Tôi tên là Gia Kỳ,20 tuổi.Sinh viên năm 2.Tôi có 1 người bạn tên là Lâm Thiên,cậu ấy cũng là sinh viên năm 2.
1 hôm,khi tôi mở tủ đồ thì thấy 1 bức thư .Tôi mở bức thư ra và thấy dòng chữ : Lên sân thượng gặp tớ.Ở dưới bức thư không hề ghi ai đã viết nên tôi hơi hoang mang.Tôi cứ nghĩ trong đầu :'Thôi,cứ đi lên vậy' Thế là tôi đi lên sân thượng.
Lên đó,tôi thấy Lâm Thiên.Cậu ấy quay lại và tiến về chỗ tôi.Tôi ngơ ngác chả hiểu chuyện gì.Bỗng cậu ấy đưa cho tôi bó hoa và nói :
-Gia Kỳ,tớ thích cậu!Làm bạn gái tớ được không?
Tôi đứng đơ người rồi cất tiếng nói :
-Cậu...cậu đùa tớ đấy à?
Cậu ấy đáp :
-Tớ không hề đùa cậu.Nếu cậu không đồng ý thì thôi...
Tôi trong lòng không còn từ gì ngoài từ vui sướng tột độ.Tôi đã khóc,đã khóc thật rồi.Tôi khóc là vì quá vui mừng.Tôi nói với cậu ấy :
-Tớ đồng ý .
Từ đó,chúng tôi rất hạnh phúc với nhau nhưng đến 1 hôm.Lâm Thiên bỗng nghỉ học không hề có lí do.Tôi rất hoang mang và lo lắng,bỗng lại có 1 bức thư ở trong tủ tôi.Bức thư này là Lâm Thiên đã viết cho tôi.Trong đó viết :'Gia Kỳ à,nhà tớ do 1 số công việc nên phải chuyển về nước Anh sống.Tớ biết cậu rất đau lòng nhưng cậu hãy đợi tớ trở về nhé.Chúng ta vẫn là 1 cặp mà.Khi trở về tớ sẽ tặng cho cậu 1 món quà nhé.Yêu cậu.....'
Khi đọc xong,tôi cực kì sốc và đau lòng.Tôi không nào mà tin được trước mắt nhưng....cậu ấy đi thật rồi...Tôi lần này đã thật sự khóc trong đau đớn.Nhưng tôi sẽ đợi cậu ấy quay về.
5 năm sau,tôi đang là giám đốc công ty Nga.Tôi năm nào cũng tới sân bay với điều ước là gặp được cậu ấy.Lần này,tôi đến sân bay vào lúc 7:50 tối.Đến đó,tôi đã khóc ngay tại chỗ.Trước mắt tôi là Lâm Thiên.Cậu ấy đang hôn 1 cô gái!
'Thì ra đây là quà của cậu....'
THE END