao tui viết để rèm chữ câu nên mn thông cảm ha/