“Cố Tiêu! Cố Tiêu! Cố gắng lên!! Em tuyệt đối không được có mệnh hệ gì!!!”
Tôi như người mất hồn khi nhìn thấy em trên giường bệnh...Hơi thở yếu ớt của em dường như có thể tắt bất cứ lúc nào,nhưng tại sao? Tại sao trên gương mặt tái nhợt của em lại hiện lên nụ cười hạnh phúc như vậy? Thời khắc con của chúng ta ra đời lại chính là lúc tôi đánh mất em. Phải chăng? Là cô ta? Chính cô ta đã hại chết em! Cố Tiêu,tôi tuyệt đối không cho phép em rời khỏi tôi! Phải,là tôi đã sai,đã sai khi ngày trước ép em phải kết hôn với tôi,đã sai khi biến em thành thú vui tiêu khiển của tôi. Tôi sai vì đánh đập em,nhốt em vào hầm ngục dù biết em sợ bóng tối. Thời khắc tôi nhận ra tình cảm của mình với em thì hợp đồng hôn nhân khi đó đã chi ông là những mảnh giấy vụn. Aaaaaaaaa.....!Càng nghĩ tôi càng muốn buông bỏ mọi thứ mà đi gtheo em! Tôi sẽ như thế nào khi không có em bên cạnh? Nếu tôi chọn đứa trẻ thì em sẽ rời bỏ tôi mà ra đi mãi mãi,còn nếu chọn em..tôi.....
“Oe oe oe.......”
Tôi giật mình,đó có phải là tiếng khóc của con chúng ta? Bác sĩ ẵm đứa bé trên tay,khuôn mặt thoáng chút buồn. Chân tôi không thể đứng vững được nữa...Tôi đã mất em..mất em thật rồi!!! Ra đi,em hẵng còn nhớ những kỉ niệm của chúng ta? /kỉ niệm giề kỉ niệm đau khổ khi nó ở với mi đó hở :))) Thui típ nèo../ Cái gọi là hạnh phúc sao lại khó tìm đến thế? Tôi cứ ngỡ em sẽ ở mãi bên tôi nhưng........
‘Cho đến khi vải trắng phủ kín mặt
Em ra đi nhưng vẫn cười hạnh phúc
Duyên hết rồi,tôi cố níu tay em.’
_HẾT_
Mấy câu vừa rồi do tác giả là mị đây ngẫu hứng viết ra đóa mong mọi người góp ý. Mong mọi người thông cảm vì truyện hơi ngắn.