Tôi phải lấy chồng tuổi 24 , một hôn nhân sắp đặt.
Anh là chồng tôi , là một bác sĩ đẹp trai giỏi dang. Tôi chỉ đơn giản là một hoạ sĩ. Anh bề ngoài là người lịch thiệp , lạnh lùng, anh không gần nữ sắc, tôi còn tưởng anh là gay cơ, ra là anh là kểu người cấm dục.
Nhưng tôi không thích anh, tức 1 kiểu là tôi trốn kiểu gì thì bố mẹ tôi cũng biết chỗ tôi trốn mà lôi tôi về làm đám cưới . Khóc ròng thật.
Đêm tân hôn, tôi bỏ trốn ra quán bar nhậu nhẹt, tôi chưa uống li nào, cũng chưa kịp kêu trai đẹp thế mà... Anh đích thân bắt tôi về, nhốt tôi trong phòng tân hôn ,bản thân mình ra ngoài suốt đêm , có bồ nhí chứ đâu ...
1 tuần sau , cũng tối đến tôi trốn đến bar tìm trai trẻ , tiểu bạch thỏ cute, mà đúng là sờ múi trai thích thật ấy. Thế mà kiểu gì anh tìm được tôi nắm tay lôi thẳng tôi về nhà , lúc ấy tôi say khước...
- Ơ...cái tên đàn ông chết tiệt này , còn ... không mau thả bà ra , nói cho anh biết anh là đồ cầm thú dám bắt nhốt tôi ... dám không cho tôi tìm trai đẹp , anh biết ở đó có rất nhiều anh trai khoai to... khoai to đẹp trai không.... hức hức... bỏ lỡ thì tiếc lắm...
Tôi gan to , nắm cổ áo sơ mi anh giật giật... Sau đó tôi chẳng nghe gì ....
- Ha... trai đẹp , khoai to ... dám nói như vậy trước mặt chồng em. Hôm nay cho em biết thế nào là khoai to ... hôm nay chơi chết em.
Tối đó , con gấu đen chồng tôi nổi thú tính , ngược tôi tới gần sáng . Tôi thì chỉ biết khóc nấc lên cầu xin anh dừng lại , tiếng rên rỉ cũng không ngừng...
Thế lại kiểu gì mới sáng ra mở mắt đã gặp anh đang giở trò đồi bại với mình... hông hiểu.
- Ơ cái tên này anh làm gì tôi thế?
Anh tỉnh bơ trả lời tôi rằng "em tỉnh rồi à, hôm qua em say không biết trời trăng gì, nên giờ em đang lúc tỉnh táo anh cho em test thử lại khoai nhà anh có to hay không...
Tôi chẳng hiểu gì cả... nghe chẳng lọt tai câu nào, đang lúc ngơ thì lại bị mần thịt... lạy chúa.
Một khoảng thời gian sau đó, tôi quyết định ly hôn, hết chịu nổi anh ta rồi. Anh phải con người không thế? Tổ cha nhà anh , đêm nào cũng bị lôi ra giết mổ... cha mẹ tiên sư nhà anh... càng nghĩ càng tức...Hừ hừ...
- Anh không đồng ý , em chê anh khoai nhỏ à, phục vụ em cả đêm chưa thoãn mãn em ư?
- Anh vô sỉ..
- Giờ em mới biết à. Em nghĩ sao về việc em trốn ở đâu cũng bị phụ huynh bắt lại làm đám cưới với anh...
- Chẳng lẽ..
- Ừ đúng vậy anh chỉ chỗ đấy... Rồi em nghĩ tại sao đêm tân hôn em lại được ngủ ngon lành ... Anh là bác sĩ đấy ngày rụng trứng hành kinh của em anh nắm rõ lắm nhá...
Tôi : ...