Hai đường thẳng song song,hai người dưng lướt qua nhau.Trùng phùng tại một lễ hội ca múa. Người múa song kiếm - kẻ gảy đàn, làm người xem vỗ tay phấn khích khen ngợi, từ đó lại có một điểm giao nhau tại hai người, làm thành một đôi uyên ương. Nhưng hạnh phúc chưa bao lâu thì nàng phát hiện ra hắn là người đã đồ sát cả gia đình nàng-kẻ đã khiến nàng mất tất cả. Nỗi thù hận đã khiến nàng rời xa hắn, còn hắn vẫn không biết cứ tìm nàng, tìm nàng mãi. Mãi đến sau hai năm, cô gái mà hắn yêu lại xuất hiện một lần nữa, một lần nữa đứng trước mặt hắn, niềm vui mừng,xúc động khi này khiến giọng hắn nghẹn ngào nói
‘ L...là..nàng sao .....thật sự là nàng sao...’
Ánh mắt nàng sắt lạnh,đồng tử hòa làm một,không có chút linh trí, câm nín mà nhìn hắn.
Còn hắn,đôi mắt mong chờ nàng trả lời,chỉ một câu nói thôi cũng được. Đường đường là một chiến vương,trong hai năm nàng biến mất, chưa lúc nào mà hắn thấy bản thân bất lực như vậy, mong chờ một ai như vậy.
“Nhưng sao nàng lại không nói gì cả...một chút biểu cảm trên gương mặt cũng không có...chẳng lẽ chỉ có ta là đa tình sao.”
Nàng chầm chậm bước tới bên hắn,còn hắn thì chả có một chút phòng bị nào đối với nàng cả,hắn yêu nàng bằng cả trái tim. Thân là nam nhân thì có biết bao thê thiếp chưa nói hắn là một chiến vương,được người người hâm mộ,nhưng hắn vẫn chưa có...kể cả một nha hoàn thông phòng cũng không có...hắn vẫn mãi chờ nàng - vương phi mà hắn đã chọn. Nàng vẫn cứ bước tiếp, bước tới bên cạnh hắn. Phập...mùi máu loang thật nồng, máu của hắn nhộm đầy y phục hắn, nhộm đầy trên con dao mà mà cầm...trên con dao mà nàng chính tay đâm hắn. Hắn nhếch môi cười, giọng nói đầy nỗi tuyệt vọng.
‘Tại sao...tại sao nàng lại làm thế, ta yêu nàng hết lòng, không phụ nàng, hai năm trước là do nàng rời bỏ ta đi mà...tại sao hả.....!?
Hắn ngã khụy xuống, còn nàng vẫn cứ mặc hắn, đứng lẳng lặng cùng với gương mặt lúc nãy – không chút biến sắc
Phía bên mép tường gần nơi hai người đứng bỗng nhiên có người bước ra.
‘Ha.. Mặc Vũ, ngươi cũng có ngày hôm nay à!’
Giọng nói của kẻ đó đầy sự mỉa mai, còn hắn thì miệng nghiến răng tay nắm lại thành nắm đấm...siết chặc.
‘Thì ra là ngươi à, kẻ bại trận dưới tay ta - Hồ Duệ, ta cứ tưởng là ai tin tức nhạy bén tới thăm ta nữa chứ.!..’
Tên Hồ Duệ này nghe được mấy câu đó mặt hắn liền biến sắc,mà lại là vẻ mặt của sự đố kị. Sau đó hắn tiếp lời.
‘ Ta tin tức nhạy bén ư, ha ha quá khen quá khen rồi, được chiến vương khen thì ta đây quả là có phúc khí. Lại đây nào ‘Tiêu nhi’.
Nghe tiếng hắn gọi, nàng bước tới bên hắn trong sự ngạc nhiên của Mặc Vũ. Tên Hồ Duệ này lại tiếp lời:
‘Ngoan, ngoan nào Tiêu Nhi, nàng bây giờ là của ta, hãy tới bên hắn, đâm cho hắn một nhát vào tim, cho hắn chết hoàn toàn rồi chúng ta sẽ được hạnh phúc thôi. Đi..đi đi Tiêu Nhi của ta.’
‘Vâng, thưa chủ nhân.’
Còn hắn - chiến vương sau khi nghe được câu nói của nàng thì đã nhận ra rằng nàng đang bị điều khiển, là hắn đã trách lầm nàng rồi.
Hắn tay ôm vết thương, cố gắn đứng dậy. Nàng nghe được mệnh lệnh thì một lần nữa đứng trước mặt hắn, tay cầm con dao đầy máu. Hắn dang tay, ôm nàng vào lòng nói:
‘Tiêu Nhi tỉnh lại đi, nàng thật sự không nhớ ta sao. Nàng không nhớ những lúc chúng ta ở bên nhau sao. Ta chết vì nàng cũng được, chỉ mong nàng đừng bị người ta lợi dụng,điều khiển, ta rất mong được nhìn thấy nụ cười của nàng trước lúc chết đấy, Tiêu Nhi của ta à’
Nghe những lời nói đó, Hồ Duệ sợ nàng sẽ tỉnh dậy liền thúc dục nàng.
‘Tiêu nhi, nhanh lên, mau đâm chết hắn ta rồi chúng ta sẽ được hạnh phúc, không phải hắn chính là người đã đồ sát cả nhà nàng sao.’
Trên khóe mắt nàng rơi xuống một giọt nước mắt. Cái thứ đã điều khiển nàng, mối thù của gia đình dường như bị những lời nói của cháng phá vỡ. Nước mắt nàng tuông rơi, thật sự rồi, thật sự đã gỡ được nút thắt trong lòng nàng bấy lâu nay rồi. Nàng tỉnh lại, lấy lại cơ thể, giành lại quyền kiểm soát nó, trên khuôn mặt thanh tú của nàng thấm đẫm nước mắt, nàng nghẹn ngào nói:
‘ Ta..t..ta xin lỗi chàng xin lỗi vì đã làm chàng bị thương,xin lỗi vì rời xa chàng, vì đã không thể thoát ra cặm bẫy của hắn trước khi quá muộn... xin lỗi xin lỗi chàng.’
Trước những lời thú nhận của nàng, hắn không thể kiểm soát bản thân mà bỏ qua cho nàng,rõ ràng là muốn cho nàng một trận mà.
‘ Không không sao, lần này ta bỏ qua cho nàng nhưng không có lần sau.’
Trước những lời âu yếm ngọt ngào của hai người, có một kẻ đang nghiến răng nghiến lợi tay cầm con dao chạy thẳng về phía hai người
‘ Lần này thì ta chết thật rồi Tiêu Nhi ạ, nàng hãy sống thật tốt đấy.’
Nước mắt nàng rưng rưng,tay chộp lấy con dao dưới đất cho tên Hồ Duệ kia một đao, hắn liền ngã ra thế là chến vương và cả Hồ Duệ đều chết. Mưa rơi rất nhiều, rất nhiều khiến máu hai người họ trộn vào ngước mưa mà chảy khắp nơi. Nàng cười mặt ngước lên trời, bây giờ nàng không khóc nữa mà nói:
Mặc Vũ, đường xuống hoàng tuyền, bên dòng Vong Xuyên, cạnh đá tam sinh, trên cầu Nại Hà, chàng hãy ở đó chờ ta, háy nhớ lấy lời hứa....đừng bỏ ta.’
Nói xong nàng cầm dao tự kết liễu đời mình.
_________________ The End ______________________