Tôi nuốt nước miếng vào cổ họng khô han, khổ sở nhìn anh trên giường bệnh.
Đã hơn ba ngày rồi, tôi chưa chợp mắt, bữa ăn cũng chỉ là vài cốc mì tôm đơn sơ. Tóc đã bết và rối, quần áo đã có mùi ân ẩn.
Nhưng điều đó không quan trọng. Việc tôi cần ngay bây giờ là anh phải tỉnh lại. Anh mà không tỉnh lại thì đây sẽ là nỗi tang thương trong cả đời tôi.
Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình căng thẳng thế này cả, kể cả lúc tỏ tình với anh.
Nước mắt tôi chực trào ra khi thấy cánh mi anh khẽ lay động.
Đây! Đây rồi! Cuối cùng anh cũng tỉnh! Cuối cùng anh cũng mở mắt ra rồi! Lạy Chúa rằng tôi sẽ khô--
"Xin lỗi..cô là ai?"
Hả?
Tiếng nói của anh khiến tim tôi rơi bịch xuống sàn, hoảng hốt quỳ gục xuống dưới nền đất của bệnh viện.
"Con trai! Con đã tỉnh!" Mẹ của anh vội vàng chạy vào trong, choàng ôm lấy anh.
"Mẹ..!" Anh khẽ thốt lên, còn tôi vẫn chưa khỏi kinh sợ.
"Con trai, con đã thấy khá hơn chưa? Hay là mẹ gọi bác sĩ?" Mẹ anh nắm lấy hai vai anh, ngó nghiêng hai bên với vẻ sốt sắng.
"Con ổn. Nhưng con có thể hỏi, kia là ai được không?" Anh chỉ tay vào tôi, đôi mắt tò mò chẳng thèm giấu diếm lấy một tia nhìn.
"Con...không nhớ? Đây là vợ con đấy!" Mẹ anh vội nói to, tránh để tôi thêm sầu.
"Không hề... Con nhớ là con và Tiểu Tiểu vẫn đang yêu nhau mà?" Anh ngây ngô hỏi
Tim tôi càng nứt rạn hơn.
Khốn kiếp...
Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, lúc nào cũng là Tiểu Tiểu!
Không phải tôi là vợ anh sao? Tôi mới là chính thất cơ mà! Vì sao với tôi, một kí ức anh còn chẳng hề có...!
"A Khải! A Khải, em nghe là anh đã tỉnh!" Cô gái vội vã chạy vào. Nhìn bóng dáng của cô ta càng làm cho tôi muốn khóc hơn nữa.
"Tiểu Tiểu!" Anh dùng nụ cười ấm áp đó đáp lại cô ta. Kể cả trước khi anh bị tai nạn, anh cũng chưa bao giờ ấm áp với tôi như vậy.
"Cô mau im đi Tiểu Tiểu! A Khải đang phải dưỡng sức, cô không có thân phận thì mời ra ngoài." Cơn ghen vủa tôi trào hẳn ra khỏi họng, nghiêm giọng nói với cô ta.
"Cô mới là người không có thân phận ấy! Mắc gì cô mắng Tiểu Tiểu của tôi?!" A Khải mắng nhiếc tôi.
Ha
Không có thân phận?
Không...có thân phận...sao?
Cười nhạt một tiếng, tôi lặng lẽ đi ra ngoài, con tim hoàn toàn nứt rạn.
Đối với anh, tôi thậm chí không có tới một danh phận.
Tôi đã biết việc này từ lâu
Cớ sao, nó vẫn đau đớn như vậy?
Lê từng bước chân nặng trĩu ra khỏi bệnh viện, tôi tự hỏi mình rằng, liệu mình không còn trên đời thì anh còn có thắc mắc rằng mình đã từng có một người yêu anh hơn cả mạng sống.
"Cô kia! Cẩn thận!" Tiếng người qua đường vang lên, trong thoáng chốc tôi bừng tỉnh.
Tôi đang ở giữa đường, dừng lại đột ngột và có một chiếc xe tải đang lao về phía tôi
Khoảng cách không quá xa, có lẽ là tầm khoảng 1-2 mét nữa.
Nếu là tôi của hồi trước, tôi chắc chắn sẽ rất sợ hãi và cố gắng hết sức cứu lấy bản thân mình.
Nhưng đó chỉ là hồi trước, còn đây là bây giờ
Tôi không sợ cái chết nữa đâu
Cũng chẳng còn gì để mất cả.
Chi bằng, cứ tới đi.
Có lẽ, nơi nào đó trên thiên đàng, có người đang chờ tôi
Cũng có người đang yêu tôi hơn cả sinh mạng
Cứ tới đi
Cái gì tới hãy cho nó tới
Khi quá mệt mỏi, thì hãy chấm dứt đi
Không ai cấm cản
Cũng không ai nhớ thương
Then,
Just go for it