tại căn nhà nào đó, tiếng chửi bới vang lên dữ dội có vẻ như người đó đang rất tức giận.
"sao cô giám làm em ấy bị thương hả?" (quát)
"anh.. chị ấy.. chỉ là.. là sơ ý thôi mà "
"em ko cần phải binh cho cô ta cô ta là cái thá gì chứ "
"nhưng đó là vợ anh mà "
"cô ta ko xứng đáng..chỉ có em mới xứng với cái chức ấy"
cô nghe xong những lời anh nói trái tim như nứt ra vỡ vụn cô nói
"các người đã dừng đc chưa "(hét)
"sao tôi phải nghe cô "(trừng mắt)
"anh nghĩ tôi sợ anh sao anh sai rồi tôi không hề sợ anh chỉ vì tôi yêu anh nên tôn trọng anh mà thôi đừng đánh giá mình quá cao"
hahaha—
cô cười điên dại ả ta thấy thế liền ôm chặt anh hơn anh quát
"tôi thật sai trái khi yêu cô "
"vậy anh nghĩ trái tim có bao h nằm ở bên phải ko "
cô cười ngẩng mặt lên nước mắt rơi nói
"anh biết không chính anh là người cầu hôn tôi nói yêu tôi trước chữ ko phải tôi. tôi nhận mọi đâu đớn mọi lỗi lầm cũng chỉ vì chữ yêu nhưng bây h chẳng còn gì nữa rồi. "
"tôi thua rồi tất cả đều là của cô "
cô rời đi để lại hai người sau khi bước ra trời đổ mưa bên trong
"rốt cuộc là có chuyện gì cái gì mà thắng với chả thua.. "
"thằng ngu là tạo lừa mày đấy hahaha "
ả cười hơn con điên anh hiểu ra thứ gì đó chạy ra ngoài tìm cô vừa đến cổng cách cô khoảng 10m thì một chiếc xe tải lao tới 'đùng ' cô văng ra xa anh chạy thật nhanh lại chỗ cô những giọt máu đỏ hòa cùng mưa cô đã tắt thở mưa càng to tiếng thét bi ai bất ngờ vang lên
"Aaaaaaaaaa đừng mà quay lại bên anh đi anh sai rồi "
end