Khi tôi còn bé,lúc đấy tôi 7 tuổi thì phải.Tôi thường hay đi chơi loanh quanh ở nhà tôi và công viên gần đó,tôi vẫn nhớ hồi đó tôi hay đến công viên để đi xích đu.
Xung quanh công viên lúc đó đều vắng bóng người,chỉ có cây bao quanh.Chỉ mình tôi đu xích đu,tôi chỉ đi một mình đến chứ không đi với cha mẹ tôi,bởi lẽ họ cũng hay bận công việc.Lúc đó,tôi đi đến xích đu,ngồi lên nó và đu vài vòng.
Thật im lặng,lặng đến nỗi tôi lúc đó như nghĩ rằng chỉ mình tôi tồn tại trên thế giới này.Và hàng cây bao bọc cả công viên,cũng khiến tôi nghĩ rằng cả công viên như một cái hũ lớn nhốt tôi bên trong nó.
Vì lúc đó tôi mới 7 tuổi,cho nên tôi cũng chẳng biết hay hiểu gì về nỗi sợ cả.Chỉ biết cười và im lặng,khi tôi ngừng đu,tôi nhưng thẳng vào hàng cây trước mắt tôi.
Tôi thấy một hàng cây xanh,với bầu trời nhiều mây và u ám đến lạ thường.Lúc đó tôi nhớ là đang là 6 giờ,tôi nhìn một hồi về phía hàng cây,tròn mắt nhìn,lúc đó tôi cảm giác rằng không chỉ mình tôi ở công viên mà một ai đó đằng sau hàng cây đó đang nhìn.....tôi!
Việc nhận thấy rằng một ai đó đang theo dõi tôi là điều hiển nhiên vì bởi lẽ đó là bản năng sẵn có của con người,kể cả một đứa trẻ cũng có.Tôi nhưng xung quang,vẫn chưa thể nào tìm ra được ai đó đang khuất sau những cái cây và nhìn tôi,cảm giác thật kinh khủng.
Và khi hai con mắt tôi dừng lại ở một điểm,lúc đó một bóng người đứng dưới gốc cây.Người hắn đen,tôi không thể nào biết được người hắn đen hay do màn đêm nữa,chỉ biết hắn người hắn đen khịt và tôi không thể thấy đôi mắt của hắn
Hắn nở một nụ cười trắng,thật bệnh hoạn.Từ lúc đó sự sợ hãi,giống như một ngọn giáo đâm chí mạng vào người tôi,da gà nổi lên,tóc sau gáy dựng đứng lên.
Tôi nhảy khỏi xích đu,chạy một mạch về phía nhà tôi.Quay đầu lại nhìn hắn ta,không cử động không nhúc nhích,chỉ nụ cười bệnh hoạn trên khuôn mặt không mắt của hắn mà thôi.
Đóng cửa lại,tôi điều chỉnh lại hơi thở.Cố quên đi cái hình ảnh ám ảnh đấy,nhưng người đàn ông đó cứ in mãi...mãi trong đầu tôi.
....................
-Anh còn nhớ gì không anh John?
-Đó là những điều tôi có thể nhớ.
-Thôi được rồi,cảm ơn anh đã hợp tác.À mà tôi có nghe nói cuối tháng này anh kết hôn,vậy anh sẽ đặt tên con là gì?
-Con tôi.....William,đấy là tên con tôi.
-Tên rất hay anh John ạ,hẹn gặp lại anh sau!
-Các anh là anh?Tại sao các anh không giống cảnh sát?Tại sao lại hỏi tôi những chuyện này?!
-Chúng tôi không phải cảnh sát.Hẹn gặp lại anh sau,anh John-Người đàn ông giơ lên một chiếc đèn và bật lên trước mặt John.
-Cảm ơn!